|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Hàng Việt Nam đang chịu các loại thuế quan nào khi xuất khẩu sang thị trường Mỹ?

10:39 | 25/02/2026
Chia sẻ
Hàng Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ chủ yếu chịu thuế toàn cầu tạm thời và thuế quan theo ngành.

Quang cảnh cảng Tiên Sa ở Đà Nẵng, năm 2020. (Ảnh: Reuters).

Trong nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ban hành một loạt thuế quan lên hàng nhập khẩu, với những mục tiêu chính gồm giảm thâm hụt thương mại quốc gia, phục hưng ngành sản xuất nội địa và khắc phục gánh nặng nợ công.

Là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ, Việt Nam cũng chịu tác động. Vào đầu tháng 8 năm ngoái, Mỹ đã áp dụng mức thuế đối ứng 20% với hàng hóa Việt Nam.

Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi đáng kể vào tuần trước sau khi Tòa án Tối cao Mỹ phán quyết các thuế quan ban hành theo Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) là bất hợp pháp - bao gồm thuế đối ứng.

Dưới đây là các mức thuế Mỹ đang áp dụng với hàng hóa Việt Nam tính đến ngày 25/2/2026:

Thuế toàn cầu tạm thời 10%

Kể từ ngày 24/2 theo giờ Washington (tức 12h01 trưa cùng ngày theo giờ Việt Nam), mức thuế quan mới 10% của Mỹ đã chính thức có hiệu lực. Biện pháp này được ban hành theo Mục 122 của Đạo luật Thương mại 1974, có hiệu lực tối đa 150 ngày nếu không được Quốc hội gia hạn.

Vì áp dụng theo diện toàn cầu, hàng Việt Nam nhập khẩu vào Mỹ cũng chịu mức thuế tối thiểu 10% như các nước khác.

 

Thuế quan theo ngành

Kể từ khi quay trở lại Nhà Trắng, ông Trump đã nhiều lần áp thuế lên các ngành được coi là quan trọng đối với an ninh quốc gia, chủ yếu thông qua Mục 232 của Đạo luật Thương mại Mở rộng năm 1962.

Công cụ này có ưu điểm là ít gây tranh cãi về mặt pháp lý, nhưng nhược điểm là thời gian triển khai tương đối chậm. Trước khi tổng thống ban hành thuế quan theo Mục 232, Bộ Thương mại Mỹ phải tiến hành điều tra kỹ lưỡng đối với mặt hàng mục tiêu.

Các ngành đã bị áp thuế theo Mục 232 gồm ô tô và phụ tùng, nhôm, thép, đồng, gỗ và gỗ xẻ, tủ bếp và tủ phòng tắm, đồ nội thất bọc nệm, xe tải hạng nặng, xe buýt và một số loại chip bán dẫn.

Các mức thuế này không nhắm riêng từng quốc gia mà áp dụng theo sản phẩm, nên doanh nghiệp Việt Nam trong các ngành trên vẫn chịu thuế khi xuất khẩu sang Mỹ.

Đáng chú ý, đầu năm nay ông Trump đã hoãn kế hoạch tăng thuế đối với nhóm tủ bếp, tủ phòng tắm và đồ nội thất bọc nệm. Trước đó, theo tuyên bố tháng 9/2025, thuế đối với “một số sản phẩm gỗ bọc đệm” dự kiến tăng từ 25% lên 30% từ ngày 1/1/2026, còn thuế đối với tủ bếp và tủ phòng tắm dự kiến tăng từ 25% lên 50%.

Tuy nhiên, sau động thái mới nhất của Nhà Trắng, mức thuế 25% hiện được giữ nguyên thêm một năm. Diễn biến này tích cực với Việt Nam, do nước ta là một trong những nhà cung cấp lớn các sản phẩm nội thất cho thị trường Mỹ.

 

Giang

Mỹ giảm thuế: Doanh nghiệp Việt sẽ được hưởng lợi về chi phí nhưng lại chịu cạnh tranh lớn hơn
Thuế nhập khẩu vào Mỹ đối với hàng hoá Việt Nam giảm từ khoảng 20% xuống còn 10–15% giúp giảm áp lực chi phí của các doanh nghiệp xuất khẩu vào Mỹ. Tuy nhiên, mức độ cạnh tranh với hàng hoá Việt Nam cũng lớn hơn nếu mức thuế đối ứng san bằng cho tất cả quốc gia được duy trì, điều này sẽ xóa bỏ lợi thế cạnh tranh mà Việt Nam từng có.