Khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam, đang phải vật lộn để tiêm phòng vắc xin cho người dân trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 tại nhiều nơi tăng cao, thậm chí lên mức kỷ lục.
Kết thúc hai ngày thảo luận trực tiếp tại thủ đô London của Vương quốc Anh, nước đang nắm giữ chức chủ tịch luân phiên của Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), Bộ trưởng tài chính các nước G7 đã nhất trí ủng hộ một thỏa thuận quốc tế mang tính lịch sử về cải cách hệ thống thuế doanh nghiệp toàn cầu.
Kể từ ngày thành lập đến 20h ngày 5/6/2021, Quỹ vắc xin phòng chống COVID-19 đã thu được số tiền 1.036 tỷ đồng và nhận được cam kết ủng hộ khoảng 6.600 tỷ đồng.
Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc gửi một lượng vắc xin ngừa COVID-19 cho Việt Nam, đài NHK đưa tin chỉ một ngày sau khi Tokyo gửi hơn 1 triệu liều vắc xin cho đảo Đài Loan.
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell ngày 4/6 cho biết ngân hàng trung ương không có vai trò trong việc thúc đẩy các chính sách về biến đổi khí hậu.
Trong số các tổ chức đưa ra nhận định tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2021, mức lạc quan nhất đến từ S&P Global Ratings với dự báo 8,5%. Sau khi làn sóng COVID-19 thứ 4 đổ bộ, đã có một số tổ chức hạ dự báo tăng trưởng của Việt Nam.
Trung tâm kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Dương đã phát đi thông báo khẩn liên quan hai ca nghi nhiễm COVID-19, đồng thời tìm người đến 7 địa điểm liên quan.
Ngay sau khi phát hiện hai ca COVID-19 trên địa bàn, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành phong tỏa 15 điểm trên 4 trục đường chính của xã Thạch Trung và phường Nguyễn Du để kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh.
Trước diễn biến dịch căng thẳng, số ca lây nhiễm liên quan đến nhóm truyền giáo Phục hưng không ngừng gia tăng ở TP HCM, nhiều tỉnh, thành như Thanh Hóa, Quảng Ninh, Đồng Nai... đã yêu cầu cách ly y tế đối với người về từ TP HCM.
Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI, ngân hàng trung ương) đã mở rộng quy mô chương trình nới lỏng định lượng (QE) và hạ dự báo tăng trưởng kinh tế khi làn sóng lây nhiễm COVID-19 nghiêm trọng nhất thế giới diễn ra ở nước này.
Theo Ban Quản lý Quỹ vắc xin phòng COVID-19, đến 16h00 ngày 4/6, Quỹ vắc xin phòng COVID-19 đã tiếp nhận được hơn 264,8 tỷ đồng. Ngoài ra Quỹ cũng đã tiếp nhận được hơn 8.700 USD và hơn 2.700 EUR.
Nợ xấu tiếp tục gia tăng nhưng lợi nhuận ngành ngân hàng vẫn tăng hai chữ số trong nửa đầu năm. Động lực đến từ tăng trưởng thu nhập lãi, nguồn thu ngoài lãi và khả năng kiểm soát chi phí, trong khi áp lực trích lập dự phòng chưa phản ánh hết rủi ro từ chất lượng tài sản.