Năm 2003, khi xảy ra đại dịch SARS, quy mô GDP Trung Quốc chỉ mới là 1.600 tỷ USD, trong khi năm 2019 là 14.300 tỷ USD. Hồi đó, nền kinh tế Trung Quốc đứng thứ 7 thế giới, còn nay thứ 2.
Hôm 5/2 theo giờ Mỹ tức rạng sáng 6/2 giờ Việt Nam, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu với kết quả cho thấy đa số nghị sĩ đồng ý tha bổng cho Tổng thống Donald Trump về cả hai cáo buộc mà Hạ viện trình lên.
Virus cần vật chủ để tồn tại và phát tán. Những loài virus quá mạnh thường làm vật chủ tử vong rất nhanh và do vậy đánh mất đi cơ hội lây lan của chính mình. Ngược lại, những con virus bị cho là yếu và gây ra tỉ lệ tử vong thấp lại thường khiến nhiều người nhiễm bệnh và tử vong hơn.
Hiện tại, WHO coi virus corona là một dịch bệnh xuất hiện tại nhiều địa điểm, không phải một đại dịch. Tổ chức này cũng tin rằng với các biện pháp hiện tại, việc ngăn chặn virus này lan truyền là khả thi.
Đây có thể được xem là một tin mừng đối với Tổng thống Donald Trump, người đang tìm kiếm một nhiệm kỳ thứ hai sau khi từng cam kết giảm thâm hụt thương mại trong nhiệm kỳ đầu.
Bà Lagarde nhận định: "Trong khi mối đe dọa của cuộc tranh cãi thương mại Mỹ-Trung dường như đang giảm bớt, thì dịch nCoV lại thêm một tầng nấc bất ổn mới."
Bộ trưởng Trần Quốc Phương cho biết Bộ KH-ĐT cũng đã tính đến việc xây dựng gói hỗ trợ sau phòng dịch virus corona để thúc đẩy tăng trưởng. Tuy nhiên, cũng giống như dịch tả heo, gói hỗ trợ sẽ phụ thuộc vào nguồn lực ra sao và hỗ trợ đối tượng nào, theo phương thức gì...
Trong trường hợp dịch chỉ kéo dài trong quí I/2020 và chúng ta kiểm soát được dịch thì tăng trưởng GDP quí 1 ước tính 6,27%. Nếu dịch kéo dài sang quí II, nguy cơ giảm tăng trưởng sâu hơn, tăng trưởng kinh tế dự giảm xuống còn 6,09%.
Tại buổi họp báo Chính phủ thường kì tháng 1/2020, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết Thủ tướng chỉ đạo miễn thuế đối với nguyên liệu sản xuất khẩu trang chống dịch, nước khử trùng và các nguyên liệu phục vụ chống dịch.
Trong khi chính phủ Trung Quốc chạy đua để ngăn chặn sự lây lan của dịch virus corona, các nhà đầu tư lại đang chuẩn bị cho kịch bản kinh tế thế giới giảm tốc, đặc biệt là khi một số nhà phân tích cho rằng dịch viêm phổi Vũ Hán có thể gây thiệt hại nghiêm trọng hơn đại dịch SARS năm 2003.
Đã hai tuần đã trôi qua kể từ khi Trung Quốc hạn chế đi lại tại Vũ Hán và nhiều thành phố khác, một số chuyên gia cho rằng tác động của các biện pháp sẽ trở nên rõ ràng hơn trong những tuần tới.
Ngay trước khi Vũ Hán bị cô lập để kiểm soát dịch viêm phổi do virus corona, đã có khoảng 5 triệu người rời khỏi thành phố này. Chính quyền Trung Quốc đang dùng nhiều cách để theo dõi tung tích cũng như cách li những người này. Tuy nhiên thái độ đối xử xa lánh, kì thị có thể khiến tình hình càng thêm nghiêm trọng.
Trong khi việc tính toán tổng thiệt hại về kinh tế do dịch cúm Corona còn phụ thuộc vào khả năng dịch bệnh kéo dài trong bao lâu, thì có một điều đã rõ ràng: Các nền kinh tế phụ thuộc vào Trung Quốc đều bị tổn thương.
BVSC dự báo tăng trưởng GDP trong quí I/2020 có thể sẽ tăng quanh mức 6,5%, thấp hơn 0,2-0,4% so với cùng kì năm 2019, sau đó sẽ dần hồi phục trở lại bắt đầu từ quí II/2020.
Năm 2020 được dự báo sẽ chứng kiến nhiều biến động đến từ những sự kiện nổi bật, như bầu cử tổng thống và quốc hội ở Mỹ, đối đầu Mỹ - Iran, khủng hoảng khí hậu và mới nhất là dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (2019-nCoV) gây ra...
Trong lúc Formosa Hà Tĩnh chưa tiếp nhận lao động Trung Quốc quay lại làm việc, chờ 15 ngày cách ly, hàng chục công nhân đã nhập cảnh vào Việt Nam đang ở khách sạn sẽ được kiểm tra sức khỏe ra sao?