|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Uber lỗ luỹ kế hơn 12 tỉ USD trong 5 năm, đối mặt nguy cơ không tạo ra lợi nhuận

22:09 | 16/04/2019
Chia sẻ
Tài liệu IPO mới đây tiết lộ Uber chịu khoản lỗ luỹ kế vượt 12 tỉ USD trong 5 năm gần đây, và Reuters cảnh báo "chi phí hoạt động còn tăng đáng kể trong tương lai" và công ty "có thể không tạo ra lợi nhuận".

Sau hơn một thập kỷ thành lập, hồ sơ chào bán cổ phiếu lần đầu (IPO) của Uber mới đây đã lần đầu tiên tiết lộ bức tranh tài chính đầy đủ của công ty. 

Tài liệu cho thấy sự tăng trưởng nhanh chóng của Uber trong ba năm qua cùng với  loạt bê bối công khai, cũng như sự cạnh tranh gay gắt khi ngày càng nhiều đối thủ nhảy vào thị trường. 

Dựa trên tài liệu, Reuters "cảnh báo" rằng "chi phí hoạt động của công ty sẽ còn tăng đáng kể trong tương lai" và công ty "có thể không tạo ra lợi nhuận".

Năm 2018, doanh thu của công ty đạt 11,3 tỉ USD, tăng khoảng 42% so với 2017, thấp hơn mức tăng trưởng 106% của năm trước. Với tổng chi phí lên tới 14,3 tỉ USD, Uber đã lỗ hơn 3 tỉ USD từ hoạt động kinh doanh riêng trong năm 2018. 

Statista nhận định, Uber là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường gọi xe công nghệ, song khoản lỗ luỹ kế hơn 12 tỉ USD kể từ năm 2014 cũng khiến công ty trở thành "ông vua" thua lỗ trong giới kỳ lân công nghệ. Ngay cả Amazon trong giới thương mại điện tử, từng nổi tiếng với những khoản lỗ "khủng" trong những năm đầu tiên, cũng không chịu mức lỗ cao như Uber.

Uber lỗ luỹ kế hơn 12 tỉ USD trong 5 năm, đối mặt nguy cơ không tạo ra lợi nhuận  - Ảnh 1.

Nguồn: Uber

Về số lượng người dùng, tính đến cuối năm 2018, Uber có khoảng 91 triệu người dùng hoạt động hàng tháng (dịch vụ gọi xe và giao đồ ăn Uber Eats), gần gấp 5 lần so với con số 18,6 triệu người của đối thủ Lyft. 

Lượng người dùng trung bình tháng của Uber tăng gần 34% so với năm trước, tăng trưởng chậm lại so với con số tăng trưởng 51% của năm 2017 so với năm 2016.

Reuters đưa tin Uber có kế hoạch bán số cổ phiếu trị giá khoảng 10 tỉ USD, với mức định giá từ 90 tỉ đến 100 tỉ USD. Thậm chí các ngân hàng đầu tư tư vấn dự báo Uber có thể được định giá tới 120 tỉ USD.

Công ty dự kiến phát hành cổ phiếu lần đầu và bắt đầu giao dịch trên sàn chứng khoán New York vào đầu tháng 5.

Cổ phiếu của Lyft - đối thủ của Uber, sau khi IPO với mức định giá 24 tỉ USD vào cuối tháng 3, gần đây được giao dịch với mức giá thấp hơn 15% so với mức giá chào sàn, khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu Uber sẽ rơi vào tình trạng tương tự sau khi IPO hay không. 

Tuệ An