|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Thế hệ vĩ đại nhất (The Greatest Generation) là ai? Nguồn gốc khái niệm Thế hệ vĩ đại nhất

12:43 | 12/06/2020
Chia sẻ
Thế hệ vĩ đại nhất (tiếng Anh: The Greatest Generation) là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả những người Mỹ lớn lên trong cuộc Đại khủng hoảng và chiến đấu trong Thế chiến thứ II, hoặc tầng lớp những người lao động đã giúp họ giành chiến thắng.
 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: All Pro Dad

Thế hệ vĩ đại nhất

Khái niệm

Thế hệ vĩ đại nhất trong tiếng Anh là The Greatest Generation.

Thế hệ vĩ đại nhất là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả những người Mỹ lớn lên trong cuộc Đại khủng hoảng và chiến đấu trong Thế chiến thứ II, hoặc tầng lớp những người lao động đã giúp họ giành chiến thắng. Thuật ngữ Thế hệ vĩ đại nhất được cho là đã được đặt ra bởi cựu dẫn chương trình của NBC Nightly News, nhà văn Tom Brokaw trong cuốn sách "The Greatest Generation".

Nguồn gốc khái niệm Thế hệ vĩ đại nhất

Không ai biết chính xác những người thuộc thế hệ vĩ đại nhất được sinh ra vào thời gian cụ thể nào, mặc dù nhiều người đã đưa ra khoảng thời gian từ đầu những năm 1900 đến giữa những năm 1920. Đặc điểm chung của các thành viên thuộc Thế hệ vĩ đại nhất là họ đã trải qua những khó khăn của cuộc Đại suy thoái và sau đó chiến đấu trong Thế chiến thứ II hoặc làm việc trong các ngành công nghiệp để góp phần đưa cuộc chiến giành chiến thắng.

Người dẫn chương trình Tom Brokaw thường được coi là người đã phổ biến thuật ngữ này thông qua cuốn sách 'The Greatest Generation' của ông. Cuốn sách được lấy cảm hứng từ việc Brokaw tham dự lễ kỉ niệm 40 năm cuộc xâm lược D-Day của châu Âu đại lục. Các hồ sơ của Brokaw tập trung vào những người lính đã chiến đấu trong chiến tranh cũng như những công nhân thuộc tầng lớp lao động đã cung cấp vật liệu và dịch vụ thiết yếu để hỗ trợ quân đội. Thế hệ vĩ đại nhất còn được gọi là Thế hệ G.I hoặc Thế hệ WWII.

Ở Úc, Thế hệ vĩ đại nhất có tên gọi là Thế hệ Liên đoàn.

Bao nhiêu trong số họ còn sống?

Nếu sử dụng năm 1925 như năm cuối cùng các thành viên trẻ nhất của Thế hệ vĩ đại nhất được sinh ra, họ sẽ ở độ tuổi 100 vào năm 2020. Ngày nay, ước tính có khoảng 75.000 người còn sống đến trăm tuổi ở Mỹ.

Đối với các cựu chiến binh WWII, theo Bộ Cựu chiến binh Mỹ thì vào năm 2016, chỉ có khoảng 620.000 người còn lại trong số 16 triệu người từng phục vụ trong Thế chiến thứ II. Khoảng 372 cựu chiến binh thuộc Thế hệ vĩ đại nhất bị qua đời mỗi ngày do tuổi già. Theo nghiên cứu của Washington Post, thành viên cuối cùng của Thế hệ vĩ đại nhất (sinh năm 1927) sẽ chết vào khoảng năm 2046 ở tuổi 119.

Thế hệ vĩ đại nhất và các nhóm nhân khẩu học khác

Nói chung, Thế hệ vĩ đại nhất là đấng sinh thành của những đứa trẻ trong thế hệ Baby Boomers và là con cháu của Thế hệ đã mất (Lost Generation), những người lớn lên trong hoặc đến tuổi trong Thế chiến thứ I.

Họ là thế hệ đi trước của Thế hệ im lặng (Silent Generation), một nhóm người được sinh ra từ giữa những năm 1920 đến đầu và giữa những năm 1940. Các cháu của Thế hệ vĩ đại nhất là thành viên của Thế hệ X, Thế hệ Y và các chắt của họ là thế hệ Millennials và Thế hệ Z .

Các thành viên của Thế hệ vĩ đại nhất hiện được xếp vào nhóm nhân khẩu học 'về hưu' và đang được hưởng trợ cấp từ Sở An sinh Xã hội. Sự khác biệt giữa các thế hệ đã được nghiên cứu rộng rãi. Các mô hình kinh tế xã hội cũng được tạo ra nhằm giúp lập kế hoạch cho các chi tiêu và chương trình của chính phủ trong tương lai, cũng như để chuẩn bị phương án cho những thay đổi trong nhân khẩu học hiện tại.

(Theo Investopedia)

Lê Tuấn Huy

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định không buông bỏ VinFast và cá nhân tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.