Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Hội nghị các nhà lãnh đạo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã chính thức khai mạc vào đầu giờ chiều ngày 24/4 tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN ở thủ đô Jakarta của Indonesia.
Tình hình dịch COVID-19 đang trở nên phức tạp tại nhiều khu vực trên thế giới, trong đó có khu vực châu Á, đặc biệt tại các nước như Campuchia, Nhật Bản và Thái Lan...
Biến thể virus corona mới nhất mang tên B.1.617 ở Ấn Độ đã lây lan đến Đức, Bỉ, Anh, Mỹ, Úc và Singapore. Biến chủng này có thể đang biến thành một loại "siêu đột biến" và sẽ tiếp tục lan rộng ra khắp thế giới.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM, Tập Đoàn Hưng Thịnh đã đóng góp 50 tỷ đồng hỗ trợ mua vắc xin cho TP HCM cùng các tỉnh, thành khác.
Dịch bệnh COVID-19 vẫn chưa kết thúc, nhiều nền kinh tế có thu nhập thấp sẽ phải tiếp tục đối mặt với những thách thức nặng nề do đại dịch gây ra. Vẫn còn một chặng đường dài phía trước để có thể trở về trạng thái bình thường.
Từ tháng 4/2020 đến tháng 3/2021, Chính phủ Anh đã phải đi vay tổng cộng 303,1 tỷ bảng, tăng mạnh 246 tỷ bảng so với mức 57,1 tỷ bảng của năm tài chính trước đó.
Tổng thống Joe Biden ngỏ lời muốn gặp mặt trực tiếp Tổng thống Nga Vladirmir Putin trong tương lai gần, khiến chính quyền của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bị động và cảnh giác.
Đại dịch COVID-19 đã làm xáo trộn bảng xếp hạng các nền kinh tế lớn nhất thế giới sau khi đưa nhiều quốc gia vào cuộc suy thoái kinh tế tồi tệ nhất trong lịch sử gần đây.
Hôm 22/4, Mỹ đã lên tiếng bênh vực và khẳng định Australia đang phải chịu thiệt vì chính sách ngoại giao "chèn ép" của Trung Quốc. Tuyên bố này được đưa ra không lâu sau khi Canberra chọc giận Bắc Kinh khi hủy bỏ các thỏa thuận trong Sáng kiến Vành đai và Con đường.
Đợt bùng phát COVID-19 thứ hai tại Ấn Độ lúc này được Guardian ví như "địa ngục COVID-19”, với số ca nhiễm một ngày tăng cao kỷ lục. Trong khi đó, New York Times nhận định hệ thống y tế Ấn Độ đối mặt nguy cơ vỡ trận.
Tình hình dịch COVID-19 đang trở nên phức tạp tại nhiều khu vực trên thế giới, trong đó có khu vực Đông Nam Á, đặc biệt tại các nước như Campuchia, Lào và Thái Lan.
Bloomberg đưa tin, Tổng thống Joe Biden sẽ đề xuất tăng gần gấp đôi thuế thặng dư vốn đối với các cá nhân giàu có lên 39,6% để lấy ngân sách giải quyết tình trạng bất bình đẳng kéo dài ở Mỹ.
Thị trường việc làm Mỹ tiếp tục khởi sắc khi số liệu mới nhất được Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 22/4 cho thấy số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần trước tiếp tục giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát và kích hoạt làn sóng sa thải hàng loạt.
Nghị viện châu Âu (EP) đã ấn định lịch bỏ phiếu thông qua thỏa thuận thương mại và hợp tác giữa Liên minh châu Âu (EU) và Anh (TCA) thời kỳ hậu Brexit. Cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra vào ngày 27/4 tới.
Sal Guatieri, nhà kinh tế cấp cao của BMO Capital Markets cho biết, các dự báo tăng trưởng được nâng lên nhờ các gói kích thích kinh tế bổ sung và chương trình tiêm chủng vaccine diễn ra nhanh chóng.
Hôm 21/4, Australia hủy bỏ hai thỏa thuận của bang Victoria với Trung Quốc theo sáng kiến cơ sở hạ tầng Vành đai và Con đường. Động thái này khiến đại sứ quán Trung Quốc tại Canberra cảnh báo rằng quan hệ hai nước vốn đã căng thẳng sẽ lại càng xấu đi.
Cập nhật đến 20h30 ngày 17/7, 22 công ty chứng khoán đã công bố kết quả kinh doanh quý II. Mới nhất, OCBS, ACBS, KISVN đều báo tăng lợi nhuận, riêng OCBS tăng đến hơn 4.000%.