Ông Trump thừa nhận thuế quan 145% với Trung Quốc sẽ gây ra ‘rắc rối tạm thời’ cho Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters).
Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận thuế quan có khả năng dẫn đến các “rắc rối tạm thời” nhưng vẫn thể hiện niềm tin vào kế hoạch của ông, sau khi Nhà Trắng làm rõ Trung Quốc chịu mức thuế 145% thay vì 125%
Ông Trump phát biểu trong cuộc họp nội các ngày 10/4: “Chúng ta sẽ chịu chi phí tạm thời và rắc rối tạm thời, nhưng đến cuối cùng chúng ta sẽ thấy thuế quan là thứ rất tốt đẹp. Nước Mỹ đang trong trạng thái rất tốt”.
Vì các mức thuế quan cao mà Mỹ áp lên Trung Quốc, hai siêu cường thế giới đã liên tục tung ra các động thái trả đũa trong những ngày qua, khiến thị trường tài chính toàn cầu lo sợ.
Ông Trump áp thuế 125% đối với Trung Quốc nhằm khắc phục thâm hụt thương mại lớn của nước này và trừng phạt Bắc Kinh vì áp thuế trả đũa hàng hóa Mỹ. Con số này áp dụng cùng với mức thuế 20% mà chính quyền ông Trump đánh lên hàng hoá nhập khẩu từ Trung Quốc trước đó do vai trò của quốc gia tỷ dân trong hoạt động buôn lậu ma tuý fentanyl vào Mỹ.
Chứng khoán Mỹ quay đầu giảm mạnh trong phiên 10/4, một ngày sau phiên phục hồi mạnh mẽ nhất trong nhiều năm. Chỉ số S&P 500 có lúc lao dốc hơn 6% trước khi lấy lại một số mất mát. Kết phiên, S&P 500 giảm 3,46%, đóng cửa với 5.268 điểm.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent nhấn mạnh vào sự sụt giảm của giá dầu mỏ, cuộc mở bán trái phiếu kho bạc thành công và số liệu lạm phát tốt hơn dự kiến, đồng thời hạ thấp ý nghĩa của đợt bán tháo mới nhất”. Ông nhận xét: “Tôi không thấy chuyện gì diễn ra bất thường ngày hôm nay”.
Ông Trump tiết lộ với một phóng viên rằng Mỹ “đang rất gần” với những thỏa thuận đầu tiên về thuế quan, đồng thời thể hiện sự lạc quan rằng Trung Quốc sẽ chịu ngồi vào bàn đàm phán.
Ông cũng tỏ ý sẵn sàng “linh hoạt” khi cân nhắc miễn trừ cho một số doanh nghiệp hoặc quốc gia khỏi hệ thống thuế quan, bao gồm mức thuế quan đối ứng tối thiểu 10% mà ông áp đặt với nhiều đối tác thương mại của Mỹ.
Ông cho biết: “Chúng ta có thâm hụt thương mại khổng lồ với một số quốc gia hoặc thặng dư lớn với một số nước, còn với những nước khác thì tình hình lại khác. Do đó, quyết định của tôi tùy thuộc vào từng trường hợp”.
Song, chủ nhân Nhà Trắng vẫn nhấn mạnh rằng ông sẽ tái áp đặt thuế quan đối ứng ở mức đáng kể nếu không đạt được thỏa thuận thỏa đáng trong ba tháng tới. Ông cũng báo hiệu sẽ tìm cách gỡ bỏ rào cản phi thuế quan với ngay cả những nước mà Mỹ có thặng dư thương mại, tờ Bloomberg đưa tin.
Ông Bessent cho biết Bộ Tài chính, Bộ Thương mại và Đại diện Thương mại Mỹ sẽ tham gia vào các cuộc thảo luận cùng với ông Trump.
Vị bộ trưởng báo cáo với ông Trump: “Chúng ta đang thiết lập một quy trình”. Sau đó, ông nói thêm: “Chúng ta sẽ có sự chắc chắn lớn về thuế quan trong 90 ngày tới”.
Bộ trưởng Bộ Thương mại Howard Lutnick cho biết nhiều quốc gia đang đưa ra những lời đề nghị mà "họ sẽ không bao giờ nói” nếu không có những động thái ông Trump đã thực hiện.
Con số 145% cao hơn hẳn mức thuế quan mà các nhà kinh tế ước tính có khả năng hủy hoại thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Thuế quan nói chung mà ông Trump áp lên các đối tác thương mại cũng có thể gây chấn động khắp nền kinh tế Mỹ.
Sau khi ông Trump tạm hoãn thuế quan đối ứng cao hơn với gần 60 quốc gia, mức thuế nhập khẩu trung bình của Mỹ vẫn đạt mức kỷ lục trong thời hiện đại là 24%, theo Bloomberg Economics.