|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Số ca nhiễm mới cao kỉ lục, tình hình đại dịch COVID-19 tại Mỹ lại căng thẳng

09:35 | 25/06/2020
Chia sẻ
Washington Post dẫn dữ liệu của các sở y tế tiểu bang trên khắp nước Mỹ cho biết chỉ trong ngày 24/6, Mỹ ghi nhận thêm hơn 36.000 ca nhiễm COVID-19 mới - vượt qua kỉ lục trong ngày trước đó là 34.203 ca xác nhận nhiễm của hôm 25/4, tức cách đây gần hai tháng.

Ba bang đông dân nhất ở Mỹ xác nhận số ca nhiễm mới cao chưa từng thấy

Ba tiểu bang đông dân nhất nước Mỹ gồm Texas, Florida và California dẫn đầu, mỗi bang ghi nhận trên 5.000 ca dương tính mới.

CNN dẫn thông tin từ Đại học Johns Hopkins cho biết có ít nhất 26 tiểu bang tại Mỹ đang thấy số ca nhiễm mới tăng lên so với tuần trước.

Các bang này gồm Arizona, Arkansas, California, Colorado, Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Iowa, Kansas, Kentucky, Michigan, Mississippi, Missouri, Montana, Nevada, Ohio, Oklahoma, South Carolina, Texas, Utah, Washington, West Virginia, Wisconsin và Wyoming.

Theo đó, tổng số ca nhiễm mới trong ngày 24/6 trên toàn nước Mỹ tăng 1,6% so với mức tăng trung bình 1,3% trong 7 ngày trước. Trong khi số trường hợp tử vong tăng 0,6% lên 121.965.

Ngay cả khi số ca xác nhận nhiễm mới tăng lên, có thông tin cho biết chính quyền Tổng thống Trump sắp ngừng cung cấp viện trợ liên bang cho các điểm xét nghiệm ở một số tiểu bang bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, trong đó đáng chú ý là Texas.

Bloomberg đưa tin, Texas vừa đánh dấu ngày tồi tệ nhất từ trước cho đến nay về số ca xác nhận nhiễm COVID-19.

Theo sở y tế bang, tính đến ngày 24/6, tổng số ca dương tính với COVID-19 được công bố của Texas là 125.921, tăng 5.551 ca so với hôm trước. Mức tăng 4,6% trong một ngày vượt quá mức trung bình 3,7% trong 7 ngày qua. Ngoài ra, tỉ lệ nhập viện nhảy vọt 7,3% lên 4.389 trường hợp.

"Hệ thống y tế của chúng tôi đang bị quá tải", ông David Persse - Giám đốc Dịch vụ Y tế Khẩn cấp thành phố Houston (Texas), cho biết trong một cuộc họp báo hôm 24/6.

"Đại dịch COVID-19 đang có đợt bùng phát lớn trên toàn bang Texas", Thống đốc Greg Abbott cho hay. Thị trưởng Sylvester Turner của thành phố Houston cảnh báo rằng số liệu đang đi chệch hướng, tức là thay vì giảm lại tăng sốc.

Trong một cuộc họp báo riêng chiều 24/6, ông Turner nói sở cảnh sát và cứu hỏa thành phố Houston sẽ tăng cường giám sát các quán rượu và câu lạc bộ để đảm bảo người dân tuân thủ yêu cầu đeo khẩu trang và một số lệnh hạn chế khác.

"Chúng tôi muốn thực sự xử lí nghiêm các cá nhân không tuân thủ qui định", ông Turner nhấn mạnh. "Chúng tôi muốn bêu tên những ai vi phạm các qui định phòng chống đại dịch".

Số ca nhiễm mới trong ngày vượt kỉ lục của 2 tháng trước, tình hình đại dịch COVID-19 tại Mỹ lại căng thẳng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Theo dữ liệu từ mô hình mô phỏng đại dịch của Đại học Washington (Seattle), Mỹ có thể ghi nhận tổng cộng khoảng 180.000 ca tử vong vào đầu tháng 10 năm nay, mặc dù việc đeo khẩu trang có thể làm giảm thiệt hại về sinh mạng.

Dự báo này do Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe (IHME) đưa ra và đã giảm so với ước tính trước đó.

Theo Bloomberg, viện IHME từng dự đoán nước Mỹ sẽ báo cáo khoảng 201.129 ca tử vong vào giữa tháng 6. Mức giảm trên có được là dựa theo giả định đại dịch COVID-19 sẽ bắt đầu bùng phát trở lại vào cuối tháng 8, diễn biến nghiêm trọng hơn vào tháng 9 và đạt khoảng 179.106 ca tử vong vào ngày 1/10.

Dự đoán về tổng số trường hợp tử vong giảm một phần là do ngày càng nhiều bệnh nhân trẻ tuổi được chẩn đoán nhiễm COVID-19, tuy nhiên nhóm này có nhiều khả năng phục hồi hơn, Giám đốc Christopher Murray của IHME cho hay.

Theo dữ liệu mới nhất từ Đại học Johns Hopkins tính đến sáng ngày 25/6 (giờ Việt Nam), Mỹ xác nhận tổng cộng 2.380.065 ca dương tính và 121.965 ca tử vong.

Thống đốc bang California Gavin Newsom mới đây đã kêu gọi người dân nên tuân thủ các qui định phòng chống dịch để làm chậm sự lây lan của virus giữa lúc số ca xác nhận nhiễm mới leo lên mức kỉ lục.

Tuy nhiên, Bloomberg dẫn lời ông Newsom cho biết bang California không cần phải ngưng quá trình mở cửa trở lại.

Ở diễn biến khác, New York, New Jersey và Connecticut sẽ yêu cầu du khách đến từ các điểm nóng về đại dịch phải cách li trong 14 ngày.

Chính quyền Donald Trump muốn tiếp tục mở cửa kinh tế

Washington Post đưa tin, Phó Tổng thống Mike Pence hôm 24/6 đã kêu gọi các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa nên tập trung vào "các dấu hiệu đáng khích lệ" dù số ca nhiễm COVID-19 tăng vọt tại hàng loạt tiểu bang trong khi nhiều địa phương trên khắp nước Mỹ nhanh chóng mở cửa kinh tế trở lại.

Ông Pence đưa ra bình luận trên tại một buổi gặp mặt với các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa trên đồi Capitol giữa lúc các quan chức này bắt đầu phát đi lời cảnh báo vì tỉ lệ lây nhiễm ở Florida, Arizon, Texas và một số tiểu bang khác tăng vọt.

Một số trong các tiểu bang này nhiều khả năng sẽ đóng vai trò quan trọng trong cuộc bỏ phiếu tổng thống vào mùa thu và kiểm soát Thượng viện.

Nhiều thượng nghị sĩ cho biết ông Pence đã chỉ ra một số dấu hiệu tích cực, kể cả thực tế là dù số ca nhiễm tăng thì tỉ lệ tử vong vẫn ổn định. Theo Phó Tổng thống Mỹ, nguyên nhân một phần là vì Mỹ đang tiến hành nhiều xét nghiệm hơn, và những người trẻ tuổi khỏe mạnh hiện chiếm tỉ lệ lớn trong số người được xét nghiệm.

Theo CNN, dù dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, 10 tiểu bang khác của nước Mỹ đang duy trì số ca nhiễm ở mức ổn định. Các bang này gồm Illinois, Louisiana, Minnesota, Nebraska, New Mexico, North Carolina, Oregon, Pennsylvania, Tennessee và Virginia.

Bên cạnh đó, 14 bang khác là Alaska, Connecticut, Indiana, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, North Dakota, Rhode Island, South Dakota và Vermont đang ghi nhận số ca nhiễm theo chiều hướng đi xuống.

Khả Nhân