|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Ông Trump khuyên Fed nên hạ lãi suất dù Mỹ - Trung đạt được thoả thuận thương mại một phần

09:48 | 12/10/2019
Chia sẻ
Hôm 11/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) nên hạ lãi suất ngay cả khi Trung Quốc và Mỹ đã đạt được sự đồng thuận về phần đầu tiên của một thỏa thuận thương mại.

"Fed nên giảm lãi suất dù đàm phán có diễn ra tốt như thế nào đi nữa", ông Trump nói với giới truyền thông tại Phòng Bầu dục. 

Tổng thống Mỹ chỉ trích Fed không hỗ trợ cho nền kinh tế như những ngân hàng trung ương khác trên thế giới.

"Chúng ta có một nền kinh tế tuyện vời, nhưng chúng ta cũng có một ngân hàng trung ương không tuân theo xu hướng chung của còn lại của thế giới", ông Trump cho hay.

Ngân hàng trung ương Mỹ đã giảm lãi suất hai lần trong năm nay một phần vì sự suy yếu trong nền kinh tế toàn cầu, phát sinh do cuộc chiến thương mại đang diễn ra. Tuy nhiên, hôm 11/10, hai bên đã tuyên bố những bước tiến để kết thúc cuộc chiến thương mại.

Ông Trump đã công bố giai đoạn đầu tiên của một thỏa thuận thương mại một phần với Bắc Kinh đồng ý mua 40 - 50 tỉ USD hàng nông sản Mỹ. 

Giai đoạn đầu tiên cũng gồm các thống nhất của cả hai quốc gia về sở hữu trí tuệ, cũng như thỏa thuận về những vấn đề ngoại hối

Đổi lại, Mỹ đồng ý hoãn việc tăng thuế dự kiến vào tuần tới. 

Ông Trump cũng cho biết giai đoạn hai của thỏa thuận sẽ sớm được đưa ra sau khi các điều khoản của giai đoạn đầu tiên được kí kết.

Fed dự kiến sẽ họp vào cuối tháng này, với phần lớn các nhà đầu tư kì vọng lãi suất sẽ giảm. Thị trường dự đoán khả năng lãi suất thấp hơn vào cuối tháng 10 là 74,3%, theo công cụ FedWatch của CME Group.

Tăng trưởng kinh tế Mỹ đã chậm lại trong năm nay với nhiều nhà kinh tế cho biết nguyên nhân là cuộc chiến thương mại với Trung Quốc. 

Fed dự báo GDP cho năm 2019 sẽ ở mức 2,2%, giảm từ 2,9% trong năm 2018. Ngân hàng trung ương Mỹ nhận định tăng trưởng có thể tồi tệ hơn nếu chiến tranh thương mại vẫn tiếp diễn. 

Lyly Cao