|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Tồn tại 118 năm, chuỗi cửa hàng bách hóa ở Mỹ tính chuyện xin phá sản sau khi đóng 850 điểm bán vì COVID-19

08:15 | 16/04/2020
Chia sẻ
Quyết định không trả lãi vay đến hạn hôm 15/4 là dấu hiệu mới nhất cho thấy một trong những chuỗi cửa hàng bách hóa lâu đòi nhất nước Mỹ đang tính chuyện xin phá sản.

J.C. Penney, chuỗi cửa hàng bách hóa có tuổi đời gần 120 năm ở Mỹ, thông báo họ quyết định không trả khoản lãi vay gần 12 triệu USD đến hạn hôm 15/4 do tác động xấu của đại dịch COVID-19 đối với hoạt động kinh doanh.

Ban lãnh đạo của J.C. Penney xác nhận với Ủy ban Chứng khoán Mỹ rằng họ sẽ đánh giá một số chiến lược trong 30 ngày. Nếu tập đoàn không thanh toán khoản lãi vay trong 30 ngày, họ sẽ rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán.

Chi phí lãi vay của J.C. Penny lên tới 300 triệu USD mỗi năm, và họ phải thanh toán một khoản nợ 2 tỉ USD vào năm 2023.

Một nguồn tin nói với CNBC rằng một trong những lựa chọn của J.C. Penney là nộp đơn xin bảo hộ phá sản.

Ngay từ trước khi phải đóng mọi cửa hàng vì COVID-19 bùng phát, J.C. Penney đã đối mặt với thách thức lớn do doanh thu giảm và những khoản thanh toán lãi vay cứ lớn dần. Khi dịch lây lan, hơn 85.000 nhân viên của họ phải nghỉ phép, và 850 siêu thị ngừng bán.

"Dịch COVID-19 đã tạo ra những thách thức chưa từng có tiền lệ đối với các chuỗi bán lẻ bách hóa trên khắp đất nước, dẫn tới tình trạng đóng cửa siêu thị trên diện rộng", một người phát ngôn của J.C. Penney bình luận với CNBC.

Tồn tại 118 năm, chuỗi cửa hàng bách hóa ở Mỹ tính chuyện xin phá sản sau khi đóng 850 điểm bán vì COVID-19 - Ảnh 1.

Chuỗi cửa hàng bách hóa J.C. Penny đặt trụ sở tại thành phố Plano, bang Texas, Mỹ. Ảnh: Getty Images

Người phát ngôn xác nhận J.C. Penny đã thảo luận với các chủ nợ từ giữa năm ngoái về các lựa chọn nhằm giãn nợ và xoay vòng vốn. 

CNBC dẫn lời một số nguồn tin cho hay J.C. Penney vẫn có đủ tiền mặt để tồn tại trong những tháng tới, ngay cả khi doanh thu không phát sinh vì các cửa hàng đóng cửa. Theo họ, ban lãnh đạo tập đoàn đang dự tính nộp đơn xin phá sản để cứu vãn tình thế và tiết kiệm tiền cho các khoản thanh toán nợ, bao gồm chi phí lãi vay.

Tổ chức xếp hạng tín dụng Moody’s cũng đánh giá khả năng thanh toán tiền mặt của J.C. Penny, chuỗi cửa hàng bách hóa đã tồn tại 118 năm, vẫn ở mức cao.

Dẫu vậy, J.C. Penney vẫn chưa đưa ra bất kì quyết định cuối cùng nào về vấn đề tài chính. Tập đoàn đang xem xét, để yêu cầu các chủ nợ cho thêm thời gian xử lí các khoản thanh toán, và cơ cấu lại khoản nợ sau thủ tục phá sản.

Giá cổ phiếu của J.C. Penny chỉ còn khoảng 0,25 USD/cổ phiếu trong phiên giao dịch chiều ngày 15/4, giảm 22%. Giá trị vốn hóa thị trường của chuỗi chỉ còn 97,7 triệu USD. Từ đầu năm tới nay, giá cổ phiếu của chuỗi đã giảm 77%.

Cửu Dương

ĐHĐCĐ Vincom Retail: Lãi 1.080 tỷ đồng trong quý I, lãnh đạo khẳng định không đổi tên khi xuất hiện cổ đông mới
Năm 2024, ban lãnh đạo Vincom Retail trình cổ đông kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần hoạt động sản xuất kinh doanh khoảng 9.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 4.420 tỷ đồng.