|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Đồng Nai: Hai ca nghi nhiễm kết thúc 45 ngày không COVID-19

07:19 | 19/06/2021
Chia sẻ
Sáng 19/6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Đồng Nai ghi nhận một người thợ hồ 46 tuổi nghi ngờ lây nhiễm COVID-19 từ đồng nghiệp ở TP HCM, ca còn lại là F1 của ổ dịch công ty House Ware (Bình Dương).

Theo điều tra dịch tễ của CDC Đồng Nai cho biết, từ ngày 1 đến 17/6, người thợ hồ ở phường Bảo Vinh, TP Long Khánh đã đến 11 địa điểm. Trong đó, từ ngày 1 đến 15/6, người này làm thợ hồ hằng ngày với một đồng nghiệp đến từ TP HCM. 

Hai ngày sau, người đồng nghiệp được phát hiện dương tính COVID-19. Đến ngày 18/6, người thợ hồ có triệu chứng mệt mỏi trong người nên đã đến khám tại Bệnh viện Long Khánh, kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2.

Sáng sớm 19/6, CDC Đồng Nai đã phát đi thông báo khẩn tìm người đến các địa điểm có liên quan ca nghi nhiễm COVID-19 tại khu phố Bảo Vinh B, phường Bảo Vinh, TP Long Khánh, đề nghị tất cả những người đã đến các địa điểm sau đây cần liên hệ ngay với Trạm Y tế tại địa phương để khai báo y tế và được hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 kịp thời.

Trong các F1 có vợ ông đang làm việc tại Công ty Pousung Việt Nam (huyện Trảng Bom). Người vợ đi làm hằng ngày bằng xe đưa đón của công ty. Hiện tại, UBND TP Long Khánh và huyện Trảng Bom đã tiến hành họp khẩn trong đêm, truy vết, phun xịt khử khuẩn những nơi liên quan. Công ty Puosung tạm ngưng hoạt động, các công nhân theo dõi sức khỏe tại nhà.

Ngoài trường hợp này, Đồng Nai còn ghi nhận ca nghi nhiễm tiếp theo là nam công nhân trú ở xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu), là F1 của ổ dịch công ty House Ware (TP Thuận An, Bình Dương). Con đường vào khu trọ người này ở hiện đã được phong tỏa để chính quyền địa phương tiến hành truy vết, khử khuẩn.

Hiện tại, hai ca nghi nhiễm này chưa được Bộ Y tế công bố nhưng đã chấm dứt 45 ngày liên tiếp Đồng Nai không ghi nhận ca COVID-19 trong cộng đồng.

Sơn Thạnh