Theo các nhà phân tích của Barclays, một thị trường chứng khoán lớn có vẻ đã chắc nịch rằng ông Trump sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay.
Cổ phiếu Tesla đạt mức tăng ấn tượng gần 22%, giúp kéo S&P 500 và Nasdaq Composite đi lên. Tuy nhiên, Dow Jones vẫn tiếp tục giảm phiên thứ 4 liên tiếp.
Cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ cùng giảm điểm trước áp lực từ lợi suất trái phiếu cao. Cổ phiếu VinFast cũng không thể duy trì đà tăng và quay đầu giảm 6,4%.
Nếu Mỹ áp thuế 10% với tất cả hàng nhập khẩu, riêng hàng Trung Quốc là 20%, và giảm thuế trong nước, đồng USD sẽ tăng mạnh. Còn đồng euro sẽ giảm 8-10%.
Theo dữ liệu của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), tỷ lệ nợ quá hạn đối với nợ thẻ tín dụng, vay mua ô tô và nợ bất động sản thương mại gần đây đã tăng lên mức cao hơn so với trước đại dịch COVID-19.
Ngày bầu cử tổng thống Mỹ đang đến rất gần, nhưng các nhà đầu tư nhận định sự kiện này có thể sẽ không ảnh hưởng nhiều đến thị trường chứng khoán như nhiều người tưởng.
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Kansas City Jeffrey Schmid cho biết ông ủng hộ giảm tốc độ hạ lãi suất. Ít nhất hai quan chức cấp cao khác của Fed cũng có chung ý tưởng.
Hai chỉ số S&P 500 và Dow Jones cùng giảm khi lợi suất trái phiếu lên mức cao nhất trong khoảng ba tháng và thị trường chờ đợi báo cáo tài chính từ các tên tuổi lớn.
Chứng khoán Mỹ tiếp tục có một phiên giao dịch tích cực, đánh dấu tuần tăng điểm thứ 6 liên tiếp. Từ đầu năm đến nay, S&P 500 đã tăng 23%, Dow Jones tăng 14,8% và Nasdaq Composite tăng 23,2%.
Dow Jones tiếp tục chạm tới kỷ lục mới mới nhờ dữ liệu kinh tế khả quan, giúp xoa dịu nỗi lo suy thoái. Tuy nhiên, hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite gần như đi ngang.
Nhiều doanh nghiệp đã công bố báo cáo tài chính quý II, cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các lĩnh vực khi có đơn vị tăng trưởng tích cực, trong khi một số doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận suy giảm hoặc thua lỗ.