Thị trường bất động sản vẫn chưa phục hồi mạnh mẽ, doanh nghiệp đang còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Trong đó, vướng mắc lớn nhất là pháp lý liên quan đến đất đai, thủ tục đầu tư...
Các dự án chung cư ở quận Thanh Xuân hiện nay tương đối phù hợp cho người mua có tài chính 2 - 4 tỷ đồng. So với các quận lân cận như Hai Bà Trưng, Đống Đa, Cầu Giấy thì mặt bằng giá căn hộ ở Thanh Xuân được đánh giá mềm hơn, biên độ tăng giá còn cao.
Bất động sản đang chuyển động giữa hai luồng quan điểm. Nếu nói bất động sản phục hồi từ cuối năm sau cũng đúng mà nói bất động sản vẫn còn trầm lắng kéo dài cũng đúng, bởi mỗi nhận định sẽ đúng ở một ngách thị trường.
Tháp trung tâm tài chính cao 108 tầng nằm ở gần chân cầu Nhật Tân. Khu vực này giá đất nền đang dao động 120 - 160 triệu, thậm chí 200 triệu đồng/m2. Giá đất tại thôn Phương Trạch, khu vực nằm sát với dự án đang dao động 42 - 125 triệu đồng/m2...
Nhiều ngân hàng thời gian gần đây đang dồn dập thanh lý tài sản thế chấp là các thửa đất để thu hồi nợ vay trong bối cảnh tỷ lệ nợ xấu bất động sản đang có chiều hướng gia tăng.
Nhiều quy định được bổ sung, sửa đổi trong Dự thảo Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở sẽ tác động trực tiếp đến thị trường bất động sản.
Thống đốc cho biết nguồn cung về nhà ở xã hội còn thấp, chính sách chưa phù hợp và thời hạn chương trình, thời hạn vay kéo dài khiến tốc độ giải ngân gói tín dụng 120.000 tỷ đồng còn chậm.
Chuyên gia cho rằng tình trạng dư cung tại một số điểm đến trong bối cảnh các nguồn thị trường khách quốc tế chính như Trung Quốc và Nga khôi phục chậm đang làm gia tăng áp lực cho quá trình khôi phục hoạt động kinh doanh của ngành nghỉ dưỡng.
Khi thế giới bước vào thời kỳ suy giảm dân số, nhu cầu bất động sản chắc chắn khó có thể tăng lên. Và dù "đất đai không thể đẻ thêm", nếu nhu cầu không còn thì giá bất động sản sẽ không thể tăng.
Lãi suất vay mua nhà đang giảm, doanh nghiệp lên kế hoạch bung hàng, người dân rục rịch xuống tiền và chấp nhận mức giá “cắt lỗ” là những tín hiệu tích cực, thúc đẩy tiến trình phục hồi của thị trường bất động sản.
15 thửa đất của khu đất thuộc dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm xen kẹt số 8, 9, 14, 15, thôn Phương Châu, xã Phó Phương, huyện Ba Vì, TP Hà Nội. Các thửa đất có diện tích từ 116,18 m2 đến 182,39 m2.
Thủ tướng quyết định giảm 30% tiền thuê đất của năm 2023 đối với các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất dưới hình thức thuê đất trả tiền hàng năm.
Theo đại biểu Vũ Tiến Lộc, nếu xác định rõ sự chênh lệch về địa tô đó giữa các mục đích sử dụng đất khác nhau và có sự điều tiết địa tô chênh lệch đó một cách hợp lý thì sẽ đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên, không gây ra thất thoát, lãng phí.
Thành phố tính "siết" xây các công trình tập trung đông người như chung cư, cao ốc với điều kiện không gây kẹt xe mới cho triển khai nhưng lúng túng vì chưa có quy định.