Cố vấn Nhà Trắng: Đàm phán đang diễn ra nhanh chóng, hiện có 15 thoả thuận đáng cân nhắc

Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Mỹ Kevin Hassett. (Ảnh: CNP).
Hôm 10/4, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Nhà Trắng Kevin Hassett cho biết các cuộc đàm phán với một số đối tác thương mại của Mỹ đã diễn ra tốt đẹp. Trong đó, một số thoả thuận đã gần hoàn tất vào tuần trước.
Chia sẻ trên CNBC, ông Hassett tiết lộ Mỹ “có một số thoả thuận mà đôi bên đã thảo luận” trước khi Tổng thống Donald Trump thông báo tạm hoãn các mức thuế đối ứng cao hơn trong 90 ngày vào ngày 9/4.
Vị quan chức nhấn mạnh các thoả thuận đó diễn ra rất nhanh chóng, nhưng không nêu rõ những nước nào đã tham gia đàm phán.
Sau đó, ông Hassett cho biết ông được Văn phòng Đại diện Thương mại thông báo rằng “khoảng 15” quốc gia đã đưa ra “những lời đề nghị rõ ràng và chi tiết mà các quan chức đang nghiên cứu và cân nhắc, từ đó quyết định xem chúng có đủ tốt để trình lên ông Trump hay không”.
Cũng theo ông Hassett, Nhà Trắng sẽ tổ chức một cuộc họp cấp cao vào ngày 10/4 để thảo luận về con đường phía trước. Ông lưu ý mọi thứ đang diễn ra thực sự rất nhanh chóng.
Vị quan chức cho biết giới chức chính quyền ông Trump đã thảo luận về việc có nên tạm hoãn hay thông báo rằng một vài thoả thuận sắp được hoàn tất để “làm rõ với thị trường rằng Mỹ nghiêm túc với chiến lược đang theo đuổi”.
“Tổng thống Trump đã chọn con đường này”, ông nói về quyết định tạm hoãn thuế quan đối với các quốc gia không trả đũa. Trên thực tế, chỉ duy nhất Trung Quốc đáp trả lại sau khi ông Trump công bố thuế đối ứng.
Mặc dù không nêu rõ Thuỵ Sỹ có nằm trong số các nước có các cuộc đàm phán nâng cao hay không, ông Hassett cho biết ông Trump đã có cuộc điện đàm “vô cùng thân thiện” vào sáng ngày 9/4 với Tổng thống Karin Keller-Sutter.
Hôm 9/4, chỉ 12 giờ sau khi các mức thuế quan đối ứng cao hơn với gần 60 đối tác thương mại có hiệu lực, Tổng thống Donald Trump đã tạm dừng chính sách này trong 90 ngày.
Trong 90 ngày tới đây, các quốc gia và vùng lãnh thổ trong danh sách sẽ chịu mức thuế 10%. Chẳng hạn, thay vì gánh thuế quan 46% như kế hoạch, hàng hoá Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ sẽ chịu mức thuế 10%.
Ông Trump cho biết động thái này là để ghi nhận thực tế rằng hơn 75 quốc gia đã liên hệ đàm phán với chính quyền Washington, cùng nhau giải quyết các khiếu nại của Mỹ về thương mại toàn cầu.
Thông báo của vị tổng thống đã mang lại sự nhẹ nhõm ngay lập tức cho thị trường, giúp giá cổ phiếu và hàng hoá tương lai tăng vọt trong phiên 9/4.