|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tổng thống Trump: Tôi vừa nói chuyện thân tình với Chủ tịch Tập Cận Bình, rất khâm phục thành tích chống dịch của Trung Quốc

16:43 | 27/03/2020
Chia sẻ
Trong một cuộc điện đàm, Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đã cam kết sẽ cùng hợp tác trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19, cho thấy mối quan hệ song phương Mỹ - Trung phần nào đã hòa hợp sau nhiều tuần căng thẳng.

"Tôi vừa kết thúc cuộc trò chuyện thân tình với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Chúng tôi đã bàn luận sâu về đại dịch COVID-19 hiện đang gây thiệt hại nặng nề trên khắp thế giới", Tổng thống Trump đăng trên Twitter hôm 27/3.

"Trung Quốc có nhiều kinh nghiệm và hiểu biết về đại dịch này. Chúng tôi đang làm việc chặt chẽ với nhau. Rất trân trọng sự giúp đỡ của Chủ tịch Tập", ông Trump viết.

Đáng chú ý, ông Trump đã kiềm chế không đề cập đến "virus Trung Quốc", khi vài ngày trước ông chia sẻ với Fox News rằng ông sẽ ngừng sử dụng tên gọi này để ám chỉ đại dịch COVID-19.

Trong khi đó, ông Tập Cận Bình nói với ông Trump rằng quan hệ song phương Mỹ - Trung đang "ở thời khắc quan trọng" và cam kết sẽ hợp tác để đánh bại đại dịch, Tân Hoa Xã đưa tin.

"Hai bên sẽ cùng có lợi nếu hợp tác và sẽ thua thiệt nếu đối đầu với nhau", Tân Hoa Xã dẫn lời ông Tập Cận Bình nói.

"Hợp tác là lựa chọn đúng đắn duy nhất. Tôi hi vọng Mỹ có thể thực sự hành động. Hai bên sẽ làm việc cùng nhau, tăng cường hợp tác để chống lại đại dịch và phát triển mối quan hệ hòa bình", Chủ tịch Tập nói thêm.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng bày tỏ lo ngại về sự bùng phát của đại dịch COVID-19 tại Mỹ - ổ dịch lớn nhất thế giới hiện nay, với tâm dịch là thành phố New York.

Tổng thống Trump: 'Vừa kết thúc cuộc trò chuyện thân tình với Chủ tịch Tập Cận Bình, hai bên cam kết sẽ hợp tác dập dịch COVID-19' - Ảnh 2.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Bloomberg)

"Tôi rất lo lắng về diễn biến dịch COVID-19 tại Mỹ. Ngoài ra, tôi cũng lưu ý về một loạt biện pháp kiềm chế dịch mà chính quyền Tổng thống Trump đã thực hiện. Người dân Trung Quốc chân thành hi vọng Mỹ có thể sớm kiểm soát tình hình", ông Tập chia sẻ.

Theo Bloomberg, đây là cuộc điện đàm trực tiếp và công khai mới nhất giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung kể từ ngày 7/2. Trước đó, hai bên đã dành nhiều tuần để tranh luận về việc nước nào nên chịu trách nhiệm cho dịch bệnh.

Phát ngôn viên Triệu Lập Kiên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc từng đưa ra một thuyết âm mưu cho rằng chính quân đội Mỹ đã phát tán virus corona chủng mới gây dịch COVID-19, trong khi ông Trump đổ lỗi cho Bắc Kinh khi không thể ngăn chặn được "virus Trung Quốc".

Hôm 24/3, ông Trump thông báo ông sẽ ngừng sử dụng cụm từ nêu trên sau một cuộc tranh luận công khai hiếm hoi giữa hai nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc và Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải.

Trong đó, hai nhà ngoại giao Trung Quốc chỉ ra sự khác biệt trong cách Bắc Kinh xử lí căng thẳng, còn Đại sứ Thôi Thiên Khải phản đối việc đưa ra thuyết âm mưu cho rằng virus corona có nguồn gốc từ phòng nghiên cứu quân sự của Mỹ.

Dù vậy, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 25/3 đã lên án "chiến dịch làm nhiễu loạn thông tin của chính quyền Bắc Kinh nhằm làm chệch hướng chú ý của công chúng khỏi những gì thực sự đã diễn ra ở Trung Quốc". Ông Pompeo vẫn tiếp tục gọi đại dịch COVID-19 là "virus Vũ Hán".

Khả Nhân