|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Trung Quốc: Hoạt động sản xuất giảm tháng thứ hai liên tiếp

03:08 | 01/09/2022
Chia sẻ
Hoạt động sản xuất của Trung Quốc trong tháng 8/2022 đã giảm tháng thứ hai liên tiếp do các hạn chế nghiêm ngặt của chính sách "Không COVID" và hạn hán đã ảnh hưởng đến tăng trưởng.

Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc (NBS) cho biết Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI), thước đo chính về hoạt động sản xuất ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này, đạt 49,4 trong tháng 8/2022, tăng so với mức 49,0 của tháng 7/2022, nhưng vẫn dưới mốc 50 (ranh giới giữa tăng trưởng và sụt giảm).

Chuyên gia thống kê cấp cao Zhao Qinghe của NBS nhận định nền kinh tế này đang phải đối mặt với các yếu tố bất lợi bao gồm dịch bệnh và hạn hán trong tháng này.

Số liệu cho thấy sự phục hồi sản xuất trong lĩnh vực chế tạo và nhu cầu vẫn cần được tăng cường, mặc dù ông lưu ý rằng hoạt động sản xuất thực phẩm và chế biến nông sản sẽ tăng lên trước Tết Trung thu (10/9).

Các nhà lãnh đạo Trung Quốc ban đầu đã đặt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm vào khoảng 5,5%, nhưng với mức tăng trưởng kinh tế chỉ đạt 0,4% trong quý II/2022, các nhà phân tích tin rằng khó có thể đạt được mục tiêu đó.

Trong khi đó, chỉ số PMI phi sản xuất của Trung Quốc ở mức 52,6 trong tháng 8/2022, giảm so với mức 53,8 trong tháng 7/2022, số liệu của NBS cho thấy. Chuyên gia thống kê Zhao nói rằng các ngành dịch vụ lưu trú, thực phẩm, đồ uống và viễn thông đã chứng kiến đà tăng trưởng nhanh được duy trì trong tháng vừa qua.

Vân Anh