|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Hà Nội cân nhắc mở cửa nhà hàng, quán ăn vào tuần tới

13:03 | 19/06/2021
Chia sẻ
Phó giám đốc Sở Y tế TP Hà Nội cho biết, hiện TP đang cần nhắc về việc nới lỏng một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19, cho phép mở cửa các cơ sở ăn uống và tập luyện thể thao vào tuần sau.

Phó giám đốc Sở Y tế TP Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho biết, UBND TP Hà Nội đang cân nhắc để nới lỏng một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên cơ sở đánh giá lại nguy cơ lây nhiễm cộng đồng trên địa bàn, một số dịch vụ thiết yếu cũng được hoạt động trở lại, báo Giao thông đưa tin.

Việc xuất hiện thêm F0 ở huyện Đông Anh, Sóc Sơn, quận Long Biên và tình hình dịch bệnh ở TP HCM vẫn diễn biến phức tạp, đồng thời công nhân làm việc ở Bắc Ninh, Bắc Giang đang được đưa về Hà Nội… vì vậy TP phải cân nhắc lại thời gian nới lỏng.

"Thường trực Thành ủy Hà Nội đồng ý sẽ nới lỏng các biện pháp phòng dịch, tuy nhiên phải cân nhắc kỹ lưỡng thời điểm. Theo quyết định của Bộ Y tế về đánh giá nguy cơ, Hà Nội sẽ phải đánh giá lại mới có thể nới lỏng. Nguyên tắc cái gì đóng cửa trước thì mở cửa sau. Việc này phải sang tuần sau, UBND TP Hà Nội mới có quyết định cụ thể" - ông Hoàng Đức Hạnh cho biết.

Về lộ trình nới lỏng, theo Zing, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội Khổng Minh Tuấn dự báo, TP sẽ ưu tiên các hoạt động kinh doanh ăn uống trước, sau đó là hoạt động thể dục thể thao rồi từng bước nới lỏng loại hình kinh doanh, dịch vụ như karaoke, quán bar, massage.

Cũng liên quan đến lộ trình nới lỏng một số hoạt động trong bối cảnh dịch COVID-19 ở Hà Nội đã bớt phức tạp, hôm 10/6, tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh cho biết TP nên xem xét có lộ trình nới lỏng một số hoạt động thiết yếu, hạn chế thấp nhất tác động của dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội, đời sống của nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội.

Trước đó hồi cuối tháng 4, để ngăn dịch COVID-19 lan rộng, Hà Nội đã yêu cầu tạm dừng hàng loạt hoạt động kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu như quán bar, karaoke, Internet, game. Ngoài ra các cơ sở gym, thể dục - thể thao, hoạt động ngoài trời tại các công viên, vườn hoa công cộng cũng được tạm dừng.

Ngày 25/5, UBND TP Hà Nội yêu cầu một số cơ sở kinh doanh dịch vụ tạm dừng hoạt động nhằm phục vụ công tác phòng chống Covid-19.

Trong đợt dịch lần thứ 4, tính đến sáng 19/6, Hà Nội đã ghi nhận 464 ca mắc COVID-19 với 13 chùm ca bệnh.

Phương Trang