|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Chuyên gia: Thời của đầu cơ lướt sóng bất động sản đã hết

20:45 | 29/05/2026
Chia sẻ
Theo TS. Cấn Văn Lực, tỷ lệ mua đi bán lại bất động sản trong vòng một năm tại Việt Nam lên tới hơn 80%, song việc đầu cơ lướt sóng hiện nay đã hết thời.

(Ảnh minh họa: Ngọc Đẹp).

Chia sẻ tại hội thảo “Chu kỳ tăng trưởng mới - Cơ hội từ phân hóa và chất lượng tăng trưởng” do Chứng khoán Nhất Việt (VFS) tổ chức chiều ngày 28/5, TS Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng và Giám đốc Viện Đào tạo, Nghiên cứu BIDV cho biết nhu cầu nhà ở tại Việt Nam hiện vẫn rất lớn, nhất là phân khúc phù hợp với nhu cầu ở thực. “Chúng ta mới chỉ đáp ứng được khoảng 60%, còn thiếu 40% từ nay đến năm 2030,” ông nói.

Theo ông Lực, thị trường bất động sản vẫn đang mất cân đối cung - cầu. Phân khúc cao cấp phát triển nhanh, rất nhiều, trong khi phân khúc trung và thấp rất thiếu. Vì vậy phải có cơ chế chính sách để thúc đẩy các phân khúc này.

“Nhà ở xã hội hiện nay nguồn cung đã cải thiện đáng kể, có khoảng 700.000 căn trong hơn một năm vừa qua nên tạm thời yên tâm, nhưng nhà ở khoảng giữa dành cho những người có thu nhập từ 20 - 50 triệu đồng/tháng vẫn cần quan tâm," vị chuyên gia nêu ý kiến.

Do đó, vị này cho rằng thị trường cần được phát triển đa dạng với ba mô hình gồm mua, thuê và thuê mua thay vì chỉ tập trung vào một hình thức duy nhất. Tùy từng nhóm đối tượng sẽ có nhu cầu khác nhau, trong đó công nhân và sinh viên có xu hướng ưu tiên thuê, còn nhóm có nhu cầu ổn định lâu dài vẫn muốn sở hữu nhà ở.

Cũng theo ông Lực, định hướng hiện nay không phải chuyển hoàn toàn từ mô hình mua bán sang cho thuê, mà là cần quan tâm nhiều hơn tới thị trường cho thuê – lĩnh vực còn thiếu hụt trong thời gian dài. Vì vậy, thị trường sẽ cần phát triển đồng thời cả ba phân khúc gồm cho thuê, thuê mua và mua bán tùy theo nhu cầu của từng địa phương và từng khu vực.

TS. Cấn Văn Lực cũng cho rằng việc một số cổ phiếu bất động sản giảm mạnh thời gian qua có thể xuất phát từ lo ngại của thị trường đối với nhóm doanh nghiệp mang tính đầu cơ cao. Theo ông, giai đoạn thị trường dựa nhiều vào đầu cơ, lướt sóng, mua đi bán lại để đẩy giá đã dần đi qua.

“Đầu cơ nghĩa là mua đi bán lại rồi thổi giá lên để hưởng chênh lệch. Bây giờ đã hết thời đó rồi. Ngay cả thị trường chứng khoán hiện nay cũng đang theo xu hướng giảm dần tính đầu cơ, ít lướt sóng hơn để hướng tới sự bền vững”, ông nói.

Chuyên gia dẫn một khảo sát tại Việt Nam cho biết, trước đây hơn 80% giao dịch bất động sản là mua đi bán lại trong vòng một năm, trong khi tại nhiều thị trường nước ngoài, tỷ lệ này chỉ khoảng 20-30%. Việc liên tục sang tay đã khiến giá bất động sản bị đẩy lên cao qua nhiều tầng nấc trung gian.

“Những doanh nghiệp dựa quá nhiều vào mô hình đầu cơ chắc chắn sẽ chịu tác động. Ngược lại, các doanh nghiệp phát triển bền vững, đáp ứng nhu cầu thực của thị trường vẫn sẽ có dư địa tăng trưởng” , ông nhận định.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit

Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.

Ba phiên thảo luận chính:

Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến

Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

Nguyễn Lê