|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Ông Trump bày cách để các nước tránh thuế quan đối ứng

15:46 | 12/04/2025
Chia sẻ
Tổng thống Donald Trump đã mở ra một con đường tiềm năng cho các đối tác thương mại tránh thuế quan đối ứng: mua thêm năng lượng từ Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu về cơ sở hạ tầng năng lượng tại cảng xuất khẩu LNG ở bang Louisiana vào năm 2019. (Ảnh: AP).

Ông Trump gợi ý hướng giải quyết

Hôm 9/4, Tổng thống Donald Trump đã tạm dừng áp dụng thuế quan đối ứng với gần 60 đối tác thương mại ngoại trừ Trung Quốc. Hầu hết các đối tác hiện phải chịu mức thuế tối thiểu 10% và có ba tháng để đàm phán thoả thuận song phương với Mỹ.

Ở diễn biến khác, vị tổng thống từng nhấn mạnh ông muốn cắt giảm thâm hụt thương mại của Mỹ và giúp siêu cường này “thống trị năng lượng” toàn cầu.

Ông đã liên kết hai mục tiêu đó vào đầu tuần này, khi yêu cầu Liên minh châu Âu (EU) mua 350 tỷ USD năng lượng của Mỹ để xoá bỏ thặng dư thương mại với nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cho biết Mỹ thâm hụt thương mại hàng hoá khoảng 235,6 tỷ USD với EU vào năm 2024. Khối kinh tế chung sẽ phải chịu mức thuế đối ứng 20% nếu không đạt được thoả thuận với ông Trump.

“Họ sẽ phải mua năng lượng của chúng ta, vì họ cần chúng”, ông Trump chia sẻ với các phóng viên tại Nhà Trắng. “Chúng ta có thể giảm thâm hụt 350 tỷ USD chỉ trong một tuần”.

Mỹ là nước sản xuất dầu khí lớn nhất thế giới. Đồng thời, Mỹ là nước xuất khẩu dầu thô lớn thứ ba và là nhà xuất khẩu khí tự nhiên hoá lỏng (LNG) lớn nhất thế giới. Theo nghiên cứu của Barclays, năng lượng chiếm khoảng 15% tổng kim ngạch xuất khẩu của Mỹ vào năm 2024.

Trong một lưu ý vào giữa tuần, các nhà phân tích của Barclays nhận định LNG là “mặt hàng mà các quốc gia khác có thể tăng cường nhập khẩu năng lượng từ Mỹ”.

 

Dự án LNG Alaska

Hôm 8/4, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết khoản đầu tư tiềm năng của Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan vào một dự án LNG lớn ở Alaska có thể là nền móng cho thoả thuận thương mại với ba nền kinh tế châu Á.

Chia sẻ với CNBC, ông Bessent cho biết Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan sẽ cung cấp tài chính cho dự án và sau đó mua một lượng lớn LNG từ cơ sở này.

“Đây có thể là một giải pháp thay thế để họ tiến tới thoả thuận với Mỹ vì điều đó không chỉ tạo ra nhiều việc làm cho người Mỹ mà còn thu hẹp thâm hụt thương mại của chúng ta”, vị bộ trưởng giải thích.

Nhật Bản sẽ phải đối mặt với mức thuế đối ứng 24% và Hàn Quốc 25% nếu họ không ký kết thoả thuận thương mại với Mỹ.

Tổng thống Trump đã tìm cách thúc đẩy xuất khẩu LNG kể từ khi ông nhậm chức, với trọng tâm là phát triển các nguồn tài nguyên của bang Alaska.

Ông Trump đã ban hành một sắc lệnh hành pháp ngay ngày đầu nhậm chức nhằm ưu tiên phát triển LNG tại Alaska và nêu rõ dự án LNG kể trên trong bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ vào tháng 3.

Dự án LNG Alaska dự kiến sẽ vận chuyển khí đốt tự nhiên từ hạt North Slope của bang này qua đường ống dài gần 1.300 km về phía nam đến một cơ sở hoá lỏng tại Nikiski trên Vịnh Cook để xuất khẩu sang châu Á.

Theo ước tính hồi năm 2018 của Alaska Gasline Development, một trong những nhà phát triển dự án, công trình này sẽ tiêu tốn hơn 40 tỷ USD để hoàn thành.

Vào tháng trước, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Mỹ Doug Burgum phát biểu tại một hội nghị ở Houston rằng chính quyền ông Trump nhận định dự án LNG Alaska rất quan trọng đối với an ninh năng lượng và sự độc lập của Mỹ.

EU, Nhật Bản và Hàn Quốc đều là những khách hàng mua LNG hàng đầu của Mỹ. Barclays cho biết EU mua khoảng 39% LNG xuất khẩu của Mỹ vào năm 2024, theo sau là Nhật Bản 7%, Hàn Quốc 6% và Ấn Độ 5%.

 

Yên Khê