|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Đà Nẵng xuất hiện ca nghi nhiễm COVID-19 sau 16 ngày không có ca mắc mới

19:10 | 18/06/2021
Chia sẻ
Ngày 18/6, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng cung cấp thông tin về hai trường hợp bệnh nhân nghi mắc SARS-CoV-2 trên địa bàn thành phố và tại Nghệ An nhưng có lịch trình di chuyển ở Đà Nẵng.

Trong đó, bệnh nhân N.V.H (nam, 1962), trú ở quận Thanh Khê, là bảo vệ tại công ty Nhựa Duy Tân. Ngày 18/6, người này bị phát hiện dương tính SARS-CoV-2, sau khi công ty yêu cầu lấy mẫu cho tất cả nhân viên tại Bệnh viện Gia Đình.

Diễn biến bệnh cho thấy, từ ngày 14/6, bệnh nhân bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi, ngạt mũi, rát họng. Theo điều tra dịch tễ, hằng ngày, bệnh nhân đi làm bảo vệ tại Công ty Nhựa Duy Tân, làm theo ca 24 giờ nghỉ 24 giờ. Ngày nghỉ thường phụ vợ bán cơm tại đường Lê Duẩn (TP Đà Nẵng).

Đặc biệt, ngày 10/6, trong số ba người từ TP HCM vận chuyển hàng ra công ty có trường hợp BN 12190 N.V.V là một trong hai tài xế lái xe. Trường hợp này được phát hiện dương tính SARS-CoV-2 lần 1 ngày 15/6. Ngày 10/6, ông N.V.V lái xe từ TP HCM đến công ty Nhựa Duy Tân khoảng 1h sáng. Tại đây có gặp bệnh nhân N.V.H để mở kho, BN 12190 N.V.V cùng hai người khác trên xe dỡ hàng xong đi về hướng TP HCM không ghé đâu. BN 12190 N.V.V này có vợ là L.T.L, được phát hiện dương tính SARS-CoV-2 ngày 10/6 tại TP HCM.

Đà Nẵng xuất hiện ca nghi nhiễm COVID-19 sau 16 ngày không có ca mắc mới - Ảnh 1.

Ca nghi nhiễm COVID-19 ở Đà Nẵng có yếu tố dịch tễ liên quan bệnh nhân 12190 ở TP HCM. (Ảnh: HCDC).

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng còn cung cấp thông tin về trường hợp bệnh nhân tại Nghệ An có lịch trình di chuyển ở Đà Nẵng. Cụ thể, bệnh nhân P.S.K (nam, 1973), trú ở huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Bệnh nhân khai vào khoảng 9h ngày 13/6 bắt đầu có dấu hiệu mỏi mệt và hơi tức ngực.

Trước đó, chiều ngày 11/6, bệnh nhân P.S.K cùng vợ V.T.H và cháu G.H.T đi Bắc Giang, đến nhà vợ chồng anh N., chị H. ở Lục Ngạn để mua vải và ở lại nhà chị H. một đêm. Xã này không có ca bệnh trong vòng 14 ngày gần đây, địa phương không thuộc diện đang áp dụng theo chỉ thị 15/CT-TTg hoặc Chỉ thị 16/CT-TTg). Đến ngày 12/6, ba người đi xe tải chở vải từ Bắc Giang và vào đến Đà Nẵng khoảng 9h30 ngày 13/6. Sau đó, lần lượt di chuyển đến bỏ mối ở chợ đầu mối Hòa Cường (quận Hải Châu) và bán vải trên xe ô tô cho người mua lẻ.

Sau khi về Nghệ An, đến ngày 17/6, ba người nghe tin chị H. ở Bắc Giang dương tính COVID-19 nên đến Trạm Y tế xã Nghĩa Xuân khai báo y tế. Kết quả xét nghiệm bằng phương pháp RT- PCR ngày 18/6 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho kết quả, bệnh nhân P.S.K dương tính, còn vợ và cháu chưa có kết quả.

Trước đó, theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng, đến ngày 17/6, Đà Nẵng đã trải qua 16 ngày không có ca mắc mới; 30 ngày không có ca mắc mới trong cộng đồng. Hiện thành phố đang điều trị 16 bệnh nhân mắc COVID-19, cách ly y tế tập trung 131 trường hợp.

Sơn Thạnh