Trong Tuần hàng Việt Nam, các loại trái cây nhiệt đới như xoài, chuối, vải thiều Việt Nam phủ sóng hơn 350 siêu thị Aeon của Nhật Bản. Người tiêu dùng Nhật Bản cũng có thể đặt hàng nông sản Việt qua các nền tảng trực tuyến.
Sau khi vào được thị trường khó tính Nhật Bản, uy tín của quả vải Việt Nam cũng tăng lên và điều này đã tạo ra hiệu ứng dây chuyền để quả vải Việt Nam có thương hiệu trên toàn cầu.
Dịch bệnh COVID-19 đã khiến kể hoạch chuẩn bị số lượng lớn bao cao su phục vụ sự kiện Thế vận hội Olympics Tokyo 2020 của các nhà sản xuất Nhật Bản đổ sông đổ bể.
Tập đoàn Mitsubishi Corp. (Nhật Bản) đang lên kế hoạch hợp tác với các nhà phát triển năng lượng tái tạo Thái Lan để xây dựng một nhà máy điện gió tại Lào và sau đó, bán điện thương phẩm của nhà máy này cho Việt Nam.
Teikoku Databank, một công ty phân tích dữ liệu tín dụng của Nhật Bản, ngày 9/6 cho biết, hơn 400 công ty ở Nhật Bản đã bị phá sản trong tháng 5/2021 do nước này tiếp tục phải đối phó với làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ tư với nhiều hạn chế kinh doanh và hoạt động xã hội.
Viện nghiên cứu Riken của Nhật Bản và các tổ chức nghiên cứu khác vừa phát triển thành công công nghệ mới giúp phát hiện virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 trong vòng chưa đầy 5 phút.
Đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 mang lại những ảnh hưởng kinh tế lớn tại Nhật Bản như khoảng cách giàu nghèo trong xã hội gia tăng, lao động mất việc làm, trong khi thị trường tài chính bùng nổ tăng cao nhờ các biện pháp nới lỏng tiền tệ trên toàn cầu.
Chính phủ Nhật Bản mới đây cho biết nền kinh tế nước này có thể tăng thêm khoảng 2,7% nhờ Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) – một thỏa thuận thương mại tự lớn nhất thế giới được ký kết bởi 15 quốc gia khu vực châu Á - Thái Bình Dương vào năm ngoái.
Số liệu chính thức của Nhật Bản công bố ngày 9/2 cho thấy mức lương làm thêm giờ trung bình ở Nhật Bản năm 2020 đã giảm 12,1% so với năm trước đó, xuống còn 17.352 yen (165 USD) mỗi tháng.
Các chuyên gia dự báo nền kinh tế Nhật Bản có thể phục hồi mạnh mẽ vào nửa cuối năm 2021, với hoạt động tiêu dùng dự kiến sẽ khởi sắc khi tác động của đại dịch COVID-19 giảm bớt.
Tổng Giám đốc Ngân hàng Mizuho cho biết lý do các nhà đầu tư Nhật Bản chưa tích cực trong việc mua lại cổ phần từ các thương vụ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam.
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio cho biết, các nhà đầu tư Nhật Bản thuộc chương trình hỗ trợ đang cho thấy những mong muốn và thể hiện những bước đi đầu tư đầu tiên tại Việt Nam.
Chủ tịch Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản cho biết nước này đang xây dựng lại chuỗi cung ứng và Việt Nam là một trong những địa điểm lí tưởng của việc này.
Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phấn đấu tăng trưởng GDP quý I năm 2026 đạt khoảng 8%, cả năm đạt từ 10% trở lên.