|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Thị trường hàng hóa 14/11: 60% heo Đồng Nai bị thiệt hại do dịch tả heo châu Phi, doanh nghiệp nghi gian lận xuất xứ 4,3 tỉ USD nhôm vẫn hoạt động bình thường

17:42 | 14/11/2019
Chia sẻ
Thị trường hàng hóa hôm nay nổi bật với thông tin 60% heo của Đồng Nai bị thiệt hại do dịch tả châu Phi, người dân 'bất lực, tòng tâm' không dám tái đàn. Vụ 4,3 tỉ USD nhôm nghi gian lận xuất xứ: Doanh nghiệp vẫn hoạt động bình thường.

Giữa lúc giá heo tăng mạnh mẽ, TP HCM chuẩn bị vận hành sàn giao dịch heo

 Mô hình sàn giao dịch heo là một giải pháp đáp ứng xu hướng thị trường, ở đó người chăn nuôi heo sẽ quyết định giá chứ không phải phụ thuộc vào thương lái như hiện nay.

Tại Tọa đàm lấy ý kiến về mô hình sàn giao dịch heo trên địa bàn TP HCM do Sở Công Thương thành phố tổ chức sáng 14/11, ông Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP HCM cho biết qui mô thị trường thịt heo tại thành phố đạt 17.000 tỉ đồng/năm, tương đương 750 USD/năm, thị trường đạt sức tiêu thụ 10.000 con heo/ngày.

Vụ 4,3 tỉ USD nhôm nghi gian lận xuất xứ: Doanh nghiệp vẫn hoạt động bình thường

 Ông Âu Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Giám sát Quản lí về Hải quan, cho biết nếu phát hiện có dấu hiệu gian lận, giả mạo xuất xứ, cơ quan hải quan sẽ phối hợp cùng Bộ Công Thương, VCCI xử lí nghiêm. Hiện tại doanh nghiệp vẫn đang hoạt động bình thường

Liên quan đến vụ 4,3 tỉ USD nghi gian lận xuất xứ để xuất khẩu sang Mỹ, trao đổi bên lề sự kiện Kinh nghiệm quốc tế về ngăn chặn gian lận xuất xứ, chuyền tải bất hợp pháp và lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, ông Âu Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Giám sát Quản lí về Hải quan, Tổng Cục Hải quan cho biết hiện tại cơ quan hải quan đang giám sát chặt chẽ lô hàng này.

60% heo của Đồng Nai bị thiệt hại do dịch tả châu Phi, người dân 'bất lực, tòng tâm' không dám tái đàn

Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai cho biết lượng heo bị thiệt hại do dịch tả heo châu Phi là 60%. Nhiều hộ phải "bất lực tòng tâm" không dám tái đàn do lo ngại dịch quay trở lại và tài chính đã kiệt quệ.

Chuyên gia Mỹ: Dịch tả heo châu Phi tại Trung Quốc nghiêm trọng hơn phán đoán trước đó

 Sự bùng phát của dịch tả heo châu Phi nghiêm trọng hơn rất nhiều so với phán đoán trước đó và tác động toàn diện của dịch bệnh đối với các nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi vẫn chưa được xác định, theo công ty kinh doanh nông nghiệp Archer Daniels Midland (ADM).

Dịch bệnh đã tàn phá gần một nửa đàn heo của Trung Quốc kể từ tháng 8/2018 và làm tăng lợi nhuận của các nhà chế biến đậu nành thành thức ăn chăn nuôi, ông Ray Young, Giám đốc Tài chính của ADM cho biết.

Đưa tàu cá Việt Nam ra biển nước ngoài khai thác hợp pháp

 Ngày 14/11, Đại diện Cục Đăng kiểm Solomon đã đến tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra một số tàu cá trước khi cho phép các tàu vào nước này để khai thác hải sản.

Đây là một hoạt động quan trọng trong bước tiến mới của ngành Thủy sản Việt Nam, lần đầu tiên đưa tàu cá trong nước qua hoạt động đánh bắt hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. Trong đó, tỉnh Quảng Ngãi là một trong 3 địa phương được Chính phủ chọn thí điểm.

H.Mĩ

Chủ tịch Sacombank: Tôi không liên quan gì bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát
Người đứng đầu ngân hàng nói rằng tất cả tin đồn ảnh hưởng đến ông sẽ ảnh hưởng đến Sacombank, từ đó chắc chắn ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.