Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 3/7 đồng loạt đóng cửa trong sắc đỏ do nhóm cổ phiếu công nghệ giảm sâu và bóng đen chiến tranh thương mại giữa Mỹ và các đối tác lớn tiếp tục làm nhà đầu tư hoảng sợ.
Sau khi phải ghi nhận khoản lỗ đầu tư hơn 6 tỷ USD trong quý I, Tập đoàn Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett đứng trước nguy cơ tiếp tục thua lỗ do nhiều cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục giảm giá mạnh.
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 2/7 – phiên giao dịch đầu tiên của quý III – tăng nhẹ do diễn biến tích cực của nhóm công nghệ. Tuy nhiên những lo lắng thường trực về chính sách thương mại của Tổng thống Trump khiến các chỉ số không thể tiến xa.
Tuần vừa qua, các nhà đầu tư Mỹ bán tháo cổ phiếu gần mức cao kỷ lục trong lịch sử, trong khi đó dòng tiền đổ vào trái phiếu Chính phủ Mỹ đạt mức cao nhất 10 năm qua.
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 29/6, phiên giao dịch cuối cùng của 6 tháng đầu năm kết thúc tăng điểm nhưng vẫn giảm tính trên cả tuần do lo ngại chiến tranh thương mại.
Bản nghiên cứu bị rò rỉ của viện nghiên cứu quốc gia thuộc Chính phủ Trung Quốc cảnh báo một cuộc “khủng hoảng tài chính” đang đến gần tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này.
Thị trường chứng khoán Mỹ 28/6, nhiều cổ phiếu hồi phục sau các phiên giảm điểm trước đó, đặc biệt nhóm cổ phiếu ngân hàng và công nghệ tăng mạnh đưa cả ba chỉ số chính đi lên. Tuy nhiên, NĐT tiếp tục lo ngại về tình hình căng thẳng thương mại.
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 26/6 tăng điểm khi cổ phiếu nhóm năng lượng hồi phục sau các đợt giảm trước. Nhưng vẫn còn đó các vấn đề liên quan tới chính quyền Tổng thống Trump.
Thị trường chứng khoán Trung Quốc lao dốc, chỉ số chính sắp tụt xuống dưới ngưỡng suy thoái do lo ngại về khả năng chịu đựng của nền kinh tế trước một cuộc chiến tranh thương mại với Mỹ.
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 25/6 mở đầu cho tuần mới với dấu hiệu tiêu cực khi phố Wall biến động xung quanh câu chuyện giữa Trung Quốc và chính quyền Tổng thống Trump.
Ngân hàng Trung ương Philippines cần có những biện pháp mạnh tay hơn nữa để đưa thị trường chứng khoán nước này ra khỏi hố đen suy thoái đã khiến cho Philippine trở thành thị trường thị trường tồi tệ nhất châu Á.
Hai tuần vừa qua, các thị trường chứng khoán Châu Á bị bán tháo mạnh, vốn hóa sụt giảm tổng cộng 2.100 tỷ USD trong đó thị trường Việt Nam mất hơn 12 tỷ USD.
Nhiều doanh nghiệp đã công bố báo cáo tài chính quý II, cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các lĩnh vực khi có đơn vị tăng trưởng tích cực, trong khi một số doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận suy giảm hoặc thua lỗ.