|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Sau kiểm tra, số ca tử vong do COVID-19 ở Anh cao hơn báo cáo ban đầu 78%

18:39 | 08/04/2020
Chia sẻ
Sau khi được Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS) xác minh, số liệu người tử vong vì COVID-19 ở Anh trong đợt cao điểm về dịch tháng 3 đã được điều chỉnh tăng 78%.

Số liệu xác minh do Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS) công bố được tính đến ngày 27/3 và vẫn chưa bao gồm những ca tử vong với triệu chứng COVID-19 nhưng không nhập viện. Do vậy ngay cả số liệu sau kiểm tra này cũng chưa thể tính hết được số ca tử vong vì đại dịch.

Dữ liệu mới nhất của ONS cho thấy có 11.141 người tại Anh và xứ Wales đã tử vong vì nhiều nguyên nhân khác nhau trong tuần tính đến ngày 27/3, trong khi mức bình quân 5 năm trong tuần đó là 10.130 người.

Số ca tử vong ghi nhận trong tuần tính đến 27/3 tăng 10% so với thông thường và chỉ có một tuần trong năm 2019 có tỉ lệ tử vong cao hơn, mặc dù nước Anh từng ghi nhận nhiều tuần với số liệu tồi tệ hơn trong giai đoạn cúm mùa mùa đông 2017 - 2018.

FT: Tổng số ca tử vong do COVID-19 của Anh cao hơn báo cáo ban đầu 70% - 100% - Ảnh 1.

Theo Financial Times (FT), số ca tử vong mới hàng ngày hiện đã trở thành một trong các số liệu thống kê được theo dõi nhiều nhất ở Anh, tuy nhiên số liệu này tính cả nhiều người đã chết từ vài ngày trước đó, với độ trễ trung bình là ba ngày.

Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội Anh (DHSC) cho biết số ca tử vong tại bệnh viện do nhiễm COVID-19 vào ngày 7/4 là 786 người, nâng tổng số ca tử vong tại hệ thống bệnh viện trên khắp nước Anh lên 6.159 người.

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang dần đạt đỉnh tại Anh, độ trễ trong số liệu công bố chỉ ra rằng có rất nhiều ca tử vong hàng ngày không được báo cáo.

Vào ngày 28/3, DHSC báo cáo rằng ở Anh có 926 người đã tử vong tại bệnh viện do nhiễm COVID-19 trong ngày hôm trước, tức 27/3. 

Theo số liệu mới được Văn phòng Thống kê Quốc gia (ONS) công bố, có tới 1.649 người dân Anh đã chết tại bệnh viện vì COVID-19 trong ngày 27/3, cao hơn 78% so với số liệu ban đầu.

Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội (DHSC) tiếp tục khẳng định rằng số liệu của họ liên tục được cập nhật. Trên trang web chính thức, DHSC cho biết: "Thời gian kể từ lúc bệnh nhân tử vong đến khi thu thập số liệu có thể chênh lệch đôi chút và trong một số trường hợp, độ trễ có thể là vài ngày. Do đó, số liệu ghi nhận vào lúc 17h chưa chắc bao gồm tất cả các ca tử vong của cùng ngày đó".

Số liệu của ONS cho thấy độ trễ trung bình của tất cả các trường hợp tử vong tại bệnh viện là khoảng ba ngày và số người chết trong bệnh viện hàng ngày cao hơn nhiều so với con số được báo cáo trong khi tổng số ca tử vong đang gia tăng.

Sau kiểm tra, số ca tử vong do COVID-19 ở Anh cao hơn báo cáo ban đầu 78% - Ảnh 2.

Tiếp đến, tổng số trường hợp tử vong sẽ còn cao hơn khi ONS có trong tay số liệu cuối cùng về số ca tử vong bên ngoài bệnh viện, tuy nhiên độ trễ trong thu thập dữ liệu lớn do các nhà chức trách khó có thể thống kê được khi nước Anh đã bị phong tỏa từ ngày 23/3.

"Cơ quan chức năng cần thời gian để đếm số ca tử vong và thể hiện vào trong số liệu của ONS", Financial Times dẫn lời ONS cho hay.

Chuyên gia đề xuất nên sử dụng số liệu tính theo thời điểm tử vong

Ông Matt Fletcher - cố vấn của công ty tư vấn sức khỏe Aon, nói rằng có một số bằng chứng cho thấy tốc độ thống kê đã tăng lên trong tuần qua, điều này có thể giải thích tại sao các bệnh viện lại báo cáo số người chết tăng đột biến.

Lập luận theo hướng đó, ông Fletcher cho rằng tốt nhất nên sử dụng số liệu thống kê của Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) tính theo thời điểm bệnh nhân qua đời thay vì theo lần đầu tiên được báo cáo "để cho thấy số ca tử vong của Anh đang tăng như thế nào và làm tiền đề cho các dự đoán về sau".

ONS cho biết số liệu thống kê hàng ngày vẫn rất hữu dụng "vì có thể thu thập nhanh chóng", trong khi số liệu điều chỉnh theo thời điểm tử vong cho thấy độ trễ khi báo cáo số ca tử vong tại bệnh viện. Đồng thời, ONS nhận thấy số liệu thông kê hàng ngày còn là "một chỉ số hữu ích cho thấy mức tăng về số ca tử vong".

ONS nói thêm, theo thời gian thì số liệu chính thức về tổng số ca tử vong của cơ quan này sẽ cung cấp "thông tin chính xác và hoàn thiện nhất". Trong bộ dữ liệu ONS thu thập đến nay, văn phòng thống kê này cho biết 4,8% giấy chứng tử trong tuần tính đến ngày 27/3 đều đề cập đến COVID-19, tăng từ mức 1% của tuần trước đó.

Khoảng 36% số ca tử vong được thông báo cho ONS vào ngày 27/3 và có đề cập đến COVID-19 trong giấy chứng tử là người từ 85 tuổi trở lên; 33% khác trong độ tuổi 75 - 85. Chỉ 12% là dưới 65 tuổi và không trường hợp nào dưới 15 tuổi.

Tuy nhiên, tỉ lệ tử vong cao nhất (5,5%) là ở nhóm tuổi 65 - 74, cho thấy nhóm này có rủi ro tử vong cao hơn nếu nhiễm COVID-19. Nam giới chiếm 62% tổng số ca tử vong, nhấn mạnh mức độ nhạy cảm của nhóm dân số này với đại dịch.

Tương tự, London cũng là một điểm nóng về đại dịch COVID-19 cũng như về số trường hợp tử vong. COVID-19 được đề cập trong 18,3% tổng số ca tử vong ở thủ đô nước Anh tính đến hết ngày 27/3. Theo dữ liệu của ONS, gần như tất cả số ca tử vong đều xảy ra trong bệnh viện, chiếm 501 trong số 539 giấy chứng tử có nhắc đến COVID-19.

Yên Khê