|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Thống đốc PBoC: Trung Quốc có đủ khả năng đối phó ngay cả khi chiến tranh thương mại tồi tệ hơn

14:00 | 07/06/2019
Chia sẻ
Ông Dịch Cương cho biết Trung Quốc đã chuẩn bị kĩ các phương án điều hành chính sách tiền tệ để đối phó trước nguy cơ tăng cường độ của cuộc chiến thương mại với Mỹ.

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Bloomberg, ông Dịch Cương - Thống đốc Ngân hàng Trung ương (NHTW) Trung Quốc khẳng định nước này đã dự bị nhiều phương án để đối phó trước nguy cơ căng thẳng thương mại leo thang. Đó là những công cụ như điều chỉnh lãi suất, tỉ lệ dự trữ bắt buộc và các công cụ chính sách tiền tệ khác.

Thống đốc PBoC: Trung Quốc có đủ khả năng đối phó ngay cả khi chiến tranh thương mại tồi tệ hơn - Ảnh 1.

Ông Dịch Cương - Thống đốc Ngân hàng Trung ương (NHTW) Trung Quốc. (Nguồn: Bloomberg)

Khi được hỏi về khả năng đạt được kết quả đàm phán với Mỹ trong cuộc gặp song phương dự kiến của ông với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin bên lề hội nghị G-20 tại Nhật Bản vào cuối tuần, ông Dịch Cương khẳng định nó sẽ là một cuộc đàm phán hiệu quả như mọi khi mặc dù vấn đề chiến thương mại rất khó để giải quyết.

Ông Mnuchin, cùng với đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer sẽ dẫn đầu phái đoàn trong khi ông Dịch Cương là thành viên của phái đoàn Trung Quốc tham gia cuộc đàm phán Mỹ - Trung Quốc lần này.

Cuộc gặp này diễn ra khi chiến tranh thương mại đang leo thang trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu trở nên u ám. Trong khi đó, Citigroup Inc. và Morgan Stanley cũng mới cảnh báo những nguy cơ khiến thế giới rơi vào suy thoái. 

Cuộc họp công khai đầu tiên kể từ khi các cuộc đàm phán thương mại thất bại vào tháng trước có thể sẽ mở đường cho một cuộc gặp khác giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình ở Nhật Bản vào cuối tháng 6, chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G-20.

Sau lời chia sẻ của ông Dịch Cương, đồng nhân dân tệ (CNY) ở thị trương nước ngoài đã giảm 0,23% - mức giảm mạnh nhất trong tuần. Đồng tiền này đã giảm 0,16% và giao dịch ở mức 6,9386 CNY/USD vào lúc 11h53 tại Hong Kong.

Đồng nhân dân tệ vừa mới ổn định trong những tuần gần đây khi các nhà chức trách lên tiếng ủng hộ đồng tiền này sau một đợt bán tháo nhanh chóng trước đây đẩy nó lên gần 7 CNY/USD - một mức giá chưa từng chạm tới kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, nó đã giảm khoảng 2,5% trong tháng 5. 

Thống đốc PBoC: Trung Quốc có đủ khả năng đối phó ngay cả khi chiến tranh thương mại tồi tệ hơn - Ảnh 2.

Diễn biến cặp tỷ giá CNY/USD qua các năm (Nguồn: Bloomberg).

Thống đốc NHTW Trung Quốc cho rằng đồng nhân dân tệ gần đây có chút suy yếu do áp lực lớn từ phía Mỹ. Đồng thời, cuộc chiến thương mại này sẽ gây áp lực giảm giá tạm thời đối với đồng nhân dân tệ, nhưng sau "cơn bão" đồng nhân dân tệ vẫn sẽ tiếp tục ổn định và tương đối mạnh so với các loại tiền tệ của các thị trường mới nổi, thậm chí so với các loại tiền tệ lớn. 

Ông tin tưởng rằng đồng nhân dân tệ sẽ tiếp tục ổn định ở mức cân bằng. Đồng thời, sự biến động linh hoạt của đồng nội tệ sẽ có lợi cho nền kinh tế nước này và nền kinh tế toàn cầu bởi vì nó cung cấp một sự ổn định hóa cho cả nền kinh tế.

Theo ông, Chính phủ không nên xem xét kích thích tài khóa để chống lại tác động của cuộc chiến thương mại. Chính sách tài khóa của Trung Quốc trong năm nay là một gói cải cách lớn nhất và mạnh nhất khi cho cắt giảm thuế và phân bổ nguồn lực hiệu quả hơn giữa chính quyền trung ương và chính quyền địa phương. 

Chính sách này có thể giải quyết những trường hợp tình hình trở nên tồi tệ hơn, nhưng tất nhiên vẫn sẽ được thảo luận thống nhất lại nếu điều đó thực sự xảy ra.

Chính phủ Trung Quốc đang lo ngại về ảnh hưởng của chiến tranh thương mại với Mỹ đến tỉ lệ việc làm của nước này và có thể xuất hiện gói hỗ trợ 100 tỉ nhân dân tệ (tương đương 14,5 tỉ USD) cho các chương trình đào tạo ngắn hạn cho người thất nghiệp.

Ngọc Huyền