Dẫu bom đạn chưa ngừng rơi, Mỹ và châu Âu đã tích cực tìm cách huy động tiền để tái thiết Ukraine hậu xung đột quân sự. Một trong những lựa chọn được xem xét là sử dụng kho dự trữ ngoại hối của ngân hàng trung ương Nga mà phương Tây đang đóng băng.
Dữ liệu chính thức cho thấy việc ngừng cung cấp khí đốt của Nga qua một điểm trung chuyển quan trọng ở miền Đông Ukraine ngày 11/5 đã ảnh hưởng đến nguồn cung khí đốt của Đức, vốn đã giảm 25%.
Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) ngày 11/5 công bố báo cáo đánh giá ban đầu về tác động của cuộc khủng hoảng Ukraine đối với việc làm, theo đó ước tính có khoảng 4,8 triệu việc làm đã bị mất ở Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự.
Đáp trả những tuyên bố của Đại diện Cấp cao EU Josep Borrell liên quan đến việc tịch thu tài sản đang bị đóng băng của Moscow, Ngoại trưởng Nga cho rằng hành vi này không khác gì "trộm cắp".
Vào hôm 10/5, trong cuộc hội đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Chủ tịch Tập Cận Bình một lần nữa kêu gọi các quốc gia Châu Âu “tự lo liệu” cho vấn đề an ninh của mình.
Ukraine tuyên bố tấn công Đảo Rắn và gây nhiều thiệt hại cho phía Nga. Tuy nhiên, Moscow khẳng định đẩy lùi những đợt tấn công này và tuyên bố chiêu trò truyền thông của Kiev đã dẫn đến nhiều "cái chết vô nghĩa".
Cùng ngày Đại học Phục Đán (Thượng Hải) đăng tải nghiên cứu cảnh báo về hậu quả khủng khiếp nếu chính phủ từ bỏ Zero COVID, Tổng Giám đốc WHO lại công khai kêu gọi Trung Quốc thay đổi chính sách chống dịch không khoan nhượng.
Vào ngày 10/5, ông Yoon Suk-yeol đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc, mở ra một thời kỳ mới cho quốc gia đối mặt mối đe dọa quân sự từ Triều Tiên, kinh tế chậm phát triển và lạm phát cao.
Sản lượng dầu thô của Nga đã giảm và sẽ tiếp tục lao dốc trong nhiều tháng cũng như vài năm tới vì Moscow không thể chuyển toàn bộ lượng dầu xuất từ phương Tây sang Trung Quốc và Ấn Độ.
Gần đây 7 nhà tài phiệt Nga đã qua đời một cách bí ẩn, đa số là các nhân vật máu mặt trong ngành dầu khí. Mặc dù cảnh sát nghi rằng đây là những vụ tự sát, vẫn có rất nhiều đồn đoán về sự liên quan của Điện Kremlin.
Lễ kỉ niệm 77 năm chiến thắng Phát xít đang diễn ra tại Quảng trường Đỏ, với sự tham gia của nhiều loại vũ khí hiện đại. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết xấu, Nga đã phải hủy chương trình duyệt binh trên không.
Giám đốc Roscosmos cảnh báo rằng Nga có thể phá hủy các nước NATO trong vòng 30 phút nếu chiến tranh hạt nhân xảy ra. Ông Rogozin cũng đưa ra một số thông tin liên quan đến bài phát biểu của Tổng thống Putin trong Ngày Chiến thắng và lý do Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine
Cuối tuần qua, các nước G7 đã cam kết sẽ cấm hoặc loại bỏ dần việc nhập khẩu dầu thô của Nga, đánh dấu một bước tiến mới về các lệnh trừng phạt áp lên chính quyền Moscow.
Những khoản viện trợ, cho vay từ các quốc gia và tổ chức tài chính quốc tế cho Ukraine đang giúp nước này chiến đấu với Nga nhưng cũng khiến Ukraine mắc nợ nhiều hơn.
Cuộc động binh của Nga tại Ukraine đã đẩy nền kinh tế của đất nước Moldova nhỏ bé vào rắc rối. Quỹ Tiền tệ Quốc tế đang kêu gọi các nước hỗ trợ khoản vay để giúp Moldova xoa dịu tác động từ cuộc chiến sát bên.
Mặc dù sở hữu hàng trăm căn cứ quân sự ở nước ngoài, nhưng Mỹ và đồng minh vẫn quyết tâm ngăn cản Trung Quốc tham gia vào thỏa thuận an ninh với Quần đảo Solomon. Hiện nay, Bắc Kinh chỉ đang vận hành một căn cứ quân sự nước ngoài duy nhất ở châu Phi.
Sau khi ngân hàng trung ương Mỹ (Fed) tăng lãi suất mạnh nhất trong 22 năm để khống chế lạm phát, các nhà phân tích đang suy đoán Trung Quốc sẽ làm gì để làm dịu đòn đau giáng vào nền kinh tế nước nhà.
Trong khi nhiều ngân hàng đồng loạt cắt giảm mạnh tay, thì các doanh nghiệp bất động sản và xây dựng lại tăng tốc tuyển dụng để đón đầu chu kỳ hồi phục.