|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

'Gã khổng lồ' gọi xe - Uber - chính thức công bố hồ sơ IPO

11:38 | 12/04/2019
Chia sẻ
Một tháng sau khi Lift phát hành cổ phiếu thành công, Uber đã nộp hồ sơ S-1, tạo tiền đề cho công ty phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng vào tháng tới. 

Theo Techcrunch, hãng gọi xe công nghệ Uber Technologies Inc của Mỹ sẽ niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán New York với ký hiệu là "UBER" nhưng vẫn chưa tiết lộ giá chào bán dự kiến của cổ phiếu. Tuy nhiên, công ty này được cho là đang muốn huy động khoảng 10 tỉ USD trong đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), trong khi định giá của công ty nhắm tới là từ 90 - 100 tỉ USD.

Trong hồ sơ, Uber báo cáo doanh thu năm 2018 là 11,27 tỉ USD, thu nhập ròng 997 triệu USD và mức lỗ EBITDA là 1,85 tỉ USD. 

Techcrunch cho biết, trong vài năm qua, Uber đã tiết lộ nhiều con số tài chính. Trong đó, báo cáo cuối cùng của hãng này với tư cách là một công ty tư nhân được đưa ra vào tháng 2 vừa qua cho hay, Uber đạt doanh thu quý 4/2018 là 3 tỉ USD nhưng khoản lỗ của hoạt động kinh doanh lại tăng.

Gã khổng lồ gọi xe - Uber - chính thức công bố hồ sơ IPO - Ảnh 1.

Uber chính thức nộp hồ sơ S-1 cho quá trình IPO của mình. Ảnh: CNBC

Cụ thể, Uber tiết lộ, doanh thu của công ty đã tăng từ 3,5 tỉ USD trong năm 2016 lên 9,2 tỉ USD vào năm 2018, với tổng lượng đặt xe đạt 41,5 tỉ USD vào năm ngoái, tăng khoảng 45% so với năm 2017.

Tuy nhiên, số liệu cho thấy sự tăng trưởng có phần chậm lại. Trong 11,4 tỉ USD doanh thu thuần năm 2018, chỉ có 3 tỉ USD đến từ ba tháng cuối năm, hay nói cách khác, chỉ tăng 2% so với quý trước với trung bình mỗi khách hàng sẽ sử dụng khoảng 5,5 chuyến xe trong tháng. Trong khi, những năm trước, tốc độ tăng trưởng hàng quý thường đạt tỉ lệ 25%.

Đồng sáng lập Uber, ông Travis Kalanick, đang sở hữu 8,6% công ty. Ông là cổ đông lớn thứ ba với 117,5 triệu cổ phiếu. Các cổ đông đáng chú ý khác bao gồm SB Cayman 2 Ltd. và Alphabet.

Lyft - đối thủ cạnh tranh của Uber đã nộp các tài liệu S-1 vào cuối tháng 3 vừa qua. Báo cáo của hãng này cho thấy doanh thu năm 2018 của công ty là 2,1 tỉ đô la.

Từ khi ra mắt trên NASDAQ, cổ phiếu của Lyft đã tăng vọt gần 10% vào ngày đầu tiên với giá 72 USD/cổ phiếu, cao hơn mức mục tiêu mà công ty này đưa ra trước đó. Công ty đã được định giá 24,3 tỉ USD và trở thành startup gọi xe đầu tiên trên thế giới cũng như công ty lớn nhất lên sàn kể từ sau vụ IPO của Alibaba năm 2014.


Như Huỳnh