|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Quốc hội có thể duyệt gói kích thích mới vào tháng 7

08:13 | 24/06/2020
Chia sẻ
Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết chính quyền Tổng thống Trump đang thảo luận về một gói kích thích mới có thể được Quốc hội thông qua vào tháng 7 tới.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Quốc hội có thể duyệt gói kích thích mới vào tháng 7 - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin. (Ảnh: Getty Images)

"Gói kích thích mới là điều mà chúng tôi đang nghiêm túc xem xét", ông Mnuchin cho hay hôm 23/6. Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ dự đoán nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ thoát khỏi suy thoái vào cuối năm nay.

Trước đó, Tổng thống Trump cũng từng cho biết ông đang cân nhắc về một đợt phát tiền cứu trợ khác trong gói kích thích mà ông kì vọng sẽ được công bố "trong vài tuần tới". Thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng điểm trong phiên 23/6 khi nhà đầu tư lạc quan về gói kích thích kinh tế mới.

Theo Bloomberg, chính phủ Mỹ đã thảo luận riêng về một gói cứu trợ trị giá 1.000 tỉ USD để kích thích tăng trưởng việc làm hậu COVID-19.

Ông Mnuchin nhắc lại rằng bản thân ông và Tổng thống Trump không muốn đóng cửa nền kinh tế Mỹ lần thứ hai nếu số ca nhiễm COVID-19 tăng lên. Vị bộ trưởng này lưu ý rằng vào tháng 3, khi doanh nghiệp được lệnh đóng cửa thì hệ thống bệnh viện tại Mỹ đã bị quá tải bệnh nhân và máy thở cũng cạn kiệt.

"Ngay bây giờ, chúng ta đang ở trong một tình huống khác", ông Mnuchin nói. Phong tỏa nước Mỹ trong tháng 3 và tháng 4 đã khiến hơn 40 triệu người lao động mất việc.

Thận trọng suy tính thiệt hơn

Đầu hôm 23/6, ông Mnuchin đã gặp các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa. Các nhà lập pháp này đang cân nhắc liệu gói kích thích mới có nên bao gồm một đợt phát tiền mặt trực tiếp cho từng hộ gia đình như lần trước hay không.

"Chúng tôi muốn từ từ xem xét và đảm bảo kế hoạch được suy tính kĩ càng", ông Mnuchin chia sẻ sau cuộc gặp với các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa. "Bất kể làm gì, chúng tôi cũng đều sẽ tập trung hơn vào việc làm và mục tiêu mang việc làm về lại cho người dân".

Một số thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã đứng lên trong cuộc họp và kêu gọi ông Mnuchin thận trọng chi tiêu khi ngân sách liên bang đang bị thâm hụt, và nếu có thể thì nên rút bớt các gói cứu trợ.

Trọng tâm của cuộc tranh luận là liệu chính phủ có nên phát tiền mặt cho người dân có thu nhập thấp và trung bình lần thứ hai để giúp củng cố ngân sách hộ gia đình khi mà hàng triệu người đã mất việc do ảnh hưởng của đại dịch và tỉ lệ chậm trả nợ thế chấp lên cao kỉ lục trong gần một thập kỉ.

Ông Trump từng phát đi tín hiệu sẽ chấp thuận ý tưởng trên, tuy nhiên không phải tất cả các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa đều ủng hộ vì họ đang đắn đo liệu bước đi này có đáng thực hiện hay không.

Hồi cuối tháng 3, ông Trump đã kí thông qua gói kích thích trị giá 2,2 nghìn tỉ USD. Gói này bao gồm hỗ trợ tiền lương cho các doanh nghiệp nhỏ, phát tiền trực tiếp đến 1.200 USD cho mỗi người lớn và tăng cường trợ cấp thất nghiệp cho hàng triệu người mất việc.

Chương trình hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ ban đầu được phân bổ 350 tỉ USD sau đó rút lại còn 310 tỉ USD.

Khả Nhân