|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tỉ phú George Soros: Mỹ không nên hợp tác quá sâu với Trung Quốc về COVID-19

13:24 | 13/05/2020
Chia sẻ
CNBC dẫn lời nhà đầu tư huyền thoại George Soros cảnh báo Mỹ nên cảnh giác khi hợp tác quá sâu với Trung Quốc để bảo vệ nền dân chủ của chính nước Mỹ. Ngoài ra, ông cho rằng Tổng thống Trump muốn trở thành một nhà độc tài nhưng Hiến pháp Mỹ đã ngăn cản ông Trump làm điều đó.
Tỉ phú George Soros: Mỹ không nên hợp tác quá sâu với Trung Quốc về COVID-19 - Ảnh 1.

Ông George Soros, tỉ phú sáng lập Soros Fund Management LLC, tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ vào tháng 1 năm nay. (Ảnh: Bloomberg)

Trong một cuộc phỏng vấn do tờ báo Đức Augsburger Allgemeine xuất bản ngày 11/5, tỉ phú George Soros nhận định căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới cũng như việc Tổng thống Trump đổ lỗi cho Trung Quốc về đại dịch COVID-19 đang làm phức tạp hóa nỗ lực kiểm soát dịch bệnh của cả hai bên.

Tuy nhiên, bản thân nhà đầu tư huyền thoại này không phải là người ủng hộ Mỹ hợp tác gần gũi với Trung Quốc.

"Có rất nhiều người khuyên Mỹ nên hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc để giải quyết cuộc khủng hoảng, nhưng tôi không ủng hộ việc đó", tỉ phú Soros nói. "Chúng tôi phải bảo vệ xã hội dân chủ của nước Mỹ. Đồng thời, chúng ta phải tìm cách hợp tác chống lại biến đổi khí hậu và COVID-19. Điều này đương nhiên không dễ dàng gì", ông nói thêm.

"Chủ tịch Tập Cận Bình đã phạm phải sai lầm lớn"

Chia sẻ với tờ Augsburger Allgemeine, tỉ phú George Soros nói: "Nhiều người dân có học thức tại Trung Quốc đang vô cùng bất bình vì các nhà lãnh đạo tại Bắc Kinh đã che giấu virus SARS-CoV-2 trong một thời gian dài".

Ông còn dự đoán cuộc khủng hoảng COVID-19 đang gia tăng sức ép lên chiếc ghế quyền lực của Chủ tịch Tập Cận Bình.

"Khi Chủ tịch Tập Cận Bình hủy bỏ giới hạn nhiệm kì và tự xem mình là nhà lãnh đạo trọn đời của Trung Quốc, ông Tập đã phá hủy tương lai chính trị của nhiều quan chức tham vọng và thế lực trong giới thượng lưu đầy cạnh tranh của Trung Quốc", tỉ phú Soros lí giải.

Nhà đầu tư huyền thoại nói tiếp: "Về phần minh, ông Tập đã phạm phải sai lầm lớn. Cho nên, ở một số khía cạnh ông ta rất mạnh nhưng đồng thời cũng rất yếu kém, và hiện tại có lẽ nhà lãnh đạo Trung Quốc đang rất dễ bị tổn hại".

Đại dịch COVID-19 lần đầu tiên được báo cáo cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vào cuối tháng 12 năm ngoái sau khi khởi phát tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc). Các chuyên gia tin rằng virus SARS-CoV-2 gây ra đại dịch có nguồn gốc từ một trong các khu chợ kinh doanh động vật hoang dã tại Vũ Hán.

Theo CNBC, Trung Quốc đã bị chỉ trích trong suốt cuộc khủng hoảng COVID-19 vì thiếu minh bạch và xử lí sai cách khi đại dịch mới bùng phát. Chính quyền Bắc Kinh đã bác bỏ mọi cáo buộc, Phó Thủ tướng Lạc Ngọc Thành hồi tháng 4 chia sẻ với hãng tin NBC rằng Trung Quốc "không che đậy điều gì cũng như không trì hoãn bất kì nỗ lực chống dịch nào".

Dù Trung Quốc đang đối mặt với nhiều cáo buộc từ cộng đồng quốc tế, một báo cáo của Đơn vị Tình báo Kinh tế (EIU) hôm 7/5 khẳng định cuộc khủng hoảng COVID-19 có thể đẩy nhanh quá trình thay đổi quyền lực từ phương Tây sang phương Đông, khiến cán cân quyền lực nghiêng từ Washington sang phía Bắc Kinh.

Vào ngày 6/5, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh đã "công bố thông tin về đại dịch cho cộng đồng quốc tế kịp thời, minh bạch, công khai và hiệu quả, cũng như tích cực phối hợp chống dịch trên qui mô toàn cầu".

"Ông Trump muốn trở thành một nhà độc tài"

Là một nhà từ thiện kiêm hoạt động xã hội tự do, tỉ phú George Soros cũng đã chỉ trích đường lối chính trị của Tổng thống Donald Trump, khẳng định ông Trump muốn trở thành một nhà độc tài nhưng bị Hiến pháp Mỹ ngăn cản.

Tỉ phú Soros cáo buộc ông Trump không đại diện cho các giá trị của một xã hội mở và tự do.

"Tổng thống Donald Trump muốn trở thành nhà độc tài", ông Soros nói với Augsburger Allgemeine.

"Tuy nhiên, ông ta không thể vì người dân vẫn tôn trọng Hiến pháp Mỹ, Hiến pháp sẽ ngăn cản ông ta làm một số việc nhất định. Dù vậy, điều đó cũng không có nghĩa ông Trump sẽ không cố thử làm gì đó vì ông ta đang thực sự đấu tranh cho sự nghiệp chính trị của mình", tỉ phú Soros nhận định.

Mặc dù nhà đầu tư huyền thoại khẳng định nhiệm kì tổng thống của ông Trump là "điểm yếu" của nước Mỹ, ông Soros cho biết ông Trump chỉ đang tự hủy hoại chính mình.

"Tôi tin ông Trump đang tự làm hại bản thân. Ông ta thậm chí còn vượt xa cả trí tượng tưởng điên rồ nhất của tôi", ông Soros kết luận.

Yên Khê