|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

TV, smartphone, ô tô Trung Quốc chiếm lĩnh thị trường Nga sau sự rời đi của các thương hiệu nước ngoài

07:25 | 03/09/2022
Chia sẻ
Kể từ cuối tháng 2, thời điểm cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra, các nhà sản xuất nước ngoài đã liên tục rút khỏi thị trường Nga. Điều này đã mở đường cho các nhà sản xuất Trung Quốc tiến vào và chiếm lĩnh thị trường nước này.

Ô tô, TV và điện thoại thông minh của Trung Quốc đang thay thế hàng nhập khẩu của Đức và Hàn Quốc ở Nga khi thị trường này được định hình lại bởi các lệnh trừng phạt và sự rời của các thương hiệu nước ngoài sau cuộc xung đột tại Ukraine, theo Bloomberg.

Hệ quả của cuộc xung đột này là sự gia tăng giao thương, với việc Nga đang tìm cách tự bảo vệ mình khỏi sự gián đoạn chuỗi cung ứng thông qua việc chuyển hướng sang nhập khẩu hàng hóa từ các quốc gia không tham gia các lệnh trừng phạt do Mỹ và các đồng minh áp đặt.

Phía Moscow cũng đang đặt ra các quy định để cho phép quỹ tài sản có chủ quyền của mình đầu tư vào đồng tiền nội địa của các quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi bị chặn mua bằng đồng euro và USD.

Một cửa hàng bán đồ Trung Quốc tại Nga. (Ảnh: Bloomberg).

Vladimir, giám đốc điều hành một công ty hoạt động trong ngành kim loại, người đã mua một chiếc SUV mới của Chery Automobile Co., có tên Tiggo ở Moscow, cho biết: “Ngoài ô tô Trung Quốc, không có hãng xe nước ngoài nào ở đây cả. Tuy nhiên, có rất nhiều sự lựa chọn và đáng ngạc nhiên là những chiếc xe Trung Quốc này rất tốt”, ông nói.

Cuộc xung đột tại Ukraine đã thúc đẩy Nga hướng sự quan tâm về phía châu Á. Quá trình này tưởng chừng sẽ phải diễn ra trong nhiều năm, song giờ đây lại chứng kiến sự thay đổi chỉ trong vài tháng.

Doanh số bán xe của hai ông lớn ngành ô tô Trung Quốc là Great Wall Motor Co. và Geely Automobile Holdings Ltd. vẫn giữ ở mức ổn định trong tháng 7, ngay cả khi thị trường ô tô Nga sụt giảm 75% so với một năm trước đó, qua đó đưa thương hiệu của họ vào hàng ngũ những chiếc xe bán chạy nhất tại xứ Bạch Dương. Theo số liệu của Avtostat, trong quý II, 81% lượng ô tô mới nhập khẩu là ô tô Trung Quốc, tăng cao so với mức 28% trong quý đầu tiên.

Ngày 24/8, trong một báo cáo được công bố, Ngân hàng trung ương Nga cho biết tâm lý kinh doanh trong lĩnh vực ô tô đã chuyển sang mức tích cực lần đầu tiên kể từ khi cuộc xung đột tại Ukraine nổ ra vào tháng 2 do thị trường chuyển hướng từ các nhà sản xuất châu Âu sang châu Á.

Samsung bị truất ngôi

Thị trường điện thoại thông minh cũng thay đổi theo hướng có lợi cho Trung Quốc, với việc hai gã khổng lồ Apple Inc. và Samsung Electronics Co. tạm ngừng các lô hàng tại Nga.

Mặc dù các sản phẩm của họ vẫn có tại thị trường Nga thông qua hàng nhập khẩu song song, hoặc xách tay, nhưng chúng hiện không được các nhà sản xuất hỗ trợ, dẫn đến việc người dùng phải mua với mức giá đắt hơn mà không nhận được các dịch vụ bảo hành.

Theo Mobile TeleSystems PJSC, nhà sản xuất điện thoại thông minh bán chạy nhất tại Nga trong quý II là ông lớn Xiaomi của Trung Quốc, đơn vị đã vượt mặt Samsung để chiếm lĩnh vị trí này. Không những vậy, trong số 5 thương hiệu bán chạy nhất tại Nga trong quý II, có tới ba thương hiệu đến từ thị trường tỷ dân.

Xiaomi vượt mặt Samsung để chiếm vị trí số một tại Nga. (Ảnh: Japantimes).

Alexey Zaitsev, người đứng đầu bộ phận viễn thông của nền tảng thương mại điện tử Ozon Holding Plc cho biết: “Có một sự tái định hình thị trường đang diễn ra. Chúng tôi nhận thấy nhu cầu về điện thoại thông minh Android của các thương hiệu Trung Quốc ngày càng tăng”.

Trang báo Izvestia đưa tin vào tháng trước, dẫn nguồn tin từ các nhà bán lẻ trực tuyến cho biết, nhu cầu đối với TV của Trung Quốc tăng gần gấp đôi sau khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra, khiến các doanh nghiệp sản xuất TV của Nhật Bản và Hàn Quốc ngừng xuất khẩu hàng tới Nga.

Sự bùng nổ hàng Trung Quốc diễn ra khi doanh số bán lẻ tại Nga bị ảnh hưởng nặng nề nhất kể khi đại dịch COVID-19 bùng phát, giảm gần 10%/tháng trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6. Tổng mức chi tiêu của các hộ gia đình ở Nga chiếm hơn một nửa tổng sản phẩm quốc nội.

Tăng cường giao dịch với Trung Quốc

Giao dịch thương mại giữa Moscow với Bắc Kinh đã tăng lên ngay cả khi cuộc xung đột tại Ukraine chưa nổ ra. Năm ngoái, hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc chiếm khoảng 25% tổng lượng hàng hóa nhập khẩu tại Nga. Tuy nhiên, mối quan hệ này không cân xứng khi thị trường Nga chỉ chiếm chưa tới 3% tổng hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc.

Phía Moscow đang cần đa dạng nguồn cung hơn bao giờ hết khi người tiêu dùng Nga đối mặt với tương lai với ít sự lựa chọn hơn. Tháng trước, Nga đã mua tổng lượng hàng hóa từ Trung Quốc với giá 6,7 tỷ USD, tăng hơn 20% so với một năm trước đó. Thương mại song phương, được thúc đẩy bởi giá năng lượng cao hơn, có thể tăng hơn 1/3 lên 190 tỷ USD vào năm 2022, Tass dẫn lời một quan chức Nga.

Với việc hàng hóa Trung Quốc ngày càng chiếm lĩnh thị trường Nga, giao dịch đồng nhân dân tệ đã tăng hơn 40 lần trên Sàn giao dịch Moscow kể từ đầu năm. Hiện tại, đồng nhân dân tệ đã bắt đầu thống trị các giao dịch so với các loại tiền tệ truyền thống khác, theo Ivan Tchakarov, chuyên gia kinh tế của Citigroup về thị trường Nga.

Theo Boris Kopeikin, một nhà phân tích tại Center for Strategic Research, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Moscow, ngày càng có nhiều công ty Trung Quốc đang tìm cách nhập khẩu vào Nga mà không bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt. “Tốc độ đang tăng lên. Vào giai đoạn cuối năm nay, chúng ta sẽ thấy sự lựa chọn hàng hóa Trung Quốc rộng rãi hơn nhiều tại Nga”, ông Boris Kopeikin cho biết.

Doanh Chính