|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Trung Quốc dự kiến tích trữ đậu nành Mỹ còn lại từ đợt mua trước vì căng thẳng thương mại leo thang

11:27 | 06/06/2019
Chia sẻ
cuộc chiến thương mại giữa Washington và Bắc Kinh leo thang, Trung Quốc đang lên kế hoạch tích trữ lượng đậu nành Mỹ mua vào đầu năm nay. Tuy nhiên, số lượng đậu nành trên vẫn chưa được giao đến Trung Quốc.
Trung Quốc dự kiến tích trữ đậu nành Mỹ còn lại từ đợt mua trước vì căng thẳng thương mại leo thang - Ảnh 1.

Ảnh: Reuters

Trung Quốc sẽ tích trữ số đậu nành này để tăng tồn kho trong nước thay vì chế biến chúng, Bloomberg dẫn nguồn tin thân cận.

Trong khi phần lớn lượng đầu nành mua trước đó đã được chuyển vào nguồn dự trữ của chính phủ Trung Quốc, phần còn lại được đem đi nghiền.

Trung Quốc đã tạm ngừng mua đậu nành Mỹ sau khi đàm phán thương mại bị đình trệ vào tháng trước. Mặc dù vậy, nhà nhập khẩu đậu nành lớn nhất thế giới không có kế hoạch hủy bỏ đơn đặt hàng đậu nành mà họ đã thực hiện.

Trung Quốc hiện chưa nhận được khoảng 6,9 triệu tấn đậu nành từ Mỹ, theo dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ.

Đất nước tỉ dân đã mua đậu nành của Mỹ từ tháng 12/2018 đến tháng 3/2019 sau khi hai nước đạt được thỏa thuận ngừng chiến tạm thời.

Sau khi các cuộc đàm phán trở nên gay gắt, Trung Quốc đã chuyển sang mua hàng từ Nam Mỹ và các doanh nghiệp nhà nước dự đoán sẽ không nhận thêm lệnh mua đậu nành Mỹ.

Công ty sản xuất ngũ cốc thuộc sở hữu của chính phủ Trung Quốc, Sinograin, và Bộ Thương mại nước này đã không phản hồi yêu cầu bình luận từ Bloomberg

Yên Khê