|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Đề xuất cách ly xã hội toàn thành phố Bắc Giang

17:23 | 19/05/2021
Chia sẻ
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên địa bàn, UBND thành phố Bắc Giang vừa có đề xuất cách ly xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 16.

Ngày 19/5, UBND thành phố Bắc Giang có tờ trình, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh cho phép cách ly xã hội đối với phòng Lê Lợi và xã Song Khê, đồng thời giãn cách xã hội toàn thành phố Bắc Giang từ 15h00 ngày 19/5 theo Chỉ thị số 16.

Các đề nghị trên của UBND thành phố xuất phát từ diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tại thành phố Bắc Giang đã xuất hiện nhiều trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, đồng thời một số trường hợp chưa xác định được nguồn lây nhiễm.

Do vậy, để đảm bảo UBND thành phố Bắc Giang đã đề xuất thực hiện các biện pháp khoanh vùng, cách ly y tế, thực hiện giãn cách xã hội ở vùng có dịch, không để lây lan sang vùng khác. 

Theo báo cáo từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh, đến 17h30 ngày 18/5/, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có 3 ổ dịch. Tổng số trường hợp F0: 505; F1: 7.856 trường hợp; F2: 33.700 trường hợp.

Công ty Shin Young – KCN Vân Trung (liên quan đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2) có 261 F0, hơn 4.700 trường hợp F1, F2 là hơn 22.000.

Ổ dịch tại Công ty TNHH Hosiden Việt Nam có 238 F0, hơn 2.500 F1, hơn 8.600 F2

 Ngoài ra, trong ngày 18/5, đã ghi nhận 12 ca F0 mới tại Công ty TNHH Samkwang Vina.

Ổ dịch tại xã Phương Sơn, huyện Lục Nam (liên quan đến Bệnh viện K Hà Nội) có 6 F0 và đã được khống chế, không còn khả năng bùng phát ra cộng đồng.

Cho đến ngày 19/5, tỉnh Bắc Giang tiếp tục thực hiện nghiêm việc tạm dừng hoạt động của 4 khu công nghiệp: Vân Trung, Đình Trám, Song Khê - Nội Hoàng, Quang Châu và cách ly xã hội đối với 7 huyện trên địa bàn tỉnh.

Phương Trang

Chuyên gia: Ngân hàng cần ‘phanh’ lại khi tín dụng cho vay doanh nghiệp bất động sản đã tăng 24%
Tín dụng bất động sản đang tăng nhanh trở lại, đặc biệt là dòng vốn chảy vào các chủ đầu tư, trong bối cảnh thị trường có dấu hiệu phục hồi rõ nét. Theo TS. Cấn Văn Lực, nếu không được kiểm soát kịp thời, đà tăng tín dụng quá nhanh có thể khiến thị trường phát triển nóng, làm gia tăng rủi ro cho hệ thống tài chính - ngân hàng và lặp lại những hệ lụy của các chu kỳ trước.