|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Hơn 18.000 công nhân nghỉ việc vì ca F1 ở Đồng Nai

11:54 | 19/06/2021
Chia sẻ
Hơn 18.000 công nhân của Công ty TNHH Pousung Việt Nam, khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tạm nghỉ việc do nhà máy ghi nhận ca F1.

Sau khi nhận thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đồng Nai, xuất hiện F1 là nữ công nhân có chồng nghi nhiễm COVID-19, lãnh đạo Công ty TNHH Pousung Việt Nam (khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom) đã cho 18.403 công nhân ở một số khu xưởng được cho nghỉ để thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch, chờ kết quả xét nghiệm ca F1.

Đồng thời, ngành y tế đã tiến hành phun khử khuẩn toàn nhà máy, tiếp tục điều tra, truy vết những người đi chung xe đưa rước với nữ công nhân. Hiện, công ty có 300 xe đưa đón 10.000 lao động ở các xã vùng sâu của Đồng Nai, Bình Thuận đến đây làm việc.

Ngoài ra, khoảng 12.000 công nhân của các công ty Kỳ Lợi, Pou Phong, Đại Thăng và một số xưởng sản xuất khác của Pousung dù chung khu A nhưng tách biệt lối đi, cổng riêng, khu ăn uống riêng… nên vẫn lên ca bình thường.

Hơn 18.000 công nhân nghỉ việc vì ca F1 ở Đồng Nai - Ảnh 1.

Người dân ở TP Long Khánh được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. (Ảnh: CDC Đồng Nai).

Trước đó, CDC Đồng Nai đã thông báo về trường hợp nghi mắc COVID-19 là người thợ hồ ở phường Bảo Vinh, TP Long Khánh, có tiếp xúc hằng ngày với một đồng nghiệp đến từ TP HCM.

Sau khi người đồng nghiệp được phát hiện dương tính COVID-19, đến ngày 18/6, người thợ hồ có triệu chứng mệt mỏi trong người nên đã đến khám tại Bệnh viện Long Khánh, kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2. Người vợ là F1 đang làm việc ở công ty Pousung Việt Nam vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm.

CDC Đồng Nai đã truy vết khoảng 50 F1, trong đó có 15 F1 nguy cơ cao thành F0 và trên 1.000 F2 ở Công ty Pousung.

Công ty Pousung Việt Nam hiện có khoảng 27.000 lao động, là một trong 8 công ty con thuộc Tập đoàn Quốc tế Pouchen Đài Loan. 8 nhà máy của Pouchen với trên 130.000 lao động, đặt tại 5 tỉnh thành, gồm: Pouyuen (56.000 công nhân) tại TP HCM; Pouchen, Pousung, Pou Phong (Đồng Nai); Dụ Đức (Tiền Giang); Pou Hung, Pou Li (Tây Ninh) và Prime Asia (Bà Rịa-Vũng Tàu).

Hiện tại, Đồng Nai có hơn 620.000 công nhân, làm việc ở 1.400 doanh nghiệp, thuộc 31 khu công nghiệp và một khu công nghệ cao Long Thành. Trước đó, ngày 7/6, TP Biên Hòa (Đồng Nai) cũng thông báo có 1 ca F1 ngụ TP HCM làm việc tại công ty Tombow, nằm trong Khu công nghiệp Amata, với hơn 850 công nhân. Thành phố đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất nhưng rất may đến tối 9/6 ca này có kết quả âm tính.

Sơn Thạnh