|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Sẵn sàng phương án cho các chuyến bay quốc tế đến Khánh Hòa khi COVID-19 được khống chế

10:33 | 19/05/2021
Chia sẻ
Công ty Cổ phần Nhà ga Quốc tế Cam Ranh kỳ vọng khi dịch COVID-19 được khống chế, công ty sẽ là một trong những cảng hàng không đầu tiên đón nhận một lượng khách quốc tế lớn đến với Việt Nam nói chung và Khánh Hòa nói riêng.

Góp sức cùng tuyến đầu khống chế dịch COVID-19

Từ đầu năm 2020, dịch bệnh COVID-19 bùng phát và trở thành đại dịch lan rộng khắp thế giới đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế toàn cầu. Trong đó, ngành hàng không là một trong những ngành phải chịu tổn thất nặng nề khi hàng loạt quốc gia trên thế giới đóng cửa và tạm ngừng các chuyến bay thương mại.

Trao đổi với người viết, bà Lê Thị Hồng Minh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhà ga Quốc tế Cam Ranh (CRTC) cho biết, năm 2019 tỉnh Khánh Hòa đón hơn 10 triệu khách du lịch, trong đó có hơn 3,5 triệu khách quốc tế.

Sẵn sàng cho các chuyến bay quốc tế đến Khánh Hòa khi COVID-19 được khống chế - Ảnh 1.

Bà Lê Thị Hồng Minh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhà ga Quốc tế Cam Ranh (CRTC). (Ảnh: NVCC).

Đây là cột mốc đánh dấu năm Du lịch quốc gia 2019 thành công của tỉnh Khánh Hòa, trong đó có sự đóng góp lớn từ Nhà ga quốc tế Cam Ranh.

Tuy nhiên, từ khi dịch COVID-19 bùng phát, Nhà ga quốc tế Cam Ranh đã tích cực góp sức với "tuyến đầu" khi cùng với CDC Khánh Hòa tổ chức kiểm soát chặt các nguồn lây từ ngay cửa khẩu quốc tế, góp phần đảm bảo môi trường an toàn nhất có thể.

Bên cạnh công tác phòng chống dịch, CRTC cũng thường xuyên tiếp đón các chuyến bay nhân đạo đưa các công dân Việt Nam từ nước ngoài trở về quê hương một cách an toàn.

Ngay từ giai đoạn đầu của dịch COVID/19, CRTC đã trở thành "tuyến đầu" tại cửa khẩu. (Ảnh tư liệu: CRTC).

"Dù chịu thiệt hại khá nặng nề khi phải ngừng khai thác từ tháng 3/2020 nhưng CRTC chưa giây phút nào buông lỏng công tác phòng chống dịch.

Bên cạnh việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, Nhà ga Quốc tế Cam Ranh đã đầu tư, trang bị thêm trang thiết bị hàng không, hệ thống hiện đại, duy trì tình trạng sẵn sàng của hệ thống trang thiết bị kỹ thuật, điều hành của nhà ga với tiêu chí hiệu quả nhất.

Chúng tôi cũng trang bị thêm kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên Công ty, đảm bảo an toàn nơi làm việc, sẵn sàng cho việc tái khai thác khi đường bay quốc tế được mở lại", bà Lê Thị Hồng Minh cho biết.

Theo chia sẻ từ Tổng Giám đốc CRTC, Nhà ga Hành khách Quốc tế Cam Ranh do CRTC là chủ đầu tư được khởi công từ tháng 9/2016, với tổng vốn đầu tư lên đến 4.000 tỷ đồng.

Dự án được Cục Hàng không Việt Nam cấp phép khai thác vào ngày 28/6/2018 và chính thức khánh thành đi vào hoạt động ngày 30/6/2018, đưa Cảng Hàng không quốc tế Cam ranh là Cảng Hàng không quốc tế lớn thứ 4 của Việt Nam.

Sẵn sàng cho các chuyến bay quốc tế đến Khánh Hòa khi COVID-19 được khống chế - Ảnh 3.

CRTC thường xuyên đón các chuyên bay nhân đạo đưa các công dân Việt Nam từ nước ngoài trở về quê hương và cũng là một trong những được Chứng nhận Sân bay An toàn Y tế. (Ảnh: CRTC).

"Sự kiện nhận được Chứng nhận Sân bay An toàn Y tế (AHA) của Tổ chức Hội đồng sân bay quốc tế (ACI) là nỗ lực thể hiện cam kết tuyệt đối của Nhà ga quốc tế Cam Ranh và Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn về phòng chống dịch bệnh của quốc tế.

Cũng như ưu tiên áp dụng các biện pháp an toàn sức khỏe cho tất cả du khách, thúc đẩy nhu cầu du lịch và là lời chào đến với du khách toàn cầu khi quay trở lại với điểm đến du lịch an toàn Nha Trang - Khánh Hoà", bà Lê Thị Hồng Minh chia sẻ.

Sẵn sàng đưa du khách trở lại Khánh Hòa

Đối với Khánh Hòa, du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, đem lại nguồn thu rất lớn cho tỉnh, trong đó nhiệm vụ thu hút du khách quốc tế là một chiến lược dài hơi đã được tỉnh khai thác hiệu quả thời gian qua.

Vậy nên, việc ra đời nhà ga quốc tế là một tất yếu để ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa thêm cơ hội cất cánh. Tuy nhiên, từ khi đại dịch xuất hiện, ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi vắng bóng khách quốc tế.

Sẵn sàng cho các chuyến bay quốc tế đến Khánh Hòa khi COVID-19 được khống chế - Ảnh 4.

Nhà ga Quốc tế Cam Ranh sẵn sàng cho các chuyến bay quốc tế đến Khánh Hòa khi COVID-19 được khống chế. (Ảnh: CRTC).

Chia sẻ vấn đề này, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhà ga Quốc tế Cam Ranh, kiêm Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa bà Lê Thị Hồng Minh khẳng định, CRTC đã và đang chuẩn bị cho công tác tái khai thác khi Chính phủ cho phép các đường bay quốc tế mở cửa trở lại.

Theo đó, CRTC đã chủ động tham dự các Hội thảo chuyên ngành, tham gia cùng UBND tỉnh Khánh Hòa và cùng các doanh nghiệp du lịch trong hành trình kích cầu du lịch, đầu tư sẵn sàng về cơ sở hạ tầng và chất lượng dịch vụ đảm bảo Khánh Hòa là điểm đến du lịch an toàn.

Đáng chú ý, tại Hội thảo trực tuyến Tái kết nối đường bay (Routes Reconnected) với sự tham gia của đại diện hơn 152 hãng hàng không quốc tế, 150 sân bay lớn, 40 diễn giả và 25 quan chức trong ngành du lịch, bên cạnh việc duy trì trao đổi thông tin với các hãng hàng không cũ, bà Lê Thị Hồng Minh đại diện cho công ty CRTC.

Tại hội thảo, bà Lê Thị Hồng Minh đã trao đổi với 12 hãng hàng không, sân bay các nước đang hợp tác để mở các đường bay và mở rộng thị trường mục tiêu sắp tới như Trung Quốc, Thái Lan, Hồng Kông (Trung Quốc), Singapore, Nhật Bản về định hướng phát triển và mong muốn tái kết nối các đường bay đến Cam Ranh.

"Đây là một trong những động thái chiến lược của Nhà ga Quốc tế Cam Ranh / Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh, trong việc thu hút các hãng hàng không trên thế giới mở đường bay đi, đến Khánh Hòa, góp phần phát triển du lịch, kinh tế bền vững cho tỉnh Khánh Hòa", bà Minh nhận định.

Sẵn sàng cho các chuyến bay quốc tế đến Khánh Hòa khi COVID-19 được khống chế - Ảnh 5.

Đại điện UBND tỉnh Khánh Hòa và Vietnam Airlines ký kết thỏa thuận hợp tác. (Ảnh: CRTC).

Trong một chương trình khác, tại Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp du lịch đầu năm 2021 do UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức ngày 10/3/2021, hưởng ứng cho chiến dịch kích cầu du lịch Khánh Hòa, Hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA) và UBND tỉnh Khánh Hòa đã ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2021 – 2025.

Thỏa thuận nhằm đẩy mạnh nghiên cứu các giải pháp kích cầu du lịch, đặc biệt trong giai đoạn hậu COVID-19; xây dựng các sản phẩm, tuyến điểm du lịch và nghiên cứu phát triển đường bay quốc tế đến tỉnh Khánh Hòa sau khi dịch bệnh được kiểm soát.

Liên quan đến các vấn đề trên, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Phó Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa nhận định: "Với kết quả đạt được trong thời gian vừa qua và những đóng góp của Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh trong phòng chống dịch cũng như thúc đẩy các giải pháp kích cầu du lịch, chúng tôi kỳ vọng khi dịch COVID-19 được khống chế, CRTC sẽ là một trong những cảng hàng không đầu tiên đón nhận một lượng khách quốc tế lớn đến với Việt Nam nói chung và Khánh Hòa nói riêng".

Bích Thu