Nhật Bản đã vượt qua Trung Quốc trở thành chủ nợ lớn nhất của Mỹ khi lượng trái phiếu Kho bạc nắm giữ của nước này giảm với tốc độ chậm hơn Trung Quốc.
Các lãnh đạo từ Amazon, Tesla, Apple, Facebook, Alphabet và nhiều hãng công nghệ lớn khác đã gặp Tổng thống đắc cử - Donald Trump tại New York để tăng cường hợp tác.
Người đứng đầu quỹ đầu tư Qatar cho biết sẽ rót 10 tỷ USD vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng của Mỹ. Động thái này phù hợp với kế hoạch tăng chi cho cơ sở hạ tầng của tổng thống mới đắc cử Donald Trump.
Các ngân hàng hàng đầu nước Mỹ đã mất điểm trước những ngân hàng nhỏ hơn trong việc làm hài lòng khách hàng trong năm nay. Số liệu được thu thập bởi cơ quan quản lý liên bang Mỹ.
Các chỉ số chứng khoán tại châu Á trong xu hướng giảm sáng nay. Ngoài ra, đôla Mỹ tiếp tục mạnh lên, lợi suất trái phiếu tăng và hàng hóa trong xu hướng giảm.
Sau phiên họp hai ngày, Chủ tịch Janet Yelen đã đưa ra quyết định cuối cùng của Fed về lãi suất, đồng thời có một số bình luận liên quan đến Donald Trump.
Trung Quốc đang đối mặt với một tình huống tiến thoái lưỡng nan: đồng NDT giảm giá và tốc độ giảm dường như vượt ngoài tầm kiểm soát. Nó đang gây ra rất nhiều rủi ro cho Trung Quốc, từ việc dòng vốn tháo chạy khỏi nước này cho tới những rủi ro tiềm tàng trong quan hệ với các nước.
Thị trường muốn biết liệu chính sách kinh tế của ông Donald Trump có khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải đẩy nhanh tốc độ bình thường hóa lãi suất hay không. Nhưng cơ hội để họ có câu trả lời trong cuộc họp đang diễn ra là rất rất nhỏ.
Nhà băng lớn nhất nước Ý lên kế hoạch huy động 13 tỉ EUR, tương đương 13,8 tỉ USD, và cắt giảm hàng ngàn việc làm để chống đỡ tình hình tài chính khó khăn
Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 2.860 tỷ đồng trên toàn thị trường trong tuần qua; nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như VHM, FPT, TCB và VPB tiếp tục bị xả mạnh.