Hoạt động sản xuất của Trung Quốc ghi nhận sự sụt giảm bất ngờ trong tháng 7 này do nhu cầu của người tiêu dùng suy yếu cũng như các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt chống COVID-19 của nước này tiếp tục ảnh hưởng đến tăng trưởng.
Theo nghiên cứu của CAICT, Đức, Anh và Mỹ xếp nhóm ba vị trí dẫn đầu về tỷ trọng nền kinh tế kỹ thuật số đóng góp trên GDP, với tỷ trọng của nền kinh tế kỹ thuật số đều vượt trên 65% GDP.
Cho dù gã khổng lồ Apple đang tích cực mở rộng sản xuất sang các nước khác như Việt Nam và Ấn Độ, nhưng CNN tin rằng "táo khuyết" sẽ rất khó, thậm chí là không thể rời Trung Quốc trong tương lai gần.
Thế hệ được giáo dục tốt nhất trong lịch sử Trung Quốc đáng lẽ phải mở ra một nền kinh tế đổi mới và tiên tiến. Nhưng thay vào đó, 15 triệu người trẻ lại đang đang thất nghiệp, trong khi số khác đã đánh mất tham vọng.
Triển vọng ngành chip tại Trung Quốc trái ngược hoàn toàn so với phần còn lại của thế giới, khi các nhà sản xuất của quốc gia này vẫn gặp khó trong việc tìm kiếm nguồn cung chip.
Trung Quốc đã giảm nắm giữ các khoản nợ của Mỹ xuống dưới 1.000 tỷ USD lần đầu tiên kể từ năm 2010 trong bối cảnh lãi suất tăng cao khiến cho các loại chứng khoán Kho bạc Mỹ trở nên kém hấp dẫn hơn.
Vị trí địa lý của Trung Quốc vô cùng thuận lợi để tạo ra một cường quốc hưng thịnh suốt chiều dài lịch sử nhân loại. Tuy nhiên, nếu muốn đảm bảo tương lai, Bắc Kinh cần kiểm soát được cả sông và biển.
Tổng giá trị các giao dịch bằng đồng NDT kỹ thuật số (e-CNY) của Trung Quốc đã lên tới 83 tỷ NDT (khoảng 12,33 tỷ USD) tính từ đầu năm đến cuối tháng Năm, giữa bối cảnh nước này đang thúc đẩy việc sử dụng thí điểm đồng tiền kỹ thuật số.
Việc những nhà cung cấp phương Tây rút khỏi thị trường Nga đã khiến các công ty viễn thông tại đây phải tìm nguồn cung ở những quốc gia khác, trong đó có Trung Quốc, để đảm bảo tiến độ xây dựng mạng lưới 5G.
Trong tuần trước, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng gần 13.000 tỷ đồng trên thị trường liên ngân hàng khi lượng lớn các khoản cho vay cầm cố giấy tờ có giá đáo hạn.