Ông Trump cân nhắc miễn trừ một số nước khỏi mức thuế tối thiểu 10%

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Getty Images).
Tổng thống Donald Trump cho biết ông có thể đưa ra một số miễn trừ với mức thuế đối ứng tối thiểu 10%, ngay cả khi ông nhấn mạnh rằng mức thuế này “khá gần” với mức sàn đối với các quốc gia đang tìm cách đàm phán thoả thuận thương mại với Mỹ.
“Có thể có một vài trường hợp ngoại lệ vì những lý do hiển nhiên nhưng tôi cho rằng 10% là mức sàn”, ông Trump chia sẻ với các phóng viên vào tối 11/4 trên chuyên cơ Air Force One trên đường đến Florida.
Nhà lãnh đạo 78 tuổi không tiết lộ “những lý do hiển nhiên” là gì và không chỉ ra bất kỳ thay đổi mới nào trong chương trình nghị sự thuế quan của chính quyền Washington.
Những bình luận mới của ông Trump đã khép lại một tuần đầy biến động đối với thị trường cổ phiếu và trái phiếu Mỹ. Trong tuần qua, chính sách thuế quan của vị tổng thống đã gây thêm bất ổn cho nhiều quốc gia, nhà đầu tư và doanh nghiệp.
Hôm 9/4, chỉ vài giờ sau khi thuế quan đối ứng có hiệu lực, ông Trump thông báo Mỹ sẽ tạm dừng các mức thuế cao hơn với gần 60 đối tác thương mại trong 90 ngày. Thay vào đó, các đối tác sẽ chịu mức thuế tối thiểu 10%.
Tuy nhiên, Trung Quốc là ngoại lệ duy nhất khi ông Trump tăng thuế quan đối với nước này lên 125%. Cộng gộp với các mức thuế áp dụng từ đầu năm, hàng hoá Trung Quốc sang Mỹ sẽ chịu tổng thuế suất 145%.
Trong phiên giao dịch ngày 11/4, thị trường chứng khoán Mỹ đã xoá sạch khoản lỗ trước đó và ghi nhận tuần tốt nhất kể từ năm 2023. Chỉ số S&P 500 tăng khoảng 1,8% sau thông tin một quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẵn sàng can thiệp ổn định thị trường nếu cần.
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm rời khỏi mức đỉnh của phiên, nhưng chứng kiến mức tăng hàng tuần lớn nhất trong hai thập kỷ. Giá và lợi suất trái phiếu diễn biến ngược chiều.

Tuy nhiên, tình trạng biến động trong những ngày gần đây không có dấu hiệu giảm bớt khi chính sách thuế quan của ông Trump được dự đoán sẽ đẩy nền kinh tế Mỹ vào suy thoái và đe doạ đến vị thế là nơi trú ẩn an toàn của tài sản Mỹ trên thế giới.
Ông chủ Nhà Trắng đã hạ thấp mức độ hỗn loạn, theo Bloomberg. Ông nói: “Tôi nghĩ thị trường đã đứng vững hôm nay. Tôi nghĩ mọi người biết chúng ta đang ở vị thế tuyệt vời”. Và ông nhấn mạnh rằng đồng USD “luôn” là “đồng tiền được ưu ái”.
“Nếu một quốc gia nói họ sẽ không sử dụng đồng USD nữa, tôi đảm bảo chỉ bằng một cuộc điện thoại, họ sẽ quay trở lại dùng đồng bạc xanh. Bạn phải luôn duy trì đồng bạc xanh”, ông nói thêm.
Vị tổng thống cũng phớt lờ những biến động trên thị trường trái phiếu kho bạc, một yếu tố khiến ông phải “quay xe” chính sách thuế quan trong tuần này. “Thị trường trái phiếu đang tốt đẹp. Thị trường có chút xáo trộn nhưng tôi đã giải quyết vấn đề đó rất nhanh chóng”, ông cho hay.
Tuy nhiên, ngay cả khi tạm nương tay với các đối tác thương mại lớn, mức thuế quan cao ngất đối với Trung Quốc vẫn sẽ kéo thuế suất trung bình của Mỹ lên mức đỉnh lịch sử, theo Bloomberg Economics. Cuộc đụng độ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang đe doạ đến 690 tỷ USD thương mại song phương.
Cùng ngày 11/4, Trung Quốc ra thông báo sẽ tăng thuế quan đối với toàn bộ hàng hoá Mỹ từ 84% lên 125%. Trung Quốc lưu ý họ sẽ không tiếp tục tăng thuế quan nhưng vẫn khẳng định sẽ “chiến đấu đến cùng” nếu Mỹ leo thang căng thẳng.
“Tôi nghĩ điều gì đó tích cực sẽ đến”, ông Trump nói với các phóng viên khi được hỏi về cuộc chiến thương mại với Trung Quốc. Ông gọi người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình là “một nhà lãnh đạo giỏi, một lãnh đạo khôn ngoan”.