|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Thành phố Bắc Giang giãn cách xã hội phòng dịch COVID-19

20:13 | 19/05/2021
Chia sẻ
Bắt đầu từ 15h ngày 19/5, thành phố Bắc Giang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15.

Ngày 19/5, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ký quyết định về việc thực hiện cách ly y tế, thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Theo đó, từ 15h ngày 19/5, tỉnh Bắc Giang sẽ thiết lập cách ly y tế một phần thôn Yên Khê, một phần thôn Song Khê 1 và một phần thôn Liêm Xuyên xã Song Khê; một phần tổ dân phố Dân chủ, Lê Lợi, Nghĩa Long, phường Lê Lợi thành phố Bắc Giang theo Chỉ thị 15. 

Chủ tịch UBND TP Bắc Giang tổ chức triển khai các hoạt động cách ly y tế và giãn cách xã hội. Thủ trưởng các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ Quyết định thi hành.

Trước đó, tỉnh đã thực hiện cách ly xã hội với 4 huyện là Việt Yên, Yên Dũng, Lục Nam, Lạng Giang theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đề phòng, chống dịch COVID-19.

Đồng thời, từ 0h ngày 18/5, tỉnh Bắc Giang cũng đã quyết định tạm dừng hoạt động các khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng, Đình Trám, Quang Châu, Vân Trung.

Bắc Giang hiện đang là địa phương ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 nhiều nhất cả nước tính từ đợt dịch thứ 4 (27/4). Ba ổ dịch chính là Công ty Shin Young thuộc khu công nghiệp Vân Trung, Công ty TNHH Hosiden Việt Nam thuộc khu công nghiệp Quang Châu và xã Phương Sơn.

Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, có nhiều ca mắc mới trong các khu công nghiệp, đặc biệt là ổ dịch tại Công ty TNHH Hosiden, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang phát công văn hỏa tốc yêu cầu các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, xét nghiệm cho toàn bộ công nhân và người lao động thuộc Công ty TNHH Hosiden Việt Nam đang cách ly tại nhà và đang cách ly tập trung.

Tính tới thời điểm tối ngày 19/5, tổng số ca nhiễm tại tỉnh Bắc Giang là 605 ca.


Phương Trang

Chuyên gia: Ngân hàng cần ‘phanh’ lại khi tín dụng cho vay bất động sản đã tăng 24%
Tín dụng bất động sản đang tăng nhanh trở lại, đặc biệt là dòng vốn chảy vào các chủ đầu tư, trong bối cảnh thị trường có dấu hiệu phục hồi rõ nét. Theo TS. Cấn Văn Lực, nếu không được kiểm soát kịp thời, đà tăng tín dụng quá nhanh có thể khiến thị trường phát triển nóng, làm gia tăng rủi ro cho hệ thống tài chính - ngân hàng và lặp lại những hệ lụy của các chu kỳ trước.