Doanh số mua sắm trực tuyến và mua theo catalog quảng cáo ở Nhật Bản vượt mốc 10.000 tỷ yen (hơn 91 tỷ USD) trong tài khóa 2020-2021, một phần do sự bùng phát đại dịch COVID-19.
Các nhà sản xuất thép của Nhật Bản đang trên đà phục hồi lợi nhuận hàng năm sau sự sụt giảm do bùng phát đại dịch COVID-19, giữa bối cảnh nhu cầu thế giới gia tăng khiến giá mặt hàng được đẩy lên cao.
Liên đoàn Công nghiệp Hàn Quốc ngày 12/8 công bố kết quả so sánh những thay đổi về khoảng cách kinh tế và năng lực cạnh tranh giữa Hàn Quốc và Nhật Bản sau năm 1990.
Hiệp hội các nhà nhập khẩu ô tô Nhật Bản (JAIA) cho hay doanh số ô tô hạng sang của các hãng ô tô nước ngoài tại “xứ sở hoa anh đào” trong tháng 6/2021 tăng 60,9% so với cùng kỳ năm trước, đạt 3.336 chiếc.
Trong năm ngoái, thị trường công nghệ nông nghiệp (agritech) đã đạt 9 tỷ USD và dự kiến sẽ tăng lên 22,5 tỷ USD vào năm 2025. Thị trường cho các trang trại thẳng đứng và các phương pháp canh tác trong nhà dự kiến sẽ tăng từ 2,7 tỷ USD lên 6,7 tỷ USD.
Theo Japan Times, nếu vi phạm luật bản quyền, bạn sẽ bị phạt tù tới 10 năm hoặc phạt tiền lên đến 10 triệu yên. Thậm chí là vừa bị phạt tù lẫn phạt tiền.
Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phấn đấu tăng trưởng GDP quý I năm 2026 đạt khoảng 8%, cả năm đạt từ 10% trở lên.