Công ty chứng khoán khuyến nghị thị trường không có nhiều thông tin hỗ trợ cả trong và ngoài nước, nhà đầu tư cần thận trọng, tránh mua đuổi trong các nhịp tăng và giữ danh mục với tỷ trọng cổ phiếu thấp.
Cổ phiếu FLC sẽ ngừng giao dịch từ ngày mai 9/9 do Tập đoàn FLC không thể hoàn thành nghĩa vụ công bố thông tin đúng hạn. Trong khi đó, cổ phiếu HVN sẽ bị hủy niêm yết nếu lợi nhuận của Vietnam Airlines không hồi sinh mạnh mẽ trong nửa cuối năm.
Thị trường chứng khoán Việt Nam phiên hôm này tiếp tục có một phiên giảm mặc dù giữ được sắc xanh ở phần lớn thời gian giao dịch. Dưới đây là tổng hợp thị trường giao dịch ngày 8/9.
Trên sàn HOSE, độ rộng sàn nghiêng hoàn toàn về bên bán với số mã giảm gấp 3 lần số mã tăng, thậm chí 1 số mã giảm kịch sàn. Khối ngoại tạm dừng xu hướng chốt lời của 7 phiên trước khi gom ròng hơn 74,3 tỷ đồng phiên hôm nay, tương đương khối lượng hơn 680 nghìn đơn vị.
Ông Trần Trung Liệt, Giám đốc Phòng giao dịch Nguyễn Hữu Cảnh CTCP Chứng khoán SSI cho rằng nhà đầu tư nên tập trung vào những cổ phiếu đi ngược thị trường và những cổ phiếu có nền tảng kinh doanh tốt cùng triển vọng quý III tích cực hơn.
Các cổ phiếu nhà băng trên sàn HOSE có biên độ giảm lớn hơn đáng kể so với các mã trên sàn HNX và thị trường UPCoM, điển hình như LPB (5,5%), SHB (tỷ lệ giảm 4,4%), VIB (3,7%), BID (2,9%), VCB (2,5%), HDB (2,3%), MSB (2,1%)...
Theo các nhà phân tích của SSI Research, nếu chinh phục và duy trì ổn định trên mốc 1.285 điểm kể trên, chỉ số sẽ mở rộng đà hồi phục lên vùng 1.300 – 1.310 điểm. Ngược lại, nếu chỉ số điều chỉnh trở lại từ vùng 1.285, SSI Research nhận thấy khu vực 1.220 điểm là vùng hỗ trợ tốt cho chỉ số.
Trong phiên VN-Index biến động mạnh về cuối phiên, NĐT cá nhân đẩy mạnh quy mô rót ròng lên 726,8 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 782,9 tỷ đồng.
Với việc tiền gửi của nhà đầu tư tại công ty chứng khoán vẫn duy trì ở mức cao kể từ đợt điều chỉnh trong quý II/2022, VDSC cho rằng dòng tiền thông minh sẽ tiếp tục tìm kiếm các cơ hội đầu tư trong những phiên điều chỉnh.
Trong phiên hôm nay (7/9), khối tự doanh công ty chứng khoán bán ròng 399 tỷ đồng tổng cổ phiếu trên thị trường trong khi mua ròng 20,6 tỷ đồng chứng chỉ quỹ, chứng quyền trên sàn HOSE.
Theo nhận định của công ty chứng khoán, VN30-Index có khả năng sẽ tiếp tục giảm và được hỗ trợ tại 1.257 - 1.263 điểm. Tuy nhiên, cần chú ý vùng cản gần nhất quanh 1.275 điểm nếu nhịp hồi phục kỹ thuật diễn ra.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, nếu trong những phiên sắp tới chỉ số không thể bật lên trên ngưỡng 1.250 thì có thể sẽ tiếp tục giảm xuống vùng 1.220 - 1.235 hoặc thậm chí xuống vùng 1.190 - 1.200.
Một số cổ phiếu đáng chú ý được các công ty chứng khoán đưa ra gồm: MWG (Thế giới Di động), TLG (Tập đoàn Thiên Long), VNR (Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam).
Giao dịch trên sàn HOSE, khối ngoại tiếp tục có phiên chốt lời mạnh khi bán ròng gần 450 tỷ đồng, hay khối lượng hơn gần 17,6 triệu đơn vị. Theo thống kê, lực xả chủ yếu tập trung ở phiên giao dịch buổi chiều, đặc biệt vào những phút cuối phiên.
Bất chấp thông tin chính thức Ngân hàng Nhà nước quyết định nới room tín dụng cho các ngân hàng, dòng tiền lại chốt lời ồ ạt nhóm này. Hàng loạt cổ phiếu vốn hoá lớn nới rộng đà giảm về cuối phiên như BID (5,6%), SHB (5,5%), VPB (3,5%), TCB (2,9%), MBB (2,8%), TPB (2,5%)...
Dòng tiền có xu hướng luân chuyển với tốc độ khá nhanh và khi thị trường vào bối cảnh như vậy thì dòng tiền đầu cơ không còn quá mặn mà nữa. Tuy nhiên, trong dài hạn thì đây lại là cơ hội vô cùng tốt.
VN-Index đóng cửa tại mốc thấp nhất ngày hình thành nên một cây nến đỏ đặc. Đáng nói, VN-Index có thời điểm xuất hiện lực hồi khi chạm vùng hỗ trợ cứng 1.257 điểm. Nhưng chỉ sau thời điểm 14h10, áp lực bán đột ngột dâng cao và cứ thế kéo chỉ số chính sàn HOSE bốc hơi hơn 34 điểm khi đóng cửa.
Nằm cạnh công viên hồ điều hòa Phùng Khoang hiện có một khu đất trống rộng khoảng 2,3 ha, được quy hoạch để xây dựng khách sạn quốc tế với chiều cao tối đa 21 tầng.
Sau hai năm ở vùng đáy chu kỳ, ngành thép Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt quan trọng. Khi nhu cầu trong nước dần cải thiện, thị trường Trung Quốc có những điều chỉnh mang tính cấu trúc và các tiêu chuẩn mới từ thị trường xuất khẩu bắt đầu có hiệu lực, câu hỏi đặt ra là: 2026 sẽ là một nhịp hồi kỹ thuật hay sự khởi đầu của một chu kỳ tăng trưởng mới?