Thị trường trái phiếu buộc ông Trump ‘khẩn trương' hơn khi ra quyết định hoãn thuế

Tổng thống Donald Trump và Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Mỹ Kevin Hassett. (Ảnh: Reuters).
Theo đưa tin từ CNBC, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Mỹông Kevin Hassett cho biết biến động dữ dội của thị trường trái phiếu có thể không phải lý do trực tiếp khiến Tổng thống Donald Trump tạm hoãn thuế quan nhưngnhiều khả năng đã thúc đẩy chủ nhân Nhà Trắng ra quyết định “khẩn trương hơn” đôi chút.
Trả lời trong chương trình “Squawk Box” của CNBC, ông Hassett cho biết: “Chắc chắn rằng diễn biến của thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ ngày hôm qua đã làm tăng thêm tính khẩn trương cho động thái của Tổng thống Trump. Nhưng ông ấy đã định sẽ tạm hoãn thuế quan từ trước”.
Trước khi ông Trump thông báo việc hoãn thuế quan đối ứng trong 90 ngày, thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ xảy ra tình trạng bán tháo, khiến giá lao dốc. Lợi suất kỳ hạn 10 năm có lúc đạt hơn 4,5% và lợi suất kỳ hạn 30 năm vượt lên trên 5% vào tối 9/4. Giá và lợi suất trái phiếu biến động ngược chiều nhau.
Các nhà đầu tư đồn đoán có thể khi đó Trung Quốc và Nhật Bản đang bán mạnh trái phiếu chính phủ Mỹ và tình hình có thể trở nên đáng lo ngại với Nhà Trắng, tờ Reuters đưa tin.
Nhật Bản và Trung Quốc là hai trái chủ nước ngoài lớn nhất của Mỹ, nắm giữ lần lượt 1.060 tỷ USD và 759 tỷ USD trái phiếu kho bạc Mỹ vào tháng 12/2024.
Kể từ khi ông Trump thông báo tạm hoãn thuế quan, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đã đi xuống. Theo cập nhật của CNBC, lợi suất kỳ hạn 10 năm dao động quanh mức 4,308% vào sáng 10/4. Lợi suất kỳ hạn 30 năm cũng giảm xuống khoảng 4,808%.