Lời đầu tiên của Chủ tịch Trung Quốc về cuộc chiến thuế quan với Mỹ

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Xinhua).
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố đất nước ông “không sợ hãi” trong bình luận công khai đầu tiên về cuộc chiến thương mại căng thẳng với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Phát biểu trước Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tại thủ đô Bắc Kinh vào ngày 11/4, ông Tập cho hay: “Không bên nào chiến thắng trong một cuộc chiến thương mại và chống lại thế giới sẽ chỉ tự cô lập mình”.
“Trong hơn 70 năm qua, Trung Quốc có thể phát triển là dựa trên sự tự lực và làm việc chăm chỉ - chưa bao giờ dựa vào sự giúp đỡ của người khác. Và Trung Quốc không sợ bất kỳ sự đàn áp bất công nào”, nhà lãnh đạo tiếp tục.
“Bất kể môi trường bên ngoài thay đổi như thế nào, Trung Quốc sẽ sự tự tin và tập trung vào các vấn đề của riêng mình”, ông nói thêm.
Không lâu sau phát biểu của Chủ tịch Tập, Trung Quốc đã thông báo nâng thuế quan đối với hàng hoá Mỹ từ 84% lên 125%. Tuy nhiên, Trung Quốc lưu ý họ không có ý định tiếp tục tăng thuế, nói rằng sẽ vô nghĩa nếu tiếp tục leo thang.
“Việc Mỹ liên tục áp đặt mức thuế quan cao ngất ngưởng đối với Trung Quốc chỉ là trò chơi con số, không có ý nghĩa kinh tế thực sự”, một phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc cho hay trong một tuyên bố vào cùng ngày.
“Nó chỉ đơn thuần phơi bày thêm hành vi sử dụng thuế quan như một công cụ bắt nạt của Mỹ, biến chính nó thành trò cười”, vị phát ngôn viên nói thêm.
Trước đó, vào ngày 9/4, Tổng thống Trump đã quyết định tạm hoãn thuế quan đối ứng với gần 60 đối tác thương mại trong 90 ngày, chỉ một ngoại lệ duy nhất là Trung Quốc. Hiện tại, hàng hoá Trung Quốc vào Mỹ sẽ chịu mức thuế 145%.
Mặc dù Trung Quốc tuyên bố họ “sẽ không tham gia” vào việc tăng thuế quan thêm nữa, Bắc Kinh vẫn còn rất nhiều lựa chọn khác để đáp trả Mỹ.
Theo CNN, một số phương án bao gồm đình chỉ hợp tác về kiểm soát hoạt động buôn lậu fentanyl, cấm nhập khẩu gia cầm Mỹ, hạn chế tiếp cận thị trường cho các dịch vụ như tư vấn pháp lý và điều tra xem các công ty Mỹ kiếm được bao nhiêu tiền từ quyền sở hữu trí tuệ của họ tại Trung Quốc.
Người phát ngôn của Bộ Thương mại Trung Quốc cho hay: “Nếu Mỹ tiếp tục gây tổn hại đáng kể đến lợi ích của Trung Quốc, Trung Quốc sẽ kiên quyết thực hiện các biện pháp đối phó và chiến đấu đến cùng”.
Trước khi công bố đợt thuế quan trả đũa mới nhất nhắm vào Mỹ, Trung Quốc thông báo họ sẽ hạn chế nhập khẩu phim Hollywood và hạn chế một số doanh nghiệp Mỹ kinh doanh tại Trung Quốc hoặc nhập khẩu hàng lưỡng dụng của Trung Quốc.
Trung Quốc là cái tên đứng đầu danh sách các nền kinh tế mà Mỹ ghi nhận thâm hụt thương mại hàng hoá lớn nhất, theo dữ liệu của Cục Thống kê Dân số Mỹ.
Vào năm 2024, Mỹ báo cáo thâm hụt thương mại khoảng 295,4 tỷ USD với Trung Quốc, con số vượt xa bất kỳ đối tác nào khác. Trong đó, Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ 438,9 tỷ USD hàng hoá và nhập về 143,5 tỷ USD.
Tuy nhiên, con số năm 2024 chưa phải là mức thâm hụt cao nhất trong lịch sử giao thương Mỹ - Trung. Mức kỷ lục cho đến nay là 418 tỷ USD vào năm 2018, thời điểm ông Trump bắt đầu khơi mào cuộc chiến thương mại với Trung Quốc trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của mình.
Xét theo kim ngạch nhập khẩu hàng hoá của Mỹ vào năm 2024, Trung Quốc là đối tác lớn thứ hai, sau Mexico. Trong khi đó, nếu xét theo tổng kim ngạch thương mại hàng hoá hai chiều, Trung Quốc là đối tác lớn thứ ba, sau Mexico và Canada.