|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Tỷ giá USD hôm nay 22/7: Tỷ giá trung tâm tăng mạnh 15 đồng

07:11 | 22/07/2024
Chia sẻ
USD chấm dứt chuỗi giảm giá trong hai tuần do sự cố mạng trên toàn thế giới ảnh hưởng đến các ngân hàng, hãng hàng không và đài truyền hình khiến các nhà đầu tư lo lắng. Tỷ giá trung tâm sáng nay được điều chỉnh tăng mạnh 15 đồng.

Tỷ giá trung tâm tăng mạnh 15 đồng 

Tỷ giá trung tâm hôm nay (22/7) được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.261 VND/USD, tăng mạnh 15 đồng so với mức niêm yết cuối tuần qua. Áp dụng biên độ 5%, hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là từ 23.048 - 25.474 VND/USD.

Tỷ giá mua bán được Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước tiếp tục niêm yết ở mức 23.400 - 25.450 VND/USD.

 

*Ghi chú: Tỷ giá mua - bán tiền mặt

Ngày

Phiên sáng 22/7/2024

Thay đổi so với phiên cuối tuần qua

Tỷ giá trung tâm (VND/USD)

24.261

15

Biên độ giao dịch (+/-5%)

23.048

25.474

Ngân hàng

Mua

Bán

Mua

Bán

Sở Giao dịch NHNN

23.400

25.450

0

0

Vietcombank

25.144

25.474

36

16

VietinBank

25.123

25.473

-10

15

BIDV

25.174

25.474

39

16

Techcombank

25.103

25.474

-7

16

Eximbank

25.120

25.473

0

16

Sacombank

25.144

25.474

-4

19

Tỷ giá chợ đen

25.600

25.700

-70

-70

Tỷ giá USD tại các ngân hàng trong nước lúc 9h15 (Nguồn: PV tổng hợp)

Tỷ giá USD tại các ngân hàng trong nước sáng đầu tuần ghi nhận nhiều điều chỉnh trái chiều khi ở chiều mua, Vietcombank và BIDV lần lượt nâng 36 và 39 đồng giá chào mua USD trong khi VietinBank, Techcombank và Sacombank ngược lại giảm từ 4 - 10 đồng so với mức niêm yết cuối tuần qua. Chiều bán USD được các nhà băng nâng từ 15 - 19 đồng, đưa mức chào bán tiệm cận ngưỡng cho phép theo phạm vi giao dịch của NHNN. 

Giá mua USD hiện nằm trong khoảng từ 25.103 – 25.174 VND/USD, trong đó BIDV có giá mua USD cao nhất. Còn giá bán ra hiện tiệm cận ngưỡng 25.474 VND/USD, ngoại trừ VietinBank và Eximbank với 25.473 VND/USD.

Trên thị trường "chợ đen", khảo sát lúc 9h15 sáng nay cho thấy đồng USD hiện được giao dịch ở mức 25.600 - 25.700 VND/USD. Giá mua và giá bán cùng giảm 70 đồng so với mức ghi nhận giờ này cuối tuần trước.

Ghi nhận mức tăng theo tuần sau chuỗi hai tuần giảm giá trước đó

USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác hiện ở mức 104,21 theo ghi nhận lúc 6h45 (giờ Việt Nam).

 

Tỷ giá euro so với USD tăng 0,11% ở mức 1,0899. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,04% ở mức 1,2930. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,04% ở mức 157,41.

Theo Investing, đồng USD đã tăng giá vào cuối tuần trước, chấm dứt chuỗi hai tuần giảm giá, do sự cố mạng trên toàn thế giới ảnh hưởng đến các ngân hàng, hãng hàng không và đài truyền hình khiến các nhà đầu tư lo lắng, mặc dù sự biến động trên thị trường tiền tệ phần lớn đã được kiểm soát.

Bản cập nhật phần mềm của công ty an ninh mạng toàn cầu CrowdStrike đã làm tê liệt nhiều ngành công nghiệp, từ du lịch đến tài chính trước khi các dịch vụ bắt đầu hoạt động trở lại sau nhiều giờ gián đoạn, cho thấy những rủi ro của sự chuyển dịch toàn cầu sang công nghệ kỹ thuật số.

Chỉ số DXY đã tăng phiên thứ hai liên tiếp cuối tuần trước, giúp đồng bạc xanh có mức tăng hàng tuần đầu tiên trong ba tuần qua, phục hồi nhờ dữ liệu kinh tế gần đây của Mỹ và lo ngại về sự cố công nghệ.

Michael Brown, nhà phân tích thị trường tại Pepperstone cho rằng đây là kết quả của áp lực bán ra vào đầu tuần trước khi các nhà giao dịch xem xét rằng tăng trưởng kinh tế Mỹ vẫn vững chắc và mặc dù Fed sẽ cắt giảm vào tháng 9, việc nới lỏng vẫn sẽ tương đối đồng bộ trên khắp các ngân hàng trung ương G10. Các vấn đề công nghệ trước đó cũng có thể đã gây ra một chút lo ngại về sự an toàn, dẫn đến một số động thái mua USD theo phản xạ.

Cục Dự trữ Liên bang dự kiến ​​sẽ công bố chính sách tiếp theo vào cuối tháng 7. Theo Công cụ FedWatch của CME, thị trường chỉ kỳ vọng một khả năng nhỏ là sẽ cắt giảm ít nhất 25 điểm cơ bản trong khi gần như hoàn toàn định giá khả năng cắt giảm tại cuộc họp vào tháng 9.

Ngọc Huyền

Yagi là cơn bão mạnh nhất trong 30 năm qua, Hà Nội gió mạnh nhất từ khoảng 19h ngày 7/9 đến 1h ngày 8/9
Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, cho biết Hải Phòng – Quảng Ninh gió mạnh nhất còn kéo dài đến khoảng 19h ngày 7/9, sau giảm nhanh; Thái Bình – Nam Định gió mạnh nhất từ khoảng 16-22h; Đồng bằng Bắc Bộ (trong đó có thủ đô Hà Nội) gió mạnh nhất từ khoảng 19h ngày 7/9 đến 1h ngày 8/9.