Hiệp định về hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân giữa Việt Nam và Nga đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tái khởi động dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.
Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua quy định loại bỏ dần việc nhập khẩu khí đốt từ Nga, gồm khí đường ống và LNG, hướng tới chấm dứt hoàn toàn phụ thuộc năng lượng Nga từ năm 2027.
Chính phủ Nga vừa gia hạn lệnh cấm tạm thời đến hết tháng 2/2026 đối với hoạt động xuất khẩu xăng nhằm duy trì sự ổn định thị trường nhiên liệu trong nước.
Giá dầu Ural giảm sâu xuống mức thấp nhất hai năm khi Rosneft và Lukoil bị trừng phạt, buộc Nga chào bán chiết khấu lớn chưa từng có để giữ thị phần tại Ấn Độ.
Việt Nam mong muốn Nga chuyển giao công nghệ, hợp tác sản xuất vaccine ung thư và các loại thuốc điều trị bệnh hiếm, trong bối cảnh luật pháp trong nước đã cởi mở hơn cho dược phẩm từ Liên minh Á-Âu.
Trong nỗ lực thúc đẩy quan hệ thương mại song phương, Nga đã đề xuất mở rộng tuyến vận tải đến Lào thông qua các cảng biển của Việt Nam, đồng thời phát triển tuyến đường sắt qua lãnh thổ Trung Quốc.
Việc thúc đẩy sử dụng các phương tiện giao thông thân thiện với môi trường, trong đó có xe điện, là chiến lược trọng tâm của nhiều quốc gia nhằm giảm phát thải khí nhà kính, cải thiện chất lượng không khí và phát triển giao thông bền vững.
Tính đến ngày 16/5, Việt Nam đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện với 13 nước, gồm: Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Australia, Pháp, Malaysia, New Zealand, Indonesia, Singapore và Thái Lan.
Đại biểu Trần Hoàng Ngân, Đoàn ĐBQH TP HCM, đề xuất kéo dài thời gian thực hiện đến hết năm 2026 hoặc ít nhất đến ngày 30/9 nhằm tạo sự ổn định tâm lý cho doanh nghiệp và người dân.