|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Chuyên gia Mỹ: Dịch tả heo châu Phi tại Trung Quốc nghiêm trọng hơn phán đoán trước đó

16:01 | 14/11/2019
Chia sẻ
Sự bùng phát của dịch tả heo châu Phi nghiêm trọng hơn rất nhiều so với phán đoán trước đó và tác động toàn diện của dịch bệnh đối với các nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi vẫn chưa được xác định, theo công ty kinh doanh nông nghiệp Archer Daniels Midland (ADM).

Dịch bệnh đã tàn phá gần một nửa đàn heo của Trung Quốc kể từ tháng 8/2018 và làm tăng lợi nhuận của các nhà chế biến đậu nành thành thức ăn chăn nuôi, ông Ray Young, Giám đốc Tài chính của ADM cho biết.

Hàng triệu con heo đã chết hoặc bị tiêu hủy để kiểm soát dịch tả heo châu Phi (ASF) tại Trung Quốc và các quốc gia châu Á khác như Việt Nam. 

Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc đã báo cáo một trường hợp nhiễm dịch mới tại một trang trại ở phía tây nam tỉnh Vân Nam hôm 13/11.

Sự lây lan của dịch ASF tại Trung Quốc, nhà sản xuất thịt heo hàng đầu thế giới, đã vẽ lại chuỗi cung ứng thịt heo toàn cầu khi quốc gia châu Á phải phụ thuộc nhiều hơn vào thịt heo nhập khẩu và giảm phụ thuộc vào sản xuất nội địa. 

Theo Reuters, sự thay đổi này đang giảm khối lượng nhập khẩu đậu nành thô của Trung Quốc, nhưng ADM được dự báo sẽ hưởng lợi khi những quốc gia khác mở rộng hoạt động sản xuất chăn nuôi gia súc để đáp ứng nhu cầu của nhà tiêu thụ lớn nhất thế giới. 

Điều này đã thúc đẩy nhu cầu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi của ADM như bột đậu. Công ty kinh doanh nông nghiệp điều hành 45 nhà máy nghiền hạt chứa dầu tại châu Âu và châu Mỹ, nhưng không có cơ sở nào tại Trung Quốc. 

Sản lượng thịt heo tại Trung Quốc có thể giảm 20 triệu tấn trong năm nay, so với ước tính trước đó của ADM là giảm 10 triệu tấn, ông Young cho hay.

"Chúng tôi cho rằng tác động của dịch bệnh đối với thị trường thịt heo toàn cầu sẽ được cảm nhận vào cuối năm nay, quí IV. Tôi nghĩ có thể về cơ bản, sẽ có một vài tác động tích cực.

Tuy nhiên, nhìn chung, chúng ta có thể vẫn chưa thấy được gì về tổng lợi nhuận nghiền", ông Young nói.

Tác động tích cực có thể cộng thêm 500 - 600 triệu USD lợi nhuận trước thuế, theo đó cải thiện dự báo của ADM cho năm 2020, ông Young chia sẻ.

Lyly Cao