|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Mỹ 17/10: Thị trường giảm điểm khi Fed dự định tăng lãi suất

07:04 | 18/10/2018
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ 17/10, các chỉ số đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch đầy biến động sau khi cuộc họp mới đây nhất của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cho thấy tổ chức này muốn tiếp tục tăng lãi suất trong thời gian tới.
chung khoan my 1710 thi truong giam diem khi fed du dinh tang lai suat Chứng khoán Mỹ 16/10: Kết quả kinh doanh khả quan, Dow Jones tăng hơn 540 điểm

Cụ thể, chỉ số Dow Jones giảm 91,74 điểm xuống 25.706,68 điểm trong đó đà tăng của Goldman Sachs bù lại đà giảm của IBM. Các chỉ số S&P 500 và Nasdaq đóng cửa giảm nhẹ so với tham chiếu, lần lượt ở mức 2.809,21 điểm và 7.642,70 điểm.

chung khoan my 1710 thi truong giam diem khi fed du dinh tang lai suat
Diễn biến thị trường chứng khoán Mỹ phiên 17/10. Nguồn: Bloomberg.

Tuy vậy, các mức điểm đóng cửa kể trên đều cao hơn khá nhiều mức điểm thấp nhất phiên. Có lúc, Dow Jones đã giảm tới 319,26 điểm trong khi S&P 500 và Nasdaq có lúc giảm trên 1%.

Theo biên bản cuộc họp tháng 9 của Fed, ngân hàng trung ương này vẫn kiên trì với quan điểm cần phải thắt chặt chính sách tiền tệ để giữ ổn định nền kinh tế.

Ông Jim Caron, giám đốc điều hành tại Morgan Stanley, nhận xét “Nguy cơ lạm phát hiện nay còn khá nhỏ nhưng Fed đang gửi đi thông điệp rằng nếu lạm phát tăng nhanh vượt ngưỡng Fed dự báo, tổ chức này sẽ nâng lãi suất lên trên ngưỡng trung tính 3%”.

Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm ở quanh ngưỡng 3,19% sau khi biên bản này được công bố. Cổ phiếu goldman Sachs tăng 3%, Morgan Stanley tăng 2,7% trong khi Bank of America và J.P. Morgan Chase cùng tăng trên 1%.

Về kết quả kinh doanh, Netflix công bố lợi nhuận vượt xa kỳ vọng nhờ tăng trưởng số khách hàng đăng ký cao hơn dự báo, cả ở Mỹ và nước ngoài. Cổ phiếu công ty này tăng 5,3%.

Ngược lại, kết quả kinh doanh kém lạc quan so với dự báo của IBM khiến cho cổ phiếu này giảm 7,5% và gây lo ngại về lợi nhuận trong tương lai của công ty.

Nhìn chung, mùa báo cáo tài chính năm nay có một khởi đầu thuận lợi. Theo số liệu của FactSet, trong số những công ty trong chỉ số S&P 500 đã công bố kết quả kinh doanh tới nay, khoảng 88,5% có kết quả vượt kỳ vọng của các nhà phân tích.

Xem thêm

Song Ngọc