Apple và Samsung là hai ông lớn trên thị trường smartphone toàn cầu. Tuy nhiên, trước khi vươn lên thống lĩnh cùng Apple, Samsung thậm chí còn là đối tác cung cấp sản phẩm mang tính sống còn cho chính đối thủ.
Theo Bộ Công thương, Việt Nam đã trở thành nơi sản xuất điện thoại lớn nhất của Samsung, chiếm tới 60% tổng lượng điện thoại bán ra của Tập đoàn này trên toàn cầu.
Các vấn đề như dịch bệnh, xung đột Nga - Ukraine và lạm phát đã ảnh hưởng đáng kể tới nhu cầu mua sắm smartphone của người tiêu dùng, qua đó trực tiếp làm giảm doanh số của các hãng sản xuất.
LG đã sớm nhận ra việc để người dùng tiếp cận các dòng sản phẩm smartphone mới là rất khó, đặc biệt là khi khoảng cách giữa Apple và Samsung với phần còn lại ngày càng lớn, nên họ đã sớm rời đi.
Những công ty Hàn Quốc như Kakao, SK Telecom, LG,... liên tục tăng lương trong những năm qua đã khiến gã khổng lồ Samsung Electronics đứng trước áp lực buộc phải tăng theo.
Ông Benedict Evans, nhà phân tích và nhà đầu tư công nghệ, cho rằng các lệnh trừng phạt tài chính và biến động tiền tệ cũng khiến Apple khó bán sản phẩm tại Nga.
Hãng điện thoại thông minh Trung Quốc là Oppo mới đây đã công bố kế hoạch cho năm 2022 với mục tiêu cạnh tranh trên thị trường cao cấp cùng Apple và Samsung.
Trước nguy cơ xảy ra vụ đình công đầu tiên trong lịch sử, ban lãnh đạo Samsung đã thay đổi quyết định và sẽ cử một CEO tới gặp gỡ công nhân vào tháng tới.
Trước khuyến nghị giữ trạng thái điều hành chính sách tiền tệ từ "nới lỏng" sang "trung lập" của đại diện AMRO, Thống đốc cho biết NHNN đã sớm nhận diện các rủi ro liên quan đến tăng trưởng tín dụng và đã có những giải pháp chủ động để ứng phó với vấn đề này.