|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chủ đề

4,3 tỉ USD nhôm Trung Quốc đội lốt Việt Nam chờ xuất đi Mỹ

Thị trường hàng hóa 14/11: 60% heo Đồng Nai bị thiệt hại do dịch tả heo châu Phi, doanh nghiệp nghi gian lận xuất xứ 4,3 tỉ USD nhôm vẫn hoạt động bình thường

Thị trường hàng hóa 14/11: 60% heo Đồng Nai bị thiệt hại do dịch tả heo châu Phi, doanh nghiệp nghi gian lận xuất xứ 4,3 tỉ USD nhôm vẫn hoạt động bình thường

Thị trường hàng hóa hôm nay nổi bật với thông tin 60% heo của Đồng Nai bị thiệt hại do dịch tả châu Phi, người dân 'bất lực, tòng tâm' không dám tái đàn. Vụ 4,3 tỉ USD nhôm nghi gian lận xuất xứ: Doanh nghiệp vẫn hoạt động bình thường.
Hàng hóa -17:42 | 14/11/2019
Vụ 4,3 tỉ USD nhôm nghi gian lận xuất xứ: Doanh nghiệp vẫn hoạt động bình thường

Vụ 4,3 tỉ USD nhôm nghi gian lận xuất xứ: Doanh nghiệp vẫn hoạt động bình thường

Ông Âu Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Giám sát Quản lí về Hải quan, cho biết nếu phát hiện có dấu hiệu gian lận, giả mạo xuất xứ, cơ quan hải quan sẽ phối hợp cùng Bộ Công Thương, VCCI xử lí nghiêm. Hiện tại doanh nghiệp vẫn đang hoạt động bình thường
Hàng hóa -12:39 | 14/11/2019
Đột nhập 'núi nhôm' tỉ đô mà đặc vụ Mỹ đang phối hợp điều tra

Đột nhập 'núi nhôm' tỉ đô mà đặc vụ Mỹ đang phối hợp điều tra

Nghi án hàng triệu tấn nhôm nước ngoài tính rửa xuất xứ qua Việt Nam vào Mỹ gây xôn xao truyền thông và dư luận trong nước, dù đã trôi qua cả tuần.
Hàng hóa -21:41 | 12/11/2019
Kho nhôm 'đội lốt' hàng Việt Nam: 'Nếu nghiêm trọng, cần xử lí hình sự'

Kho nhôm 'đội lốt' hàng Việt Nam: 'Nếu nghiêm trọng, cần xử lí hình sự'

Theo chuyên gia Phạm Chi Lan, 1,8 triệu tấn nhôm Trung Quốc gian lận xuất xứ nếu không được làm rõ sẽ nguy cơ tác động xấu đến kinh tế Việt Nam trên diện rộng.
Thời sự -07:38 | 09/11/2019
TS Nguyễn Trí Hiếu: Ngăn chặn kịp thời gian lận xuất xứ hàng Việt

TS Nguyễn Trí Hiếu: Ngăn chặn kịp thời gian lận xuất xứ hàng Việt

Nguyên nhân sâu xa làm gia tăng các vụ việc gian lận thương mại, giả mạo nhãn mác, xuất xứ Việt Nam là do ảnh hưởng từ xung đột thương mại Mỹ -Trung.
Hàng hóa -06:46 | 09/11/2019
Trách nhiệm của Bộ Công Thương trong vụ 4,3 tỉ USD nhôm Trung Quốc 'đội lốt' hàng Việt

Trách nhiệm của Bộ Công Thương trong vụ 4,3 tỉ USD nhôm Trung Quốc 'đội lốt' hàng Việt

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh thừa nhận đã có các doanh nghiệp đang lợi dụng Việt Nam và xuất xứ Việt Nam để xuất khẩu hàng hóa đi nước ngoài.
Hàng hóa -16:35 | 06/11/2019
Vụ nhôm Trung Quốc 'đội lốt': Để bị lợi dụng, Việt Nam phải chịu hậu quả rất lớn!

Vụ nhôm Trung Quốc 'đội lốt': Để bị lợi dụng, Việt Nam phải chịu hậu quả rất lớn!

Liên quan tới lô nhôm 4,3 tỉ USD xuất xứ Trung Quốc “đội lốt” hàng Việt chờ xuất Mỹ bị phát hiện mới đây, Người phát ngôn Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh: “Nếu để các nước bên cạnh, các nước hàng xóm lợi dụng thì chúng ta sẽ bị thua thiệt rất nhiều”.
Thời sự -07:36 | 06/11/2019
Giám sát chặt kho nhôm Trung Quốc khổng lồ ở Vũng Tàu

Giám sát chặt kho nhôm Trung Quốc khổng lồ ở Vũng Tàu

Tổng cục Hải quan phát hiện và ngăn chặn vụ việc có nguy cơ gian lận xuất xứ hàng Việt Nam lớn nhất từ trước đến nay.
Thời sự -07:14 | 05/11/2019
Không chỉ nhôm Trung Quốc, nhiều hàng hóa khác có khả năng 'đội lốt' hàng Việt

Không chỉ nhôm Trung Quốc, nhiều hàng hóa khác có khả năng 'đội lốt' hàng Việt

Lực lượng chức năng liên tục phát hiện các lô hàng xuất xứ Trung Quốc nhưng lại gắn mác Việt Nam với mục đích xuất khẩu đi các nước.
Hàng hóa -14:43 | 03/11/2019
Vụ nhôm Trung Quốc 4,3 tỉ USD ‘đội lốt’ hàng Việt: Đóng đủ thuế sẽ được tiêu thụ tại Việt Nam

Vụ nhôm Trung Quốc 4,3 tỉ USD ‘đội lốt’ hàng Việt: Đóng đủ thuế sẽ được tiêu thụ tại Việt Nam

Đại diện Tổng cục Hải quan khẳng định, số nhôm Trung Quốc 4,3 tỉ USD đội lốt hàng Việt xuất đi Mỹ có được tiêu thụ ở Việt Nam hay không là quyền của doanh nghiệp, nếu tiêu thụ tại Việt Nam phải nộp các loại thuế.
Hàng hóa -21:05 | 02/11/2019
Gian lận xuất xứ nhôm qui mô 4,3 tỉ USD: Nguy cơ bị điều tra 'chống lẩn tránh'

Gian lận xuất xứ nhôm qui mô 4,3 tỉ USD: Nguy cơ bị điều tra 'chống lẩn tránh'

Ông Trần Quốc Khánh - thứ trưởng Bộ Công thương - khuyến cáo như vậy khi trả lời riêng Tuổi Trẻ liên quan đến vụ gian lận xuất xứ, đặc biệt là vụ nhôm đùn nhập khẩu có nguồn gốc từ Trung Quốc...
Hàng hóa -14:47 | 02/11/2019
Kho nhôm Trung Quốc 4,3 tỉ USD 'đội lốt' hàng Việt: Có được tiêu thụ ở Việt Nam?

Kho nhôm Trung Quốc 4,3 tỉ USD 'đội lốt' hàng Việt: Có được tiêu thụ ở Việt Nam?

Thông tin mà phóng viên Dân Trí có được, kho nhôm 4,3 tỉ USD xuất xứ Trung Quốc đội lốt thương hiệu Việt chờ xuất đi Mỹ hiện vẫn chưa có hướng xử lí và khó có thể được tiêu thụ ở Việt Nam.
Hàng hóa -07:32 | 01/11/2019
Bộ Công Thương: Giám sát chặt 1,8 triệu tấn nhôm tạm nhập tái xuất

Bộ Công Thương: Giám sát chặt 1,8 triệu tấn nhôm tạm nhập tái xuất

Theo Bộ Công Thương, hiện 1,8 triệu tấn nhôm do Công ty TNHH Nhôm Toàn Cầu Việt Nam tạm nhập tái xuất sang Mỹ nhằm trốn thuế vẫn đang ở kho ngoại quan và thường xuyên được giám sát chặt chẽ.
Hàng hóa -21:33 | 31/10/2019
Công ty trong nghi vấn gian lận xuất xứ hơn 4,3 tỉ USD nhôm và mối quan hệ với 'vua nhôm' Trung Quốc

Công ty trong nghi vấn gian lận xuất xứ hơn 4,3 tỉ USD nhôm và mối quan hệ với 'vua nhôm' Trung Quốc

Chỉ mới vào đầu tháng 10 này, hàng nghìn tỉ đồng vốn điều lệ đăng kí của công ty trong nghi vấn gian lận xuất xứ hơn 4,3 tỉ USD nhôm từ Trung Quốc được chuyển sang cho một công ty có trụ sở tại thiên đường thuế Virgin Islands.
Hàng hóa -07:29 | 31/10/2019
Công ty nào đứng sau số nhôm Trung Quốc 4,3 tỉ USD đội lốt Việt Nam chờ xuất đi Mỹ?

Công ty nào đứng sau số nhôm Trung Quốc 4,3 tỉ USD đội lốt Việt Nam chờ xuất đi Mỹ?

Theo tiết lộ của Hải quan cũng như báo giới Mỹ, số nhôm Trung Quốc hàng tỉ USD đội lốt hàng Việt Nam xuất đi Mỹ có liên quan trực tiếp đến Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhôm Toàn Cầu, có trụ sở tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Hàng hóa -08:58 | 30/10/2019
4,3 tỉ USD nhôm Trung Quốc đội lốt Việt Nam chờ xuất đi Mỹ

4,3 tỉ USD nhôm Trung Quốc đội lốt Việt Nam chờ xuất đi Mỹ

Ngày 28/10, Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn thông tin, Hải quan Vũng Tàu đang tạm giữ lô hàng cực lớn trị giá 4,3 tỉ USD dưới dạng đội lốt xuất xứ từ Việt Nam.

Vụ việc do một tập đoàn có công nghệ, dây chuyền, nhưng lại nhập khẩu nhôm thỏi, nhôm thanh, nhôm bán thành phẩm nhằm đưa ra các sản phẩm để xuất khẩu đi Mỹ và một số nước khác nhằm trục lợi từ chính sách về thuế suất.

Nếu nhôm của Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ chỉ phải chịu thuế khoảng 15%, nhưng nhôm của Trung Quốc xuất khẩu vào Mỹ phải chịu thuế lên đến 374%.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, Tổng cục Hải quan đã chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Công Thương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và các cơ quan khác kiểm tra, xác định và ngăn chặn kịp thời.