Phóng viên TTXVN tại Washington ngày 30/4 dẫn kết quả một cuộc thăm dò mới công bố cho thấy cựu Phó Tổng thống Joe Biden đã vượt qua Tổng thống Donald Trump tại tiểu bang New Hampshire.
Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố nước này đã vượt qua đỉnh dịch và chuẩn bị nới lỏng dần các biện pháp phong toả trong thời gian tới, dù nước này vừa ghi nhận thêm gần 700 trường hợp tử vong.
Châu Âu càng hoài nghi và lo ngại về sự ảnh hưởng của Trung Quốc, trong bối cảnh Bắc Kinh gia tăng chiến dịch gây áp lực lên châu lục này trong đại dịch COVID-19.
Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin ngày 30/4 nói với Tổng thống Vladimir Putin rằng ông đã được chẩn đoán nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh COVID-19.
Ghi nhận đến sáng nay, thế giới có hơn 3,3 triệu ca mắc COVID-19 và hơn 233.000 ca tử vong. Tại Châu Âu, Nga trở thành điểm nóng mới với hơn 100.000 ca nhiễm.
Kinh tế khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã giảm 3,8% trong quí I/2020 khi hoạt động kinh doanh đình trệ do các doanh nghiệp phải đóng cửa nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-1. Đây là mức sụt giảm lớn nhất của kinh tế Eurozone kể từ năm 1995.
Cơ quan Thống kê Quốc gia Pháp ngày 30/4 công bố số liệu cho thấy, kinh tế nước này chính thức rơi vào suy thoái do tác động tiêu cực từ dịch COVID-19, với GDP ghi nhận mức giảm 5,8% trong quí I.
Năm nay, trước diễn biến của dịch COVID-19 diễn ra quá nhanh, quá phức tạp trên diện rộng, từng thời điểm, Bộ Tài chính đã xây dựng nhiều kịch bản điều hành ngân sách.
Hầu hết các nhà phân tích đều nhận định nền kinh tế toàn cầu sẽ phải hứng chịu đà suy giảm mạnh nhất lịch sử trong năm nay, với “đồ thị phục hồi” sẽ theo hình chữ “U.”
Tính đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận thêm ca nhiễm COVID-19 mới, TP HCM có thêm 1 ca dương tính trở lại, nâng số ca tái dương tính trên cả nước lên 12.
Theo nguồn tin từ chính phủ Mỹ, Trung Quốc vẫn “rất, rất chú trọng” việc thực thi các cam kết trong thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với Mỹ, bất chấp những tác động của đại dịch COVID-19.
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Chính phủ Đức dự tính nền kinh tế đầu tàu châu Âu này sẽ lâm vào cuộc suy thoái nghiêm trọng nhất kể từ sau Thế chiến II do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Số liệu mới nhất của ILO về tác động của COVID-19 đến thị trường lao động cho thấy đại dịch này ảnh hưởng nghiêm trọng đến lao động trong khu vực phi chính thức và hàng trăm triệu doanh nghiệp.
Ghi nhận đến sáng nay, thế giới có 3,2 triệu ca mắc COVID-19 và hơn 227.000 ca tử vong. Mỹ vẫn là ổ dịch lớn nhất thế giới trong khi đó, Nga trở thành điểm nóng mới ở Châu Âu.
Số lượng virus SARS-CoV-2 trên bề mặt không xốp đã giảm một nửa chỉ trong 2 phút khi có ánh sáng Mặt Trời chiếu trực tiếp và nhiệt độ từ 21-24 độ C và độ ẩm 80%.
Giãn cách bàn học, bắt buộc đeo khẩu trang và sử dụng ứng dụng theo dõi là các biện pháp đang được triển khai trên khắp Trung Quốc, từ trung tâm tài chính Thượng Hải đến tỉnh Hắc Long Giang ở phía bắc xa xôi để tránh làn sóng lây nhiễm thứ hai.
Là quốc gia đông dân thứ hai thế giới với nhiều khu ổ chuột và hệ thống y tế yếu kém, Ấn Độ luôn giành được sự quan tâm lớn kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát ở nước này. Dù nhiều chuyên gia từng dự đoán tương lai của Ấn Độ sẽ rất tối tăm, dường như nước này đã tránh được kịch bản "vỡ trận" vì dịch.
Kết quả điều tra xác định từ năm 2022 đến 2024, đường dây này đã đưa khoảng 3.400 viên kim cương nhập lậu, tổng trị giá ước tính hơn 500 tỷ đồng, vào hệ thống bán lẻ của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).