|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Mới ngừng hoạt động gần một tháng vì cách li xã hội, chuỗi rạp phim lớn nhất ở Mỹ tính chuyện xin phá sản

08:41 | 14/04/2020
Chia sẻ
Chuỗi rạp chiếu phim ở Mỹ đang cân nhắc khả năng nộp đơn xin phá sản trong bối cảnh họ phải ngừng bán vé trong ít nhất 6-12 tuần để ngăn sự lây lan của COVID-19.

Giá cổ phiếu của AMC Entertainment, một trong những chuỗi rạp chiếu phim lớn nhất nước Mỹ, giảm hơn 17% hôm 13/4 sau khi báo New York Post đưa tin họ đang chuẩn bị cho việc nộp đơn phá sản.

Dẫn lời một nhân sự của AMC Entertainment, bài báo của New York Post tiết lộ rằng chuỗi rạp phim lớn nhất nước Mỹ đang thảo luận nội bộ về việc thuê hãng luật Weil Gotschal & Manges để soạn thảo đơn xin bảo hộ phá sản sau khi phải đóng mọi rạp chiếu trên toàn nước Mỹ để ngăn đại dịch viêm phổi cấp COVID-19. Tính từ đầu năm tới nay, giá cổ phiếu AMC Entertainment đã giảm 70%.

Nguồn tin nhận định việc thuê các luật sư chuyên về luật phá sản mới chỉ là "một khả năng" và rất có thể AMC Entertainment sẽ thuê các nhà tư vấn để cấu trúc lại doanh nghiệp. Tuy nhiên, khả năng nộp đơn phá sản cũng khá cao do tập đoàn đã bắt đầu ngừng trả tiền thuê rạp ở nhiều địa điểm.

"Doanh nghiệp sẽ chỉ thuê hãng luật Weil Gotschal & Manges khi họ muốn nộp đơn xin phá sản. Chẳng ai trả lương theo giờ cho các luật sư của Weil Gotschal & Manges chỉ để uống bia và tán gẫu", nguồn tin lập luận.

Một rạp chiếu phim của AMC Entertainment ở Mỹ.

Một rạp chiếu phim của AMC Entertainment ở Mỹ. Ảnh: Hollywoodreporter.com

Hiện tại AMC Entertainment đang nợ 4,9 tỉ USD và có nguy cơ không trả nợ đúng hạn do vẫn phải chi tiêu trong khi ngừng bán vé vì đại dịch COVID-19. Tuần trước, các chủ nợ của tập doàn đã thuê hãng luật Gibson Dunn & Crutcher tư vấn về kế hoạch tái cấu trúc doanh nghiệp, theo Wall Street Journal.

Trong buổi nói chuyện với CNBC hôm 19/3, ông Adam Aron, tổng giám đốc tập đoàn AMC Entertainment, thừa nhận tập đoàn của ông và các rạp chiếu phim khác trên toàn nước Mỹ cần hỗ trợ tài chính ngay lập tức.

"Gần như mọi rạp chiếu ở Mỹ đều ngừng hoạt động hoặc mở cầm chừng. Chúng tôi không có doanh thu", ông nói.

Vị tổng giám đốc chỉ ra rằng hệ thống ngân hàng của đất nước đang quá tải với đơn xin vay vốn của các doanh nghiệp đang cạn tiền. 

"Vì thế, chúng tôi phải vay tiền mặt từ nơi khác khi cả ngành vẫn phải chi tiền mà không có doanh thu", Adam bình luận.

AMC Entertainment vận hành 634 rạp ở Mỹ và Canada. Hôm 17/3, ban lãnh đạo tập đoàn thông báo họ sẽ đóng các rạp trong tối thiểu 6-12 tuần. Cineplex và Cineworld, hai chuỗi rạp chiếu phim lớn khác ở Mỹ, cùng đóng các cơ sở.

Khi tạm ngừng hoạt động, Adam nói AMC Entertainment vẫn trả lương cho 27.000 nhân viên trong khả năng có thể. Những người hưởng chế độ chăm sóc y tế của tập đoàn vẫn tiếp tục hưởng quyền lợi.

"Ưu tiên của chúng tôi là duy trì công việc cho 27.000 người trong 2-3 tháng tới, nếu chúng tôi có thể mở các rạp trở lại", ông nói.

Không chỉ các rạp phim, mà toàn bộ ngành giải trí đang chịu tác động tiêu cực của COVID-19. Hàng loạt hãng phát hành đã phải lùi kế hoạch công bố phim mới, hoặc phục vụ khán giả qua dịch vụ streaming.

Một báo cáo mới của tổ chức nghiên cứu thị trường Wedbush chothayas doanh thu của ngành điện ảnh Mỹ trong 3 tháng đầu năm nay chỉ đạt 1,79 tỉ USD, giảm hơn 25% so với cùng kì năm ngoái.

Michael Pachter, một nhà phân tích của Wedbush, ước tính doanh thu của năm 2020 của ngành điện ảnh Mỹ sẽ đạt khoảng 6,6 tỉ USD, mức thấp nhất từ năm 1998.

Cửu Dương